Thụy Điển tuyên bố nhượng bộ Thổ Nhĩ Kỳ, mục tiêu chính là gia nhập NATO

Ngoại trưởng Thụy Điển tuyên bố, nước này sẽ chấm dứt hoàn toàn liên hệ với đảng công nhân Kurd (PKK) và các nhóm có liên quan đến tổ chức này theo đề nghị từ phía Thổ Nhĩ Kỳ.

Xe bọc thép Thổ Nhĩ Kỳ tiến vào Syria năm 2016 với mục tiêu tấn công lực lượng YPG (ảnh: CNN)

Xe bọc thép Thổ Nhĩ Kỳ tiến vào Syria năm 2016 với mục tiêu tấn công lực lượng YPG (ảnh: CNN)

Phát biểu trên đài phát thanh Thụy Điển (Swedish Radio) hôm 5/11, ông Tobias Billstrom – Ngoại trưởng Thụy Điển – cho rằng, Lực lượng phòng vệ Kurd (YPG) và đảng Liên hiệp dân chủ người Kurd (PYD) có liên hệ mật thiết với đảng Công nhân Kurd (PKK), tổ chức bị Thổ Nhĩ Kỳ coi là “khủng bố”.

“Có mối liên hệ chặt chẽ giữa các tổ chức trên với PKK”, ông Billstrom nói, lưu ý rằng, việc liên hệ với YPG và PYD sẽ không tốt cho mối quan hệ giữa Thụy Điển và Thổ Nhĩ Kỳ.

Ông Billstrom cho biết, Thụy Điển ưu tiên xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với Thổ Nhĩ Kỳ và sẵn sàng chấm dứt hoàn toàn liên hệ với các nhóm có liên quan đến PKK.

“Mục tiêu quan trọng của Thụy Điển là trở thành thành viên NATO”, ông Billstrom nói.

Theo Reuters, YPG và PYD từ lâu đã bị Ankara coi là các tổ chức mở rộng của đảng Công nhân Kurd. Năm 1980, đảng Công nhân Kurd tuyên bố ly khai, tổ chức cuộc nổi dậy chống lại chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ. Phong trào ly khai của PKK thất bại và nhóm này bị Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ và EU coi là “khủng bố”.

Thụy Điển và một số nước thành viên NATO trong những năm qua được cho là đã “đi đêm” với YPG để được nhóm này hỗ trợ trong việc truy quét tổ chức khủng bố IS ở Trung Đông. Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc, Thụy Điển cung cấp nơi ẩn náu cho một số thành viên PKK.

Tuyên bố chấm dứt liên hệ với YPG và PYD của Ngoại trưởng Billstrom hôm 5/11 được đưa ra trước thềm chuyến công du Thổ Nhĩ Kỳ của Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson. Chuyến thăm dự kiến diễn ra vào ngày 8/11.

Trong chuyến thăm, ông Kristersson sẽ thuyết phục Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan ủng hộ Thụy Điển gia nhập NATO, theo Reuters.

Trước đó, hôm 4/11, trong cuộc thảo luận với Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg ở thành phố Istanbul, ông Erdogan cảnh báo, Ankara sẽ không ủng hộ Phần Lan, Thụy Điển gia nhập khối nếu 2 nước này không “thực hiện đúng cam kết” với Thổ Nhĩ Kỳ.

Hiện Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary là 2 nước thành viên NATO chưa thể hiện quan điểm rõ ràng về việc ủng hộ Phần Lan, Thụy Điển gia nhập khối.

Nguồn: [Link nguồn]

Thổ Nhĩ Kỳ nêu điều kiện dừng ”cầm chân” Phần Lan, Thụy Điển vào NATO

Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không chính thức phê chuẩn việc Phần Lan và Thụy Điển trở thành thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cho đến khi hai nước này thực hiện...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – Reuters ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN