Thủ tướng Liz Truss: Anh sẽ viện trợ quân sự cho Ukraine thêm 2,6 tỉ USD

Thủ tướng Truss nói Anh sẽ hỗ trợ quân sự ít nhất 2,6 tỉ USD cho Ukraine trong năm 2023.

Ngày 19-9, Thủ tướng Anh Liz Truss nói London sẽ tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Kiev ít nhất 2,3 tỉ bảng Anh (2,6 tỉ USD) trong năm 2023 để giúp Kiev đương đầu chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine, theo tờ Financial Times.

Phát biểu trên được đưa ra trước khi bà Truss lên đường sang New York (Mỹ) tham dự kỳ họp cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc từ ngày 20 đến 26-9.

Thủ tướng Anh Liz Truss. ẢNH: GETTY IMAGES

Thủ tướng Anh Liz Truss. ẢNH: GETTY IMAGES

Theo Financial Times, bà Truss dự kiến sẽ tiếp tục kêu gọi sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế cho Ukraine khi phát biểu tại kỳ họp sắp tới. Ngoài ra, Thủ tướng Anh cũng sẽ tiến hành hội đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden, đánh dấu tuần làm việc đầu tiên của bà sau 10 ngày quốc tang Nữ hoàng Elizabeth II.

Theo số liệu từ Văn phòng Thủ tướng Anh, London là bên tài trợ quân sự lớn thứ hai cho Ukraine sau Mỹ với hơn 2,3 tỉ bảng (2,6 tỉ USD) trong năm 2022.

Theo đó, Anh đã đào tạo hơn 27.000 binh sĩ cho Ukraine kể từ năm 2015, cung cấp hàng trăm tên lửa, 5 hệ thống phòng không, 120 xe bọc thép và nhiều thiết bị quân sự khác.

Theo tờ The National News, trong phát biểu ngày 19-9, bà Truss đã ca ngợi các chiến thắng gần đây của Ukraine là “truyền cảm hứng”, đồng thời bà nói rằng “Anh sẽ luôn ở phía sau hỗ trợ Ukraine trong mọi hoàn cảnh”.

Nguồn: [Link nguồn]

Diễn biến mới trên chiến trường Ukraine

Ukraine tuyên bố, quân đội nước này không dừng lại ở Kharkiv mà đang tiến xa hơn về phía đông, mục tiêu là tái kiểm soát Lugansk trong khi Nga đẩy mạnh tấn công ở khu vực Donetsk.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Chí Thanh ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN