Tổng thư ký NATO cảnh báo liên minh về sự trỗi dậy của Trung Quốc

Sự kiện: Tin tức Trung Quốc

Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), Jens Stoltenberg cảnh báo sự dỗi dậy của Trung Quốc gây ảnh hưởng trực tiếp đến vấn đề an ninh của liên minh.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg.

Theo Financial Times, ông Stoltenberg nói sự trỗi dậy của Trung Quốc với mức chi tiêu quân sự lớn thứ hai thế giới đòi hỏi liên minh NATO với 30 quốc gia cần có cách tiếp cận toàn cầu hơn.

Ông Stolenberg nói: “Sự trỗi dậy của Trung Quốc về cơ bản đang làm thay đổi cán cân quyền lực toàn cầu, thổi bùng cuộc đua trong lĩnh vực kinh tế và công nghệ, đặt ra thách thức đối với các xã hội mở và quyền tự do cá nhân, cạnh tranh trực tiếp đến các giá trị và cách sống của chúng ta”.

“Trung Quốc có ngân sách quốc phòng lớn thứ hai thế giới. Họ đang đuổi kịp chúng ta về không gian mạng. Chúng ta nhận thấy sự hiện diện của họ ở Bắc Cực, ở châu Phi. Chúng ta thấy họ đầu tư vào cơ sở hạ tầng thiết yếu của chúng ta. Và họ đang hợp tác ngày càng chặt chẽ hơn với Nga. Tất cả những điều này sẽ tạo ra vấn đề an ninh của liên minh”, ông Stoltenberg nói.

Trả lời câu hỏi NATO giờ đây có coi Trung Quốc là “kẻ thù mới” hay không, ông Stoltenberg nói rằng Bắc Kinh không phải là đối thủ của NATO. Nhưng ông Stoltenberg chỉ ra rằng, các lãnh đạo NATO hồi tháng 12.2019 đã thống nhất coi sự trỗi dậy của Trung Quốc đặt ra thách thức an ninh với liên minh, bao gồm việc các tên lửa Trung Quốc đã có tầm bắn vươn tới các nước đồng minh NATO.

Bình luận mới nhất của ông Stoltenberg cho thấy Trung Quốc đang ngày càng trở thành vấn đề trọng tâm của liên minh có tuổi đời 71 năm. NATO được thành lập từ thời Chiến tranh Lạnh, với mục tiêu ban đầu là nhằm đối phó với Liên Xô.

Tổng thống Mỹ Donald Trump, người chỉ trích các đồng minh NATO ở châu Âu về vấn đề các khoản đóng góp quân sự, đang tích cực tìm kiếm sự ủng hộ quốc tế về một cách tiếp cận cứng rắn hơn với Trung Quốc.

Cách Trung Quốc đối phó dịch Covid-19 đã và đang làm gia tăng căng thẳng giữa Bắc Kinh với các nước thành viên NATO. Anh gần đây tuyên bố xem xét lại vai trò của tập đoàn Huawei đối với dự án thiết lập mạng 5G ở Anh.

Nguồn: [Link nguồn]

Biển Đông: 2 nước Đông Nam Á bị tàu Trung Quốc đến “sát cửa nhà” quấy nhiễu

Trung Quốc đang ngày càng lấn tới và 2 quốc gia Đông Nam Á này không thể ngồi yên, theo chuyên gia.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - FT ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN