Tìm thấy lăng mộ 2.000 năm tuổi của Nữ hoàng Ai Cập Cleopatra?

Các nhà khảo cổ học tin rằng đã tìm thấy nơi an nghỉ của nữ hoàng Cleopatra, Pharaoh cuối cùng của Ai Cập.

Nhà khảo cổ Kathleen Martinez, người dẫn đầu hoạt động khai quật ở ngôi đền Taposiris Magna.

Nhà khảo cổ Kathleen Martinez, người dẫn đầu hoạt động khai quật ở ngôi đền Taposiris Magna.

Theo Daily Mail, ở rìa đồng bằng sông Nile, một cuộc khai quật khảo cổ quy mô lớn đang diễn ra, các nhà khảo cổ lần theo manh mối về nơi an nghỉ của nữ hoàng Ai Cập Cleopatra.

Trong quá trình khai quật ở ngôi đền Taposiris Magna, tiến sĩ Kathleen Martinez, người dẫn đầu nhóm khảo cổ, đã cung cấp các bằng chứng mới nhất.

Bà Martinez tin rằng bên dưới ngôi đền chính là nơi chôn cất nữ hoàng Cleopatra và người tình La Mã Mark Anthony, cách đây 2.000 năm. Bà Martinez cho rằng nữ hoàng Cleopatra muốn được chôn cất ở đây vì tin theo một lời tiên tri cổ xưa.

Được xây dựng cách đây hơn 2.000 năm, ngôi đền Taposiris Magna có những lối đi và lăng mộ ẩn giấu bên trong. Ngôi đền nằm gần Alexandria, thủ phủ của Ai Cập xa xưa.

Theo bà Martinez, các nhà khảo cổ phát hiện một ngôi mộ còn nguyên vẹn và những đồ trang trí bằng vàng lá có liên quan đến nữ hoàng Cleopatra.

Chi tiết về những phát hiện mới sẽ được công bố trong bộ phim tài liệu mới về nữ hoàng Cleopatra, phát sóng ở Anh vào ngày 21.6.2020.

Cleopatra (năm 69 trước Công nguyên - 30 trước Công nguyên) là Pharaoh cuối cùng của Ai Cập. Sau khi nữ hoàng Cleopatra qua đời, Ai Cập trở thành một tỉnh của đế quốc La Mã.

Hình tượng Cleopatra và Mark Anothy trong bộ phim năm 1963.

Hình tượng Cleopatra và Mark Anothy trong bộ phim năm 1963.

Cleopatra ngày nay được biết đến như một người phụ nữ quyền lực tột đỉnh và vô cùng quyến rũ. Bà nổi tiếng bởi khả năng quyến rũ Julius Caesar, giúp hình thành mối liên minh Ai Cập-Rome. Bà tiếp tục quyến rũ người kế thừa Caesar là Mark Anthony.

Để đưa mình và Anthony trở thành người cai trị hợp pháp của Ai Cập, bà tạo ra mối liên hệ với huyền thoại về thần Isis và Osiris.

Theo truyền thuyết, Osiris đã bị giết và xẻ làm nhiều mảnh, rải khắp Ai Cập. Sau khi tìm kiếm đủ các mảnh, nữ thần Isis đã khôi phục lại được thân xác của Osiris.

Martinez tin rằng ngôi đền Taposiris Magna là nơi linh thiêng, đánh dấu sự tan rã của thi hài thần Osiris trong truyền thuyết. Sau khi Mark Anthony tự sát vì thất bại trước Octavian, nữ hoàng Cleopatra đã lên kế hoạch để hai người được an nghỉ tại ngôi đền, bà Martinez nói.

Bà chia sẻ trên National Geographic: “Cleopatra đã đàm phán với Octavian (hoàng đế La Mã đầu tiên) để mình được chôn cất cùng Mark Anthony”.

“Bà ấy muốn tái hiện lại câu chuyện về hai vị thần Isis và Osiris, để cả hai có thể ở bên nhau ở cõi vĩnh hằng”, Martinez nói.

Nguồn: [Link nguồn]

Hình ảnh chưa từng thấy về khoảnh khắc mở quan tài vàng chứa xác ướp vua Ai Cập 3.000 năm

Các bức ảnh về thời khắc tìm thấy quan tài vàng chứa thi hài Pharaoh Ai Cập Tutankhamun mới đây được phục dựng lần đầu...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Daily Mail ([Tên nguồn])
Bí ẩn lịch sử thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN