Tân Thủ tướng Anh đề cập “kế hoạch táo bạo”

Sự kiện: Tin tức Anh

Tân Thủ tướng Anh Liz Truss tuyên bố muốn biến nước Anh thành một quốc gia "đầy khát vọng".

Tân Thủ tướng Anh có bài phát biểu đầu tiên bên ngoài số 10, phố Downing, London vào khoảng 17h ngày 6/9 (giờ địa phương). Ảnh: Reuters

Tân Thủ tướng Anh có bài phát biểu đầu tiên bên ngoài số 10, phố Downing, London vào khoảng 17h ngày 6/9 (giờ địa phương). Ảnh: Reuters

Trong bài phát biểu đầu tiên kể từ khi nhậm chức, nữ Thủ tướng Anh Liz Truss cho biết đã đồng ý thành lập một chính phủ mới theo lời đề nghị của Nữ hoàng Anh. 

Bà Truss nhắc đến các dấu ấn mà người tiền nhiệm Boris Johnson để lại như vấn đề Brexit, vắc xin Covid-19 và việc ủng hộ Ukraine. "Lịch sử sẽ ghi nhận ông ấy là một Thủ tướng tầm cỡ", tân Thủ tướng Anh nói về người tiền nhiệm. 

Bà Truss tuyên bố, giờ là lúc để giải quyết các vấn đề đang kìm hãm nước Anh. 

"Chúng ta cần xây dựng đường sá, nhà cửa nhanh hơn, đồng thời cần giảm gánh nặng lên các gia đình", tân Thủ tướng Anh nói. 

Bà Truss còn cho biết, người Anh có những gì cần thiết để biến đổi nước Anh. Nữ thủ tướng muốn biến nước Anh tành một quốc gia "đầy khát vọng". Bà Truss cam kết sẽ hành động mỗi ngày để biến mục tiêu này thành sự thật. 

Bà Truss nói thêm rằng có "một kế hoạch táo bạo" để "phát triển kinh tế Anh" và nêu ra 3 ưu tiên của bà dành cho đất nước. 

Đầu tiên là "cắt giảm thuế và thúc đẩy kinh doanh dẫn đến tăng trưởng, thu hút đầu tư". Ưu tiên thứ hai là giải quyết khủng hoảng năng lượng do ảnh hưởng từ xung đột ở Ukraine, đồng thời đảm bảo nguồn cung năng lượng trong tương lai. 

Ưu tiên thứ 3 của bà Truss là giải quyết cuộc khủng hoảng y tế mà Cơ quan Y tế Quốc gia Anh (NHS) đang phải đối mặt. 

"Nước Anh là nguồn dự trữ của tài năng, nghị lực và lòng quyết tâm lớn. Tôi tin tưởng rằng chúng ta có thể cùng nhau vượt qua cơn bão, xây dựng lại nền kinh tế. Và chúng ta có thể tiến tới một nước Anh hiện đại, rực rỡ. Xin cảm ơn", bà Truss kết thúc bài phát biểu đầu tiên trên cương vị Thủ tướng Anh. 

Theo truyền thống, tân Thủ tướng Anh thường có bài phát biểu bên ngoài dinh Thủ tướng ở số 10, phố Downing, London sau khi được bổ nhiệm. Bài phát biểu này thường nói về những gì mà tân Thủ tướng mong muốn làm được cho nước Anh. 

Tổng thống Mỹ Joe Biden là một trong những lãnh đạo đầu tiên chúc mừng sau khi bà Truss có bài phát biểu đầu tiên bên ngoài số 10, phố Downing. 

"Xin chúc mừng tân Thủ tướng Anh Liz Truss. Tôi rất mong được làm sâu sắc hơn mối quan hệ Mỹ - Anh và hợp tác chặt chẽ để đối phó với các thách thức toàn cầu, bao gồm cả việc ủng hộ Ukraine", Tổng thống Mỹ viết trên Twitter hôm 6/9. 

Theo hãng tin Sky News, ông Biden và bà Truss sẽ là đồng minh thân cận trong việc hỗ trợ Ukraine trong những tháng sắp tới. 

Hôm 6/9, bà Truss chính thức trở thành Thủ tướng Anh sau khi được Nữ hoàng Elizabeth II bổ nhiệm. Đây là lễ bổ nhiệm Thủ tướng Anh đầu tiên diễn ra tại lâu đài Balmoral ở Scotland do nữ hoàng đang có vấn đề về sức khỏe và không tiện đến điện Buckingham ở London.

Trước đó không lâu, ông Boris Johnson đã gặp Nữ hoàng Anh và chính thức xin từ chức. Bà Truss là thủ tướng thứ 15 được Nữ hoàng Elizabeth II bổ nhiệm trong 70 năm trị vì nước Anh.

Hôm 5/9, Bà Truss, 47 tuổi, được 172.000 thành viên đảng Bảo thủ bầu vào vị trí lãnh đạo đảng.

Nguồn: [Link nguồn]

Bà Liz Truss chính thức nhậm chức Thủ tướng Anh, Nga lên tiếng

Hôm 6/9, bà Liz Truss chính thức trở thành Thủ tướng Anh sau khi được Nữ hoàng Elizabeth II bổ nhiệm. Đây là lễ bổ nhiệm thủ tướng Anh đầu tiên diễn ra tại lâu đài Balmoral...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Guardian, Sky News ([Tên nguồn])
Tin tức Anh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN