Thủ tướng Úc gặp ông Zelensky, cam kết gửi thêm vũ khí tới Ukraine

Thủ tướng Úc Anthony Albanese là lãnh đạo nước ngoài mới nhất tới Kiev gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, khẳng định cam kết hỗ trợ Ukraine đối phó Nga.

Theo báo Anh Guardian, ông Albanese cam kết hỗ trợ quân sự cho Ukraine trị giá 68 triệu USD, sau khi đến thăm một số địa điểm gây tranh cãi nhất gần Kiev trong xung đột.

Ông Albanese đến thăm ba thị trấn Bucha, Hostomel và Irpin. Thống đốc vùng Kiev, Oleksii Kuleba nói ông Albanese bị sốc về những gì tận mắt chứng kiến, cảnh bom đạn phá hủy nhà cửa và sân bay bị tàn phá.

Phát biểu trong cuộc họp báo sau cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, ông Albanese nói Úc sẽ hỗ trợ Ukraine 14 xe bọc thép chở quân, 20 xe bọc thép Bushmaster và một số máy bay không người lái.

Ông Albanese cũng thông báo Úc cấm nhập khẩu vàng từ Nga, trừng phạt thêm 16 quan chức và tài phiệt Nga, nâng tổng số cá nhân Nga chịu lệnh trừng phạt lên con số 843.

Ông Albanese gọi chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine là “hành động vi phạm luật pháp quốc tế”. “Tôi đã tận mắt chứng kiến sự tàn phá và đau thương mà chiến tranh đã gây ra cho người dân Ukraine”, ông Albanese nói. “Chuyến thăm của tôi đến Kiev và chuyến thăm gần đây của các nhà lãnh đạo trên thế giới gửi thông điệp rõ ràng rằng các quốc gia như Úc sẽ đứng về phía người dân Ukraine trong lúc họ cần nhất”.

Thủ tướng Úc gặp Tổng thống Ukraine Zelensky ở Kiev.

Thủ tướng Úc gặp Tổng thống Ukraine Zelensky ở Kiev.

“Tôi cảm ơn Tổng thống Zelensky và quân đội Ukraine vì đã đảm bảo an toàn cho chuyến thăm của tôi”, ông Albanese nói. “Con đường phía trước còn gian nan, nhưng tôi tin Ukraine sẽ thành công”.

Trong khi đó, ông Zelensky nói Úc đã giúp Ukraine "một khoản viện trợ đáng kể, đặc biệt là hỗ trợ quốc phòng" và lực lượng Ukraine "đánh giá cao" xe bọc thép Bushmaster.

Ông Albanese là nhà lãnh đạo nước ngoài mới nhất tới Kiev sau chuyến thăm của các lãnh đạo phương Tây như Boris Johnson, Emmanuel Macron, Olaf Scholz và Mario Draghi.

Ông Albanese cũng cho biết, gói hỗ trợ mới nâng tổng giá trị hỗ trợ quân sự của Úc cho Ukraine lên mức 264 triệu USD.

Trước đó, Úc đã cung cấp cho Ukraine một số xe bọc thép Bushmaster, lựu pháo M777, đạn dược và vũ khí xuyên giáp. 14 xe bọc thép chở quân M113AS4 cũng đã được Úc chuyển cho Ukraine vào tháng trước.

Nguồn: [Link nguồn]

Tiết lộ về lời nhắn ông Zelensky gửi ông Putin thông qua Tổng thống Indonesia

Người phát ngôn Điện Kremlin - Dmitry Peskov ngày 1/7 cho biết lời nhắn mà Tổng thống Ukraine chuyển tới Tổng thống Nga thông qua Tổng thống Indonesia "không phải là tin nhắn bằng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Guardian ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN