Tình bạn kỳ lạ, “suốt đời” giữa ông Kim Jong Un và cựu sao bóng rổ Mỹ

Dennis Rodman, 57 tuổi, cựu vận động viên bóng rổ chuyên nghiệp Mỹ là một trong số ít công dân Mỹ có dịp tiếp cận và có mối quan hệ thân thiết với Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un.

Tình bạn kỳ lạ, “suốt đời” giữa ông Kim Jong Un và cựu sao bóng rổ Mỹ - 1

 Ông Kim Jong Un và cựu ngôi sao bóng rổ Mỹ Dennis Rodman theo dõi trận đấu giao hữu giữa Triều Tiên và các vận động viên bóng rổ Mỹ vào năm 2013 tại Bình Nhưỡng

Mặc dù từ chối nhiều giá trị phương Tây, ông Kim Jong Un lại là một người rất hâm mộ bóng rổ – môn thể thao thịnh hành ở Mỹ. Ông Kim thường xuyên theo dõi và dành tình cảm đặc biệt cho đội Chicago Bulls – đội bóng ông tự nhận là fan trung thành từ những năm 1990.

Trong đó, Dennis Rodman là vận động viên yêu thích của ông Kim.

Tháng 3.2013, Rodman lần đầu đến thăm Bình Nhưỡng theo lời mời của Kim Jong Un cùng một vài phóng viên và 3 cầu thủ bóng rổ khác. Một trận đấu giao hữu đã diễn ra và đích thân ông Kim tham dự sự kiện. Rodman và những người đồng hành trở thành những công dân Mỹ đầu tiên có dịp gặp mặt vị lãnh đạo Triều Tiên từ khi ông Kim lên nắm quyền vào năm 2011.

Báo giới còn ghi lại được hình ảnh ông Kim và Rodman ôm nhau thân thiết. Thậm chí, ngôi sao bóng rổ còn gọi ông Kim là “người bạn suốt đời”.

Tình bạn kỳ lạ, “suốt đời” giữa ông Kim Jong Un và cựu sao bóng rổ Mỹ - 2

 Sau lần gặp đầu tiên, tình bạn giữa Kim Jong Un và Dennis Rodman phát triển khi cựu ngôi sao bóng rổ nhiều lần quay lại Triều Tiên để gặp gỡ ông Kim.

Kể từ đó, Rodman nhiều lần quay trở lại Bình Nhưỡng. Tháng 9.2013, Rodman tiếp tục gặp Kim Jong Un. Chính Rodman là người tiết lộ ông Kim có một con gái tên là Kim Ju-ae và ca ngợi ông là một "người cha tuyệt vời". Rodman cũng nói rằng ông có ý định huấn luyện cho đội bóng rổ quốc gia Triều Tiên.

Riêng trong năm 2013, Rodman đã có 3 lần gặp mặt vị lãnh đạo Triều Tiên. Tháng 12 cùng năm, Rodman lại đến Bình Nhưỡng một lần nữa và tổ chức một trận giao hữu giữa các cựu vận động viên NBA và Triều Tiên vào ngày 8.1 (sinh nhật của ông Kim) sau đó. 

Đầu năm 2014, Rodman tiếp tục gây tranh cãi khi hát bài “Chúc mừng sinh nhật” tặng ông Kim Jong Un trước toàn thể người dân Triều Tiên.

Rodman từng mô tả hàng loạt chuyến đi của mình đến Triều Tiên là "ngoại giao bóng rổ" và nói rằng chuyến đi mừng ngày sinh nhật của ông Kim là "ý tưởng tuyệt vời cho thế giới".

Tình bạn kỳ lạ, “suốt đời” giữa ông Kim Jong Un và cựu sao bóng rổ Mỹ - 3

 Thậm chí, vào năm 2014, cựu ngôi sao bóng rổ còn hát vang bài hát mừng sinh nhật ông Kim trước toàn thể người dân Triều Tiên.

Trong khi đó, một số nghị sĩ Mỹ, vận động viên NBA và các nhóm nhân quyền cho rằng Rodman đã trở thành "công cụ" quan hệ công chúng cho chính phủ Triều Tiên.

Dưới thời tổng thống Donald Trump - người Rodman có quan hệ cá nhân và từng xuất hiện trong chương trình truyền hình của ông Trump, cựu ngôi sao bóng rổ có dịp gặp lại ông Kim vào năm 2017. Lần này, Rodman còn đem theo một cuốn sách của ông Trump xuất bản năm 1987 làm quà tặng ông Kim.

Khi Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều diễn ra lần đầu vào năm ngoái, Rodman cũng có mặt tại Singapore. Trả lời phỏng vấn bên lề hội nghị với tư cách là người bạn chung của cả hai nhà lãnh đạo, cựu ngôi sao bóng rổ không giấu nổi sự xúc động.

“Đây quả thực là một điều tuyệt vời. Vì có mối quan hệ thân thiết với ông Kim mà tôi nhận được vô số lời đe dọa về tính mạng. Nhưng tôi vẫn giữ bản lĩnh, vì tôi biết mọi thứ sẽ thay đổi. Không ai lắng nghe hay tin tưởng điều tôi nói nhưng tôi đã bảo mà, mối quan hệ giữa hai nước sẽ được thiết lập” – Rodman vừa rơi nước mắt vừa nói.

Tình bạn kỳ lạ, “suốt đời” giữa ông Kim Jong Un và cựu sao bóng rổ Mỹ - 4

​​​​​​​Năm 2017, Rodman từng tặng ông Kim một quyển sách do ông Trump viết.

Trong khi đa số đều tò mò trước mối quan hệ giữa cựu ngôi sao bóng rổ và nhà lãnh đạo Triều Tiên, Rodman từng tiết lộ một vài chi tiết về tình bạn kỳ lạ này trên truyền hình Mỹ.

“Vì vài lý do, ngài ấy yêu quý và tin tưởng tôi. Lần đầu gặp mặt, ngài ấy đã hỏi tôi liệu có thể tin tưởng tôi không và tôi trả lời là hoàn toàn có thể. Tôi đủ thân thiết để ông Kim có thể bàn bạc với tôi mọi chuyện trong cuộc sống. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ là chúng tôi không bàn chuyện chính trị, bởi đấy không phải là công việc của tôi. Tôi chỉ là một con người bình thường, cố gắng kết nối chúng ta với ông ấy” – Rodman cho hay.

Cùng với đó, Rodman bày tỏ hy vọng làm cầu nối mở ra các cuộc đàm phán vì  “ông Kim nói rằng Triều Tiên không hề mong muốn chiến tranh”.

Ông Kim Jong-un thường gây bất ngờ khi ở nước ngoài như thế nào?

Lịch trình của lãnh đạo Triều Tiên ở nước ngoài thường xuyên được giữ bí mật đến phút chót và điều này khiến...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo My Lê - ABC News ([Tên nguồn])
Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN