Thực hư Mỹ có “30.000 quân trên đảo Đài Loan”

Thượng nghị sĩ bang Texas John Cornyn ngày 16.8 liệt kê số lượng binh sĩ Mỹ đóng quân ở nước ngoài. Đáng chú ý, ông Cornyn cho rằng Mỹ có 30.000 quân ở Đài Loan, còn lớn hơn số lượng binh sĩ Mỹ đóng quân ở Hàn Quốc.

Thượng nghị sĩ Mỹ cho rằng, Mỹ có 30.000 quân ở Đài Loan.

Thượng nghị sĩ Mỹ cho rằng, Mỹ có 30.000 quân ở Đài Loan.

“Quân đội Mỹ hiện có 28.000 quân ở Hàn Quốc, 35.468 ở Đức, 50.000 ở Nhật Bản, 30.000 ở Đài Loan, 7.000 ở châu Phi và 2.500 ở Afghansitan (cách đây một hoặc hai tháng)”, ông Cornyn viết.

Quốc dân Đảng, một đảng chính trị ở Đài Loan, đăng thông điệp phản hồi tuyên bố của ông Cornyn: “Không có 30.000 binh sĩ Mỹ ở Đài Loan. Binh sĩ Mỹ cuối cùng đã rời Đài Loan vào ngày 3.5.1979”.

Báo Mỹ Newsweek dẫn số liệu của Trung tâm Dữ liệu Nhân lực Quốc phòng Mỹ tính đến ngày 30.6, trong đó không hề có 30.000 lính Mỹ ở Đài Loan.

Lực lượng Mỹ ở Đài Loan hiện chỉ có 30 người hoạt động không chính thức, gồm 23 lính thủy quân lục chiến, 5 lính không quân, và 2 lính hải quân. Ngoài ra, Mỹ có 15 nhân viên dân sự hoạt động ở Đài Loan.

Tờ Taiwan News cho rằng, thượng nghị sĩ Mỹ đã nhầm lẫn. Lần cuối cùng Mỹ có 30.000 quân ở Đài Loan là vào cuối những năm 1960 và đầu những năm 1970.

Mỹ luôn để ngỏ khả năng đưa quân can thiệp nếu Trung Quốc tấn công đảo Đài Loan.

Mỹ luôn để ngỏ khả năng đưa quân can thiệp nếu Trung Quốc tấn công đảo Đài Loan.

Trong khi đó, tờ Thời báo Hoàn Cầu của nhà nước Trung Quốc, cho rằng nếu “Mỹ thực sự có 30.000 quân ở Đài Loan thì đây là hành động gây chiến”.

“Trung Quốc có thể ngay lập tức kích hoạt Luật chống ly khai để tiêu diệt và trục xuất quân đội Mỹ khỏi Đài Loan và thống nhất hòn đảo”, Hoàn Cầu viết.

Một số cư dân mạng cho rằng, không thể có 30.000 lính Mỹ ở Đài Loan mà không ai trên đảo hay biết. Bởi vì đó không phải một lực lượng nhỏ để có thể ẩn náu. Ngoài ra, Mỹ không có lý do gì để đưa quân lên đảo Đài Loan.

Trung Quốc coi Đài Loan là vùng lãnh thổ không thể tách rời, nếu cần sẽ phải thu hồi bằng vũ lực.

Cho đến nay, thượng nghị sĩ Cornyn vẫn chưa đưa ra thông tin cải chính và chưa xóa thông điệp đăng trên mạng xã hội Twitter.

Nguồn: [Link nguồn]

Cảng Đài Trung ở Đài Loan có thể là mục tiêu đổ bộ của quân đội Trung Quốc

Công ty Máy móc Cảng Zhenhua trụ sở tại Thượng Hải có các thiết bị có thể đã được lắp đặt tại cảng Cao Hùng, đặt...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Tổng hợp ([Tên nguồn])
Tin tức Mỹ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN