Binh sĩ Ấn Độ và Trung Quốc nổ súng về phía nhau trong đêm ra sao?

Ấn Độ khẳng định binh sĩ nước này chỉ nổ súng sau khi lính Trung Quốc khai hỏa trước và nguồn tin tiết lộ rằng hai bên cũng đã nổ súng qua lại lẫn nhau vào đêm ngày 31.8.

Binh sĩ Ấn Độ tuần tra ở vùng biên giới giáp Trung Quốc đã được trang bị vũ khí.

Binh sĩ Ấn Độ tuần tra ở vùng biên giới giáp Trung Quốc đã được trang bị vũ khí.

Theo India Today, nguồn tin trong chính phủ Ấn Độ xác nhận binh sĩ Ấn Độ và Trung Quốc đã nổ súng qua lại lẫn nhau vào đêm ngày 7.9.

Nguồn tin nhấn mạnh, binh sĩ Ấn Độ chỉ khai hỏa nhằm mục đích cảnh cáo, sau khi lính Trung Quốc nổ súng nhằm vào các vị trí canh gác của binh sĩ Ấn Độ.

Ngược lại, Bộ Quốc phòng Trung Quốc cáo buộc binh sĩ Ấn Độ nổ súng nhằm vào toán lính tuần tra biên giới Trung Quốc và quân đội đã có “biện pháp đáp trả”.

Một nguồn tin khác trong quân đội Ấn Độ, nói với tờ India Today, rằng hai bên đã nổ súng qua lại lẫn nhau, nhưng chỉ là “cảnh cáo, không nhằm tiêu diệt đối phương”.

Vụ nổ súng xảy ra khi binh sĩ Trung Quốc có ý định chiếm lại các cao điểm do Ấn Độ kiểm soát sau cuộc ẩu đả hồi cuối tháng trước.

Tại cao điểm trên núi Shepao, gần hồ Pangong Tso, quân đội Trung Quốc có dấu hiệu tập hợp, có thể nhằm đánh bật binh sĩ Ấn Độ khỏi cao điểm.

Nguồn tin của quân đội Ấn Độ cũng khẳng định rằng đây không phải lần đầu tiên binh sĩ hai bên nổ súng. Hôm 31.8, binh sĩ Ấn Độ và Trung Quốc cũng “nói chuyện bằng súng” nhằm mục đích cảnh cáo.

Phát ngôn viên Chiến khu miền Tây của Trung Quốc, đại tá Zhang Shuili coi sự cố xảy ra đêm ngày 7.9 là “hành động leo thang nghiêm trọng của Ấn Độ. Binh sĩ chiến khu miền Tây kiên quyết thực hiện nhiệm vụ, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia”.

Lần cuối có tiếng súng nổ ở vùng ranh giới tranh chấp Trung-Ấn là vào năm 1975. Hai bên sau đó đạt thỏa thuận không sử dụng vũ khí để tránh leo thang căng thẳng.

Sau cuộc đụng độ chết người hồi tháng 6, Ấn Độ đã thay đổi quy định, cho phép binh sĩ tuần tra biên giới toàn quyền sử dụng vũ khí nếu cần thiết.

Nguồn: [Link nguồn]

Lực lượng người tị nạn Tây Tạng giúp Ấn Độ chiếm cao điểm biên giới: Báo TQ viết gì?

Căng thẳng biên giới Trung - Ấn gần đây đang làm nổi bật vai trò của một đơn vị bí ẩn, dưới cái tên Lực lượng Biên...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - India Today ([Tên nguồn])
Căng thẳng Trung Quốc - Ấn Độ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN