Thế giới 24h: Israel tung đợt tấn công mới vào thủ đô Iran
Phòng không Iran được kích hoạt và đánh chặn các tên lửa Israel.
Diễn biến chính đến lúc nàyQuy mô và mục tiêu cuộc tấn công của Israel Cuộc tấn công có tên "Chiến dịch Sư tử trỗi dậy" được Israel mô tả là nhằm "giảm thiểu mối đe dọa Iran đối với sự tồn vong của Israel". Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã triển khai 200 máy bay chiến đấu, phóng hơn 330 loại đạn dược khác nhau và nhắm vào hơn 100 địa điểm trên khắp Iran. Các mục tiêu chính bao gồm: - Cơ sở hạt nhân Natanz - cơ sở làm giàu uranium chính của Iran - Các nhà khoa học hạt nhân và lãnh đạo quân sự cấp cao - Chương trình tên lửa đạn đạo của Iran - Trụ sở của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo tại Tehran Thương vong và thiệt hại Theo các nguồn tin khu vực, cuộc tấn công đã khiến ít nhất 20 chỉ huy cấp cao của Iran thiệt mạng, trong đó có những lãnh đạo quân sự cấp cao nhất như: Thiếu tướng Mohammad Bagheri - Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Iran, được coi là nhân vật quân sự cấp cao nhất thiệt mạng. Thiếu tướng Hossein Salami – Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), lực lượng quân sự ưu tú của Iran. Các tướng lĩnh quan trọng khác, trong đó có Thiếu tướng Gholam Ali Rashid - Chỉ huy Bộ tư lệnh Trung ương Khatam al-Anbiya, cơ quan chịu trách nhiệm về các hoạt động quân sự chung và phối hợp chiến lược của Iran. Thiếu tướng Amir Ali Hajizadeh - Tư lệnh Lực lượng Hàng không vũ trụ của Lực lượng Vệ binh Cách mạng, người đứng đầu chương trình tên lửa của Iran. 6 nhà khoa học hạt nhân hàng đầu cũng đã thiệt mạng trong cuộc tấn công này, trong đó có Fereydoun Abbasi - Cựu Chủ tịch Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran từ năm 2011 đến 2013; Mohammad Mehdi Tehranchi - Nhà khoa học hạt nhân và Hiệu trưởng Đại học Azad Hồi giáo tại Tehran. Cơ sở làm giàu uranium Natanz đã "chịu thiệt hại đáng kể", trong khi các vụ nổ được báo cáo trên khắp Tehran vào khoảng 3:30 sáng giờ địa phương. Phản ứng của các bên Phản ứng của Iran Iran đã đóng cửa không phận trên thủ đô và phóng khoảng 100 máy bay không người lái về phía lãnh thổ Israel. Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Khamenei lên án hành động của Israel và nói nước này tự chuốc lấy "số phận cay đắng và đau đớn". Lập trường của Mỹ |
Tên lửa phóng từ Yemen vào Israel
Reuters đưa tin quân đội Israel đang nỗ lực đánh chặn một tên lửa được phóng từ Yemen nhằm vào Israel. Còi báo động không kích đã vang lên ở Jerusalem, theo một tuyên bố của quân đội Israel.
Yemen là nơi có lực lượng Houthi, được coi là đồng minh của Iran. Lực lượng này kiểm soát phần lớn phía tây bắc Yemen, bao gồm thủ đô Sanaa. Iran được cho là cung cấp hỗ trợ quân sự, tài chính, vũ khí (như tên lửa đạn đạo, máy bay không người lái) và huấn luyện cho Houthi thông qua Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) và các đồng minh như Hezbollah ở Lebanon.
Iran kích hoạt hệ thống phòng không khi Israel không kích thủ đô Tehran
Theo CNN, Israel đã tung đòn không kích mới nhằm vào mục tiêu ở Tehran vào tối ngày 13/6. Phòng không Iran được kích hoạt với việc một số tên lửa bị đánh chặn ở phía nam Tehran.
Đài Phát thanh Cộng hòa Hồi giáo Iran (IRIB) đưa tin, khu vực phía tây Tehran cũng bị Israel tập kích. Ngoài ra, Karaj -một thành phố gần Tehran, cũng bị trúng tên lửa Israel.
AFP cũng đưa tin nhiều vụ nổ được nghe thấy ở Tehran và các khu vực lân cận, dẫn nguồn từ truyền thông nhà nước Iran.
Một số nhân chứng cho biết họ nghe thấy âm thanh giống như các vụ nổ lớn ở các khu vực phía đông, tây và trung tâm thủ đô, trong khi một phóng viên nghe thấy tiếng nổ ở phía bắc thành phố.
Hệ thống phòng không Iran cũng bắn hạ một máy bay không người lái của Israel gần khu vực cơ sở hạt nhân Fordow, truyền thông Iran đưa tin. Trong ngày, truyền thông Iran đưa tin hai vụ nổ khác được nghe thấy ở khu vực cơ sở hạt nhân này.
Iran hiện chưa lên tiếng về các diễn biến mới ở Tehran.
Trước đó, trả lời CNN, Đại sứ Israel tại Mỹ, Yechiel Leiter, nói Tel Aviv cam kết đảm bảo "không còn chương trình vũ khí hạt nhân nào ở Iran".
“Có lẽ giờ đây người Iran đang có điều kiện tốt để từ bỏ chương trình hạt nhân của họ. Nhưng nếu không, chúng tôi cam kết thực hiện chiến dịch này cho đến khi không còn chương trình vũ khí hạt nhân nào ở Iran”, ông Leiter tuyên bố.
Israel tuyên bố đánh chặn hơn 100 UAV Iran bên ngoài lãnh thổ
Israel tuyên bố đã đánh chặn hơn 100 UAV mà Iran phóng để đáp trả cuộc không kích rạng sáng ngày 13/6. Theo kênh truyền hình Channel 12 của Israel, không quân Israel đã phá hủy tất cả UAV, một số trên bầu trời các nước Ả Rập và một số ở “những nơi khác”.
Đến cuối ngày 13/6, Israel đã nới lỏng lệnh hạn chế di chuyển của người dân. “Kết thúc cảnh báo trú ẩn tại chỗ— các bạn không cần phải ở gần không gian được bảo vệ nữa”, quân đội Israel thông báo, cho biết lệnh cấm tụ tập nơi công cộng vẫn có hiệu lực.
Cột khói lớn bốc lên từ sân bay Tabriz ở tây bắc Iran sau đòn tập kích mới của Israel
Khói bốc lên từ sân bay Tabriz ở Iran hôm 13/6. Ảnh: Reuters.
Các đoạn video được truyền thông Iran đăng tải cho thấy những cột khói lớn bốc lên gần sân bay Tabriz, miền tây bắc Iran, được cho là sau một đợt không kích mới của Israel nhằm vào thành phố này.
Trước đó, các hãng thông tấn nhà nước Iran xác nhận sân bay Tabriz đã bị Israel tấn công.
Theo Fars News, Giám đốc cơ quan quản lý khủng hoảng của tỉnh Đông Azerbaijan, Iran, cho biết vụ tấn công đã khiến 8 người thiệt mạng và 12 người bị thương.
Sau làn sóng không kích ban đầu vào rạng sáng, Israel tiếp tục tấn công nhiều thành phố trên khắp Iran như Kermanshah, Hamedan, Qasr-e Shirin và Kangavar.
Các con số thống kê được truyền thông Iran công bố cho biết hàng chục người đã thiệt mạng và bị thương trong loạt không kích của Israel. Iran hiện chưa công bố con số thương vong chính thức.
Giới chức Mỹ: Đòn không kích của Israel làm dấy lên nghi vấn về mục tiêu thay đổi chính quyền ở Iran
Các cuộc không kích liên tiếp của Israel nhằm vào Iran đang làm dấy lên câu hỏi liệu Tel Aviv có đang tìm cách thúc đẩy một sự thay đổi chính quyền tại Tehran hay không, theo nhận định từ hai quan chức Mỹ và một nguồn thạo tin về tình báo mới nhất, CNN đưa tin.
Một báo cáo tình báo gần đây của Mỹ cho biết mục tiêu này từ lâu đã được đề cập trong nội bộ chính phủ Israel. Dù không có bằng chứng trực tiếp nào cho thấy đây là mục tiêu chính của cuộc tấn công hiện tại, nguồn tin nói rằng một số quan chức Mỹ tin Israel đang coi đây là cơ hội để thúc đẩy mục tiêu đó. Một trong hai quan chức Mỹ nói thêm rằng hiện chưa rõ chính quyền ông Trump có ủng hộ ý định này hay không.
Video: Nhiều khu vực ở Iran bị tấn công. Nguồn: MEHR News
Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz, hôm thứ Sáu khẳng định các đòn không kích nhằm làm suy yếu năng lực của Iran và loại bỏ mối đe dọa tồn vong đối với Israel. “Chúng ta đang ở một thời điểm then chốt. Nếu bỏ lỡ, sẽ không còn cách nào ngăn Iran phát triển vũ khí hạt nhân – điều đe dọa đến sự tồn tại của chúng ta”, ông nói. “Trong suốt một năm rưỡi qua, chúng ta đã đối phó với các lực lượng ủy nhiệm của Iran. Nhưng giờ, chúng ta đang nhắm trực diện vào trung tâm chỉ huy".
Theo một nguồn tin nắm rõ quá trình chuẩn bị, phía Mỹ đã có cái nhìn tương đối rõ ràng về quy mô chiến dịch của Israel từ tuần trước. Một số quan chức tình báo Mỹ khi đó đã được cập nhật thông tin nhiều lần mỗi ngày và lên kế hoạch cho các kịch bản khác nhau, tùy vào phản ứng từ phía Iran.
Nguồn tin này cho biết, dù Israel hạn chế chia sẻ thông tin với Mỹ, Washington vẫn nắm được danh sách mục tiêu và thứ tự tấn công. Tuy nhiên, mức độ thiệt hại cụ thể tại Iran – bao gồm cả tổn thất trong bộ máy lãnh đạo – cũng như cách Tehran sẽ đáp trả vẫn là ẩn số.
Iran đình chỉ tất cả chuyến bay nội địa và quốc tế
Iran đã đình chỉ mọi chuyến bay nội địa và quốc tế, hãng tin Far News trích dẫn nguồn tin từ cơ quan hàng không dân dụng.
Các cuộc không kích của Israel tiếp tục diễn ra trong ngày 13/6 tại nhiều thành phố khác nhau ở Iran, bao gồm Tabriz, Kermanshah, Hamedan, Qasr-e Shirin, Kangavar, truyền thông nhà nước đưa tin.
Thủ tướng Israel sắp điện đàm với ông Trump
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sẽ điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump vào cuối ngày 13/6, theo giới chức Israel.
Ông Netanyahu cũng dự kiến sẽ tổ chức cuộc họp đánh giá tình hình trong ngày hôm nay,. Thời gian diễn ra cuộc điện đàm và cuộc họp hiện chưa rõ ràng.
Một quan chức Mỹ xác nhận với CNN rằng ông Trump dự kiến sẽ có cuộc trao đổi qua điện thoại với ông Netanyahu.
Trước đó, ông Trump bày tỏ sự ủng hộ Israel và kêu gọi Iran sớm tìm kiếm một thỏa thuận trước khi “mọi chuyện tồi tệ hơn”.
Tổng thống Iran lên tiếng
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết Iran sẽ đáp trả hành động tấn công của Israel một cách khôn ngoan, mạnh mẽ và kiên quyết, đồng thời kêu gọi người dân duy trì sự đoàn kết trước các động thái chiến tranh tâm lý của kẻ thù.
"Tôi yêu cầu toàn thể quốc gia duy trì sự đoàn kết… đồng thời tin tưởng vào các cấp lãnh đạo", ông Pezeshkian nói.
"Quốc gia cần sự đoàn kết… hơn bao giờ hết", ông nói thêm.
Thêm lãnh đạo lực lượng vệ binh Iran thiệt mạng
Quân đội Israel cho biết đã hạ sát thêm nhiều lãnh đạo cấp cao thuộc lực lượng Không quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), bao gồm Tư lệnh Amir Ali Hajizadeh. Tổng cộng có ít nhất 20 chỉ huy cấp cao của Iran thiệt mạng.
Israel nói đã “xác định địa điểm tập trung các thành viên bộ chỉ huy cấp cao của lực lượng Không quân thuộc IRGC tại một sở chỉ huy ngầm để chuẩn bị cho một đợt tấn công nhằm vào nước này”.
Theo quân đội Israel, Tư lệnh Hajizadeh đã thiệt mạng cùng Tư lệnh lực lượng máy bay không người lái (UAV) của IRGC, ông Taherpour, và Tư lệnh Bộ chỉ huy hàng không của IRGC, ông Davoud Shaykhian. Quân đội Israel khẳng định thêm rằng “nhiều quan chức cấp cao khác của Iran cũng đã bị loại bỏ”.
Truyền thông Iran xác nhận cái chết của Tư lệnh Hajizadeh. Đây được xem là một tổn thất lớn đối với Tehran. Ông Hajizadeh là người đứng đầu chương trình tên lửa của Iran, đóng vai trò trọng yếu trong việc phòng thủ không phận quốc gia và tiến hành các cuộc tấn công ra nước ngoài.
Ông cũng được xem là kiến trúc sư đứng sau vụ Iran tấn công Israel hồi tháng 4/2024, cũng như đòn tập kích bằng tên lửa vào một căn cứ của Mỹ ở Iraq hồi năm 2020.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Iran sau vụ Israel tấn công
Ông Trump cho rằng Iran cần đồng ý với một thỏa thuận hạt nhân “trước khi không còn gì sót lại”, ám chỉ rằng các cuộc tấn công tiếp theo của Israel nhằm vào quốc gia này sẽ “còn tàn khốc hơn”.
Trong một bài đăng trên nền tảng Truth Social vào sáng sớm 13/6 (giờ Mỹ), ông Trump viết rằng, giới lãnh đạo Iran “không hề biết điều gì sắp xảy ra. Giờ thì một số trong đó đã thiệt mạng, và tình hình sẽ chỉ trở nên tồi tệ hơn!”.
“Đã có rất nhiều chết chóc và tàn phá, nhưng vẫn còn thời gian để chấm dứt cuộc tàn sát này, bởi các cuộc tấn công tiếp theo đã được lên kế hoạch và sẽ còn tàn khốc hơn", ông Trump viết. “Iran phải đạt được thỏa thuận, trước khi không còn gì để cứu vãn, và cứu lấy những gì từng được gọi là đế chế Ba Tư".
Các cuộc đàm phán về một thỏa thuận hạt nhân mới với Iran đã gia tăng trong vài tuần qua, nhưng Tehran vẫn kiên quyết giữ quyền làm giàu uranium – điểm nghẽn chính khiến tiến trình này bế tắc.
Nga lên án mạnh mẽ cuộc không kích của Israel nhằm vào Iran
Bộ Ngoại giao Nga đã “lên án mạnh mẽ” cuộc không kích trong đêm của Israel nhằm vào Iran, gọi đây là hành vi vi phạm luật pháp quốc tế.
Trong tuyên bố, Moscow kêu gọi các bên kiềm chế và nhấn mạnh rằng “không có giải pháp quân sự nào cho tình hình liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran, vấn đề này chỉ có thể được giải quyết thông qua các biện pháp hòa bình, chính trị và ngoại giao".
“Liên bang Nga bày tỏ quan ngại và lên án việc làm leo thang căng thẳng nghiêm trọng", phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói.
Truyền thông nhà nước Iran: Israel có đợt tấn công mới
Khói đen bốc lên sau một vụ nổ gần sân bay Tabriz. Ảnh: Mehr News
Truyền thông nhà nước Iran cho biết đã có một cuộc tấn công mới của Israel, cho thấy một cột khói lớn bốc lên sau một vụ nổ ở thành phố Tabriz, tỉnh Đông Azerbaijan, phía tây bắc Iran.
Hãng thông tấn Tasnim cho biết sân bay Tabriz "hiện đang bị Israel tấn công dữ dội".
Hãng thông tấn Fars cho biết Israel đã tấn công Tabriz mà không giải thích thêm, đồng thời cho biết thêm rằng khoảng 10 địa điểm ở tỉnh Đông Azerbaijan đã bị nhắm mục tiêu.
Lãnh tụ tối cao Iran bổ nhiệm tân Tư lệnh Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran IRGC
Thiếu tướng Mohammad Pakpour
Theo Al Jazeera, lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei đã bổ nhiệm Thiếu tướng Mohammad Pakpour làm Tư lệnh mới của IRGC, theo hãng tin Tasnim.
Trước đó, như đã đưa tin, Tư lệnh tiền nhiệm Hossein Salami đã bị thiệt mạng trong đợt không kích của Israel, cùng với một số nhân vật quân sự cấp cao khác.
Truyền thông Mỹ: Tình báo Israel tuồn vũ khí vào Iran trước không kích
Các quan chức an ninh Israel cho biết cơ quan tình báo Mossad của nước này đã bí mật chuyển lậu vũ khí vào Iran trước cuộc không kích ngày 13/5, nhằm hỗ trợ tấn công từ bên trong nhằm vào các hệ thống phòng thủ của Tehran.
Hai quan chức an ninh Israel, với điều kiện giấu tên vì lý do bảo mật, đã tiết lộ thông tin này với truyền thông Mỹ ngày 13/6. Hiện chưa thể kiểm chứng độc lập các tuyên bố của họ.
Theo các quan chức này, Israel đã thiết lập một căn cứ phóng máy bay không người lái (UAV) mang thuốc nổ bên trong lãnh thổ Iran, và các UAV này đã được kích hoạt trong cuộc tấn công rạng sáng 13/6 để nhắm vào các bệ phóng tên lửa tại một căn cứ quân sự gần Tehran.
Họ cũng cho biết Israel đã chuyển lậu vũ khí chính xác cao vào miền trung Iran và bố trí chúng gần các hệ thống tên lửa đất đối không, đồng thời triển khai các thiết bị tấn công trên xe cơ giới. Cả hai loại khí tài này đều được kích hoạt đồng thời với đợt không kích, nhằm làm tê liệt hệ thống phòng thủ của Iran.
Hiện phía Israel và Iran chưa đưa ra bình luận chính thức nào về thông tin này.
Cơ sở làm giàu hạt nhân chính của Iran bị hư hại trong cuộc tấn công của Israel
Thiệt hại ở thủ đô Tehran sau đòn tấn công của Israel ngày 13/6. Ảnh: Getty
Cơ quan năng lượng nguyên tử Iran cho biết cơ sở làm giàu hạt nhân chính của Iran - Natanz - đã bị hư hại trong cuộc tấn công của Israel ngày 13/6.
Cơ sở được bảo vệ nghiêm ngặt này nằm cách thủ đô Tehran khoảng 240 km về phía nam và chứa hàng nghìn máy ly tâm, được sử dụng để làm giàu uranium.
Cơ quan này cho biết khu phức hợp có các cơ sở trên mặt đất và dưới lòng đất và hiện chưa rõ những gì bị hư hại nhưng không có báo cáo về thương vong.
Người đứng đầu cơ quan giám sát hạt nhân của Liên Hợp Quốc, Rafael Grossi, cho biết chính quyền Iran đã xác nhận rằng Natanz đã "bị ảnh hưởng" nhưng không có mức độ phóng xạ tăng cao.
Ông Grossi nói với các thành viên hội đồng quản trị tại Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế rằng các cơ sở hạt nhân khác ở Iran, Isfahan và Fordow, “không bị ảnh hưởng”.
Trong khi đó, IDF cho rằng các đợt không kích của Không quân Israel đã phá hủy phần hầm ngầm của cơ sở hạt nhân Natanz và phá hủy “hạ tầng trọng yếu giúp cơ sở này duy trì hoạt động và thúc đẩy chương trình phát triển hạt nhân".
Ngôi nhà ở Iran bị tàn phá do đòn không kích của Israel. Ảnh: Mehr News
Chuyên gia: Cuộc tấn công của Israel cho thấy điều gì?
Ông Muhanad Seloom, trợ lý giáo sư ngành nghiên cứu an ninh tại Viện Nghiên cứu Doha, nói với Al Jazeera rằng cuộc tấn công của Israel không chỉ là màn phô diễn sức mạnh quân sự, mà còn thể hiện năng lực tình báo vượt trội.
"Từ phía Israel, thông điệp gửi tới Tehran đã rất rõ ràng: Chúng tôi biết lãnh đạo của Iran ở đâu, họ là ai, chúng tôi có thông tin tình báo chính xác và sở hữu công nghệ đủ khả năng thâm nhập sâu vào nội địa Iran", ông Seloom nhận định.
Theo ông Seloom, Israel đã tăng cường hoạt động thu thập tình báo thông qua gián điệp bên trong Iran từ năm 2006, đồng thời mở rộng năng lực công nghệ trong lĩnh vực do thám. Tuy nhiên, thành công này sẽ không thể đạt được trong những năm qua nếu thiếu sự hỗ trợ từ các vệ tinh của Mỹ và châu Âu.
"Điều đáng chú ý không nằm ở loại vũ khí được sử dụng, mà ở thành tựu tình báo mà Israel đã đạt được bên trong lãnh thổ Iran", ông Seloom nhấn mạnh.
Trung Quốc lên tiếng vụ Israel tấn công Iran
Thiệt hại ở Iran sau vụ tấn công của Israel sáng 13/6. Ảnh: Mehr News
Trung Quốc đang theo dõi sát diễn biến cuộc tấn công của Israel nhằm vào Iran và kêu gọi các bên liên quan hành động theo cách có lợi cho hòa bình và ổn định khu vực, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lin Jian cho biết.
"Trung Quốc phản đối bất kỳ hành vi xâm phạm nào đến chủ quyền, an ninh và toàn vẹn lãnh thổ của Iran, đồng thời phản đối các hành động làm leo thang căng thẳng hoặc mở rộng xung đột. Sự gia tăng căng thẳng đột ngột trong khu vực không có lợi cho bất kỳ ai. Trung Quốc hết sức lo ngại về những hậu quả nghiêm trọng mà các chiến dịch quân sự có thể gây ra", ông Lin Jian nói trong cuộc họp báo thường kỳ.
Ông Jian cho biết thêm, Trung Quốc sẵn sàng đóng vai trò xây dựng nhằm giúp hạ nhiệt tình hình hiện nay.
Tiết lộ mới về vai trò tình báo Mossad trong cuộc tấn công phủ đầu Iran
Đặc nhiệm Mossad của Israel đã thực hiện hàng loạt chiến dịch bí mật sâu bên trong lãnh thổ Iran trước khi Israel tiến hành không kích vào ngày thứ Sáu, một nguồn tin an ninh Israel tiết lộ với hãng tin Reuters.
Theo nguồn tin này, các chiến dịch bao gồm việc triển khai vũ khí dẫn đường chính xác tại những khu vực trống gần các trận địa tên lửa phòng không của Iran, sử dụng công nghệ tiên tiến để đối phó với hệ thống phòng không Iran, và thiết lập một căn cứ máy bay không người lái tấn công gần thủ đô Tehran.
Iran yêu cầu Liên Hợp Quốc họp khẩn vụ bị Israel tấn công
Phái bộ Iran tại Liên Hợp Quốc đã yêu cầu một cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an để lên án cuộc tấn công của Israel nhằm vào các cơ sở hạt nhân và vụ ám sát các quan chức quân sự.
Trong bức thư gửi Hội đồng Bảo an, Phái bộ thường trực của Iran tại Liên Hợp Quốc cũng nhấn mạnh, Iran có quyền hợp pháp trong việc tự vệ và đáp trả hành động tấn công của Israel, sau khi Tel Aviv không kích hàng chục mục tiêu (có cả cơ sở hạt nhân) trên lãnh thổ Iran.
Phái bộ Iran đồng thời tuyên bố rằng hành động gây hấn của Israel tương đương với “lời tuyên chiến chống lại Iran”, và khẳng định Tehran có quyền phòng vệ chính đáng trước hành vi tấn công này.
Biểu tình ở Iran, đòi chính quyền đáp trả Israel
Biểu tình ở Iran, đòi chính quyền đáp trả Israel. Ảnh: Tasnim
Theo Al Jazeera, hàng trăm người biểu tình đã tập trung tại đền thờ Jamkaran ở thành phố Qom, tỉnh Qom, để yêu cầu “trừng phạt nghiêm khắc” Israel sau các cuộc không kích chết người nhằm vào nhiều khu vực trên lãnh thổ Iran.
Theo đoạn video do hãng tin Tasnim đăng trên mạng xã hội X, những người biểu tình vẫy cờ Iran và hô vang khẩu hiệu chống Israel, trong lúc tụ họp tại một trong những thành phố linh thiêng nhất của Iran, cách thủ đô Tehran khoảng 140 km về phía nam.
Truyền thông Iran đưa tin, vụ tấn công của Israel rạng sáng 13/6 đã khiến nhiều người thiệt mạng, bao gồm cả các chỉ huy quân sự cấp cao và các nhà khoa học hạt nhân. Một số hãng tin và giới chức Iran cho rằng có dân thường thiệt mạng trong vụ không kích.
Lực lượng vũ trang Iran nói về quy mô đáp trả Israel
Theo Time of Israel, lực lượng vũ trang Iran tuyên bố sẽ không đặt bất kỳ giới hạn nào đối với phản ứng của nước này sau các cuộc không kích của Israel nhằm vào các mục tiêu hạt nhân và quân sự, bao gồm cả tại thủ đô Tehran.
“Giờ đây khi Israel đã vượt qua mọi lằn ranh đỏ… thì không còn giới hạn nào trong việc đáp trả", Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Iran tuyên bố.
Trước đó, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Iran cảnh báo, phản ứng của Iran sẽ là vô cùng tàn khốc.
Anh có thể không giúp bảo vệ Israel
Anh hiện không có kế hoạch hỗ trợ bảo vệ Israel khi Iran tiến hành đáp trả các cuộc không kích trong đêm của Israel, theo thông tin đăng trên mạng xã hội X của nhà báo Larisa Brown – biên tập viên quốc phòng tờ The Times.
“Các nguồn tin quốc phòng Anh cho biết, London hiện chưa có kế hoạch nào để hỗ trợ bảo vệ Israel. Dĩ nhiên, điều này có thể thay đổi trong ngày”, bà Brown viết.
Trong đợt không kích xuyên đêm mới nhất nhằm vào các mục tiêu hạt nhân và quân sự của Iran, Israel hành động đơn phương và Anh không tham gia. Thủ tướng Anh Keir Starmer đã kêu gọi cả hai bên kiềm chế và quay lại con đường ngoại giao.
Văn phòng Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Anh hiện chưa đưa ra phản hồi trước yêu cầu bình luận về khả năng nước này hỗ trợ bảo vệ Israel. Đại sứ quán Anh tại Israel cũng không bình luận.
Chiến đấu cơ do Mỹ sản xuất tham gia chiến dịch tấn công Iran
Theo CNN, quân đội Israel ngày 13/6 đã công bố hình ảnh cho thấy các chiến đấu cơ do Mỹ sản xuất, gồm F-35, F-15 và F-16, đã tham gia các đợt không kích nhằm vào Iran.
Israel cho biết tổng cộng 200 chiến đấu cơ đã tham gia chiến dịch tấn công vào các cơ sở hạt nhân và căn cứ quân sự của Iran, sử dụng khoảng 330 quả bom và tên lửa.
Theo dữ liệu từ báo cáo Military Balance 2025 của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS), 200 máy bay này chiếm gần 60% tổng số chiến đấu cơ sẵn sàng chiến đấu của Israel.
Mỹ từ lâu là nhà cung cấp vũ khí chính cho Israel, và các chiến đấu cơ nói trên phản ánh sức mạnh quân sự đa dạng của Washington — tất cả đều đang phục vụ trong biên chế của cả không quân Mỹ và Israel.
Dòng F-35 - máy bay tàng hình thế hệ thứ năm hiện đại nhất do Lockheed Martin sản xuất - là loại hiện đại nhất trong kho vũ khí của Israel. Theo thống kê của IISS, Israel hiện sở hữu 39 chiếc F-35.
Ngoài ra, Israel cũng có 75 chiếc F-15 với nhiều phiên bản khác nhau, cùng gần 200 chiếc F-16, dòng máy bay do General Dynamics phát triển và hiện được Lockheed Martin sản xuất.
Không còn thân cận, ông lớn EU không được Israel cảnh báo trước về vụ tấn công Iran
Israel không thông báo trước cho Pháp về cuộc tấn công nhằm vào Iran vì Paris không còn là đồng minh thân cận như trước đây, Đại sứ Israel tại Pháp Joshua Zarka ngày 13/6 cho biết. Ông Zarka cũng nói thêm rằng chiến dịch tấn công Iran sẽ kéo dài trong nhiều ngày và nhằm mục tiêu ngăn chặn chương trình hạt nhân của Tehran.
“Chính quyền Pháp trong thời gian qua không còn thân cận với Israel như trước", ông Zarka nói với truyền thông Pháp. “Họ vẫn là đồng minh, nhưng không đủ mức độ để được thông báo trước về một chiến dịch như vậy".
Vào cuối tháng trước, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã cảnh báo rằng Pháp có thể “áp đặt trừng phạt” đối với Israel nếu chính phủ ở Tel Aviv không có phản ứng phù hợp trước cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Dải Gaza.
Quân đội Israel bắn hạ UAV Iran
Theo Times of Israel, máy bay chiến đấu của Không quân Israel đã bắt đầu bắn hạ các máy bay không người lái được phóng từ Iran về phía Israel.
Một quan chức quân sự cho biết các UAV này đang bị chặn bên ngoài biên giới Israel. Số UAV còn lại dự kiến tới Israel trong vài giờ nữa.
Tiếng còi báo động đang vang lên ở thủ đô Amman của Jordan, nước láng giềng của Israel, trong bối cảnh UAV của Iran tấn công Israel. Truyền thông nhà nước Jordan cho biết họ đã chặn một số UAV xâm phạm không phận nước này.
IRNA: 3 nhân vật cấp cao của lực lượng vũ trang Iran thiệt mạng
Từ trái sang phải: Thiếu tướng Gholamali Rashid, thiếu tướng Hossein Salami và thiếu tướng Mohammad Baqeri. Nguồn: IDF
Theo hãng thông tấn Iran IRNA, Thiếu tướng Mohammad Baqeri - Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Iran, Thiếu tướng Hossein Salami - Tổng tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) và Thiếu tướng Gholamali Rashid - Chỉ huy của Bộ tư lệnh Khatam al-Anbia đều thiệt mạng trong cuộc tấn công của Israel rạng sáng 13/6.
Quân đội Israel trước đó tuyên bố 3 nhân vật kể trên cùng một số nhà khoa học của Iran đã thiệt mạng.
Israel tiết lộ quy mô cuộc tấn công phủ đầu Iran
Chiến đấu cơ của Không quân Israel tham gia chiến dịch tấn công Iran ngày 13/6/2025. Ảnh: IDF
Theo CNN, quân đội Israel cho biết đã huy động 200 chiến đấu cơ trong cuộc không kích hàng loạt mục tiêu ở Iran vào ngày 13/6. “Hơn 100 mục tiêu đã bị đánh trúng trên khắp lãnh thổ Iran”, phát ngôn viên quân đội Israel, Effie Defrin nói. “Không quân Israel đã ném hơn 330 quả bom và tên lửa các loại”.
Phát ngôn viên Defrin cho biết các cuộc không kích của Israel là "một phần của hoạt động chính xác và đồng bộ" và các phi công của nước này "vẫn đang tấn công các mục tiêu quân sự và mục tiêu từ chương trình hạt nhân trên khắp lãnh thổ ở Iran".
Iran tung đòn đáp trả Israel
Một UAV Iran được cho là đang bay qua Iraq và nhắm tới Israel. Ảnh: IDF
Times of Israel ngày 13/6 dẫn lời quân đội nước này cho hay, Iran phóng hơn 100 máy bay không người lái (UAV) nhằm vào Israel.
Chuẩn tướng Effie Defrin, người phát ngôn Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), cho biết trong vài giờ qua, Iran đã phóng hơn 100 UAV nhằm vào Israel.
Ông cho biết IDF đang triển khai các biện pháp để đánh chặn số UAV này.
“Các máy bay không người lái được phóng từ Iran sẽ mất vài giờ mới đến được lãnh thổ Israel", ông Defrin nói.
Times of Israel cũng đưa tin, một số UAV đã được phát hiện trên bầu trời Iraq cách đây một giờ, điều này có nghĩa là chúng có khả năng sẽ đến Israel trong vòng vài giờ tới, nếu chúng không bị Không quân Israel bắn hạ.
Những UAV kiểu này thường mất tới 7 giờ để bay từ Iran tới Israel.
Tehran cáo buộc Mỹ hỗ trợ Israel, Ả Rập Saudi lên án vụ tấn công Iran
Bộ Ngoại giao Iran ngày 13/6 khẳng định nước này có quyền trả đũa Israel, đồng thời cáo buộc Washington đã hỗ trợ cuộc tấn công của Israel, bất chấp việc Mỹ phủ nhận liên quan.
“Iran sẽ không ngần ngại bảo vệ đất nước", tuyên bố từ Bộ Ngoại giao Iran nêu rõ.
Bộ này cho rằng các cuộc không kích của Israel không thể xảy ra nếu không có sự hỗ trợ từ Mỹ, và Washington phải chịu trách nhiệm về hậu quả từ hành động của Israel.
“Những hành động gây hấn như vậy của Israel đối với Iran không thể diễn ra nếu không có sự phối hợp và cho phép từ Mỹ. Do đó, chính phủ Mỹ, với tư cách là đồng minh chủ chốt của Israel, cũng phải chịu trách nhiệm về những hậu quả nguy hiểm của sự leo thang liều lĩnh này", tuyên bố nhấn mạnh.
IRGC tuyên bố lực lượng này cùng các lực lượng vũ trang khác và các chiến binh của Iran đã sẵn sàng đáp trả dứt khoát Israel.
Iran cũng kêu gọi các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc khẩn trương và đồng loạt lên án hành động không kích của Israel.
Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio khẳng định Washington không tham gia vào các cuộc không kích của Israel.
“Hôm nay, Israel đã hành động đơn phương nhằm vào Iran. Chúng tôi không tham gia vào các cuộc tấn công và ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là bảo vệ lực lượng Mỹ trong khu vực", ông Rubio nói.
Ở một diễn biến khác, Bộ Ngoại giao Ả Rập Saudi gọi các cuộc không kích của Israel vào Iran là sự vi phạm rõ ràng luật pháp và các chuẩn mực quốc tế.
“Trong khi lên án mạnh mẽ những hành động này, Ả Rập Saudi cũng nhấn mạnh rằng cộng đồng quốc tế và Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc phải gánh vác trách nhiệm to lớn trong việc lập tức chấm dứt hành động này", Bộ Ngoại giao Ả Rập Saudi.
Các nhân vật quan trọng của Iran thiệt mạng trong vụ tấn công của Israel
Thiếu tướng Hossein Salami
Chức vụ: Tổng tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC)
Vai trò: Là một trong những người quyền lực nhất ở Iran, chỉ chịu trách nhiệm trước lãnh tụ tối cao Iran. Ông chỉ huy lực lượng IRGC, cơ quan kiểm soát kho tên lửa đạn đạo và có ảnh hưởng lớn về quân sự, chính trị khắp Trung Đông.
Thiếu tướng Mohammad Bagheri
Chức vụ: Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Iran.
Vai trò: Là một chuyên gia tình báo quân sự, ông giám sát việc lập kế hoạch, hoạt động và tình báo của toàn bộ quân đội Iran. CNN và một số cơ quan truyền thông Iran đã đưa tin về cái chết của ông.
Thiếu tướng Gholamali Rashid
Chức vụ: Phó Tổng Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Iran Vai trò: Một trong những tướng lĩnh cấp cao nhất trong hệ thống chỉ huy quân sự của Iran.
Mohammad Mehdi Tehranchi
Chức vụ: Nhà khoa học hạt nhân.
Vai trò: Là một trong hai nhà khoa học hạt nhân quan trọng của Iran.
Fereydoon Abbasi
Chức vụ: Nhà khoa học hạt nhân và cựu Giám đốc Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran.
Vai trò: Từng là người đứng đầu chương trình hạt nhân của Iran, ông là một nhân vật chủ chốt trong các nỗ lực hạt nhân của nước này.
Truyền hình nhà nước Iran: Tổng Tham mưu trưởng quân đội Iran thiệt mạng
Ông Mohammad Bagheri, Tổng Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Iran. Ảnh: Mehr News
Mohammad Bagheri, Tổng Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Iran, đã thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel, theo hãng truyền hình nhà nước IRINN. Hãng thông tấn IRNA và Mehr News của Iran cũng đăng tải thông tin này.
Nếu thông tin được Tehran xác nhận, ông Bagheri - sĩ quan quân đội cấp cao nhất của Iran - sẽ là nhân vật cấp cao thứ hai thiệt mạng trong cuộc tấn công chưa từng có tiền lệ của Israel vào lãnh thổ Iran rạng sáng 13/6.
Trước đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) xác nhận, Tư lệnh IRGC Hossein Salami đã thiệt mạng trong vụ tấn công của Israel.
Cơ sở hạt nhân Iran chìm trong biển lửa
Nguồn: Press TV
Video do truyền thông Iran công bố cho thấy ngọn lửa và cột khói cao bốc lên từ khu phức hợp hạt nhân ở thành phố Natanz thuộc tỉnh Isfahan.
Thủ tướng Israel tuyên bố Natanz là một trong những địa điểm mà Israel nhắm vào trong chiến dịch không kích ngày 13/6. Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế đã xác nhận cơ sở hạt nhân Natanz ở Iran là một trong những mục tiêu tấn công của Israel.
Trước đó, đài truyền hình nhà nước Iran đưa tin, xuất hiện tiếng nổ ở thành phố Natanz.
Lực Lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cảnh báo “rắn” Israel
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố sẽ trả đũa sau cái chết của Tư lệnh Hossein Salami trong loạt cuộc tấn công do Israel tiến hành hôm thứ Sáu.
“Những đòn tấn công này sẽ không thể không bị đáp trả, và Israel phải chờ đợi một sự trả thù nghiêm khắc, khiến họ phải hối tiếc”, IRGC nêu trong thông cáo được phát sóng trên truyền hình quốc gia Iran.
Iran lên tiếng vụ bị Israel tấn công
Theo truyền thông Iran, chính quyền Israel đã tiến hành cuộc không kích quy mô lớn vào rạng sáng ngày 13/6, khiến nhiều dân thường và sĩ quan quân đội thiệt mạng.
Phản ứng trước hành động này, Chuẩn tướng Abolfazl Shekarchi - phát ngôn viên lực lượng vũ trang Iran, tuyên bố: “Đối phương nên chuẩn bị tinh thần đón nhận phản ứng mạnh mẽ từ lực lượng vũ trang Iran. Chúng tôi hoàn toàn sẵn sàng và chắc chắn sẽ đáp trả mạnh tay trước những hành động như vậy. Cuộc trả đũa sẽ mang tính dứt khoát, và Israel cùng với Mỹ sẽ phải trả cái giá rất đắt".
Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Seyyed Ali Khamenei lên án hành động của Israel là “tội ác", cáo buộc Israel nhắm cả vào khu dân cư. Ông Khamenei cảnh báo sẽ có "đòn trừng phạt tàn khốc" nhằm vào Iran.
Iran bác tin Tổng tham mưu trưởng thiệt mạng do Israel tấn công
Theo hãng thông tấn Iran IRNA, thông tin Tổng tham mưu trưởng Mohammad Bagheri thiệt mạng hôm 13/6 là không chính xác.
Trước đó, Israel tin rằng đã hạ sát thiếu tướng Iran Mohammad Bagheri sau loạt đòn không kích phủ đầu trong lãnh thổ Iran.
Nhân vật cấp cao nhất của Iran được xác định thiệt mạng cho đến nay là tướng Hossein Salami, Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).
Chuyên gia phân tích an ninh của CNN nhận định quy mô Iran đáp trả Israel
Israel đang trong tình trạng “chiến tranh toàn diện” với Iran và sẽ phải đối mặt với “một cuộc trả đũa ở quy mô lớn”, theo nhận định của bà Beth Sanner, chuyên gia an ninh làm việc cho CNN.
Bà cho biết Israel đã nhắm đến các quan chức cấp cao của Iran, bắt đầu từ những vị trí hàng đầu trong bộ máy quân sự.
Rạng sáng ngày 13/6, một số hãng truyền thông nhà nước Iran đưa tin Tướng Hossein Salami, Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), đã thiệt mạng trong cuộc không kích ban đêm của Israel.
“Đó là điều mà Israel đang chuẩn bị đối mặt – một cuộc trả đũa lớn hơn nhiều so với lần trước, bởi Iran hiện coi đây là mối đe dọa đến sự tồn vong của mình", bà Sanner nhận định.
Quân đội Israel lên tiếng về vụ tấn công Iran
Theo Times of Israel, Trung tướng Eyal Zamir, Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), cho biết quân đội đã mở cuộc tấn công nhằm vào chương trình hạt nhân và năng lực quân sự của Iran "bởi thời điểm đã đến; chúng ta đã đi đến điểm không thể quay đầu".
“Chúng ta không thể chờ thêm. Chúng ta không có lựa chọn", ông Zamir tuyên bố.
“Lịch sử, cả xa xưa lẫn cận đại, đã dạy chúng ta rằng trước những mưu đồ tiêu diệt chúng ta, chúng ta không được cúi đầu khuất phục. Vì vậy, chúng ta chiến đấu để bảo vệ sự tồn tại của mình. Tự do chỉ dành cho những ai dám đứng lên chiến đấu'.
Ông Zamir nói thêm rằng IDF đang “huy động hàng chục nghìn binh sĩ và triển khai lực lượng trên mọi mặt trận biên giới".
“Tôi cảnh báo rằng bất kỳ ai dám thách thức chúng ta sẽ phải trả giá đắt", Tổng tham mưu trưởng IDF tuyên bố.
“Đây là thời điểm đòi hỏi những quyết định khó khăn, và tôi tin rằng tất cả các quyết định đưa ra đều xuất phát từ nhận thức sâu sắc về mức độ nghiêm trọng của tình hình. Tôi không thể hứa một chiến thắng tuyệt đối. Iran sẽ tìm cách đáp trả. Cái giá phải trả lần này sẽ khác những gì chúng ta từng biết", ông Zamir nói.
Ông nhấn mạnh rằng chiến dịch này đã được chuẩn bị kỹ lưỡng từ lâu: “Chúng tôi đã chuẩn bị cho chiến dịch này trong một thời gian dài; những nỗ lực chưa từng có đã được thực hiện trên mọi đơn vị và cơ quan của quân đội nhằm đạt mức sẵn sàng tối đa trước mối đe dọa hiện hữu và cụ thể".
Đòn không kích phủ đầu của Israel khiến tướng cấp cao Iran thiệt mạng
Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) - Hossein Salami. Ảnh: IRNA
Truyền thông nhà nước Iran xác nhận Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Hossein Salami đã thiệt mạng trong một cuộc không kích do Israel thực hiện vào ngày 13/6.
Các bản tin cũng cho biết thêm, một chỉ huy cấp cao khác của IRGC cùng hai nhà khoa học hạt nhân hàng đầu cũng được cho là đã thiệt mạng trong vụ tấn công.
IRGC là lực lượng có ảnh hưởng hàng đầu ở Iran, kiểm soát kho tên lửa đạn đạo uy lực.
Đài truyền hình quốc gia Iran đưa tin sau đợt không kích của Israel, lửa và khói đã bốc lên tại trụ sở IRGC ở thủ đô Tehran.
“Một đám cháy và khói lớn đã được ghi nhận tại Tổng hành dinh của Lực lượng Vệ binh Cách mạng, nằm trên đường Pirouzi, phía đông Tehran”, đài truyền hình nhà nước cho biết.
Nổ lớn gần cơ sở hạt nhân Natanz của Iran
Israel tấn công phủ đầu Iran với lý do Tehran có thể chế tạo bom hạt nhân sau vài ngày. Ảnh: Daily Mail.
Một nhân chứng ở thành phố Natanz, gần nơi Iran đặt một trong các cơ sở hạt nhân, nói với hãng tin Reuters rằng có nhiều tiếng nổ trong đêm.
Trước đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói Israel đã tấn công cơ sở hạt nhân Natanz của Iran.
Các công trình quan trọng của cơ sở hạt nhân Natanz nằm ở độ sâu 80 – 100 mét. Trước đây, các chuyên gia nói Israel khó có thể đe dọa các cơ sở hạt nhân ngầm dưới lòng đất của Iran mà không có Mỹ hỗ trợ.
Ngoại trưởng Mỹ lên tiếng vụ Israel tấn công Iran
Cảnh đổ nát ở một khu dân cư tại thủ đô Tehran sau cuộc tấn công của Israel. Nguồn: Press TV.
Ngoại trưởng Marco Rubio ngày 12/6 (giờ địa phương) cho biết Mỹ không tham gia vào các cuộc không kích mà Israel tiến hành nhằm vào Iran, đồng thời nói rằng Israel đã “thông báo” với Washington rằng họ cho rằng hành động này “cần thiết để tự vệ”.
“Tối nay, Israel đã đơn phương hành động nhằm vào Iran. Chúng tôi không tham gia vào các cuộc không kích này và ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là bảo vệ binh sĩ Mỹ trong khu vực. Israel đã thông báo rằng họ cho rằng hành động này là cần thiết để tự vệ. Tổng thống Trump và chính quyền đã thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ lực lượng của chúng tôi và duy trì liên lạc chặt chẽ với các đối tác trong khu vực. Tôi xin nói rõ: Iran không nên nhắm vào lợi ích hoặc nhân sự của Mỹ", ông Rubio nói.
Israel ban bố tình trạng khẩn cấp, chuẩn bị đối phó đòn trả đũa của Iran
Theo CNN, Israel đã cấm hoạt động của trường học, tụ tập nơi công cộng và các công việc không thiết yếu khi nước này chuẩn bị đối phó nguy cơ bị trả đũa sau các cuộc không kích nhằm vào Iran.
Còi báo động vang lên khắp Jerusalem khi Israel tuyên bố tình trạng khẩn cấp, theo ông Oren Liebermann, Trưởng văn phòng CNN tại Jerusalem.
Người dân nhận được cảnh báo trên điện thoại, thông báo rằng Bộ Chỉ huy Mặt trận Nội địa đang đặt toàn quốc trong tình trạng báo động, ông Liebermann cho biết.
Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) thông báo điều chỉnh hướng dẫn phòng thủ của Bộ Chỉ huy Mặt trận Nội địa, chuyển toàn bộ đất nước từ trạng thái “hoạt động bình thường” sang “hoạt động thiết yếu” kể từ 3 giờ sáng theo giờ địa phương.
Theo ông Liebermann, các hướng dẫn mới cấm mọi hoạt động giáo dục, tụ tập đông người và làm việc, ngoại trừ các lĩnh vực thiết yếu.
Israel tuyên bố hoàn tất giai đoạn đầu của chiến dịch không kích
Quân đội Israel cho biết đã hoàn tất giai đoạn đầu tiên trong chiến dịch tấn công, trong đó bao gồm các đợt không kích nhắm vào hàng chục mục tiêu quân sự, trong đó có cả các cơ sở hạt nhân tại nhiều khu vực khác nhau trên lãnh thổ Iran.
“Trong đợt tấn công mở màn vừa qua, hàng chục máy bay của không quân đã thực hiện các đợt oanh kích nhằm vào hàng loạt mục tiêu quân sự, bao gồm cả các mục tiêu hạt nhân tại nhiều địa điểm ở Iran”, thông báo từ Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết.
Theo IDF, chiến dịch này là kết quả của quá trình đánh giá và chuẩn bị kéo dài, được triển khai cả ở tiền tuyến lẫn khu vực hậu phương. “Sự kiên cường của dân thường sẽ là yếu tố then chốt trong toàn bộ chiến dịch”, tuyên bố nhấn mạnh.
Cũng trong thông cáo, IDF nêu rõ: “Việc Iran sở hữu vũ khí hủy diệt hàng loạt là mối đe dọa đối với Israel, và là hiểm họa nghiêm trọng đối với cả thế giới. Israel sẽ không cho phép một chính quyền có mục tiêu là tiêu diệt Nhà nước Israel được sở hữu vũ khí hủy diệt hàng loạt”.
Israel nói Iran đủ khả năng chế tạo 15 quả bom hạt nhân chỉ trong vài ngày
Khi tuyên bố mở chiến dịch tấn công nhằm vào Iran, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết Tehran hiện đã sở hữu đủ lượng uranium làm giàu để chế tạo nhiều đầu đạn hạt nhân, và họ buộc phải hành động để đối phó với “mối đe dọa cận kề” này.
Một quan chức quân sự Israel tiết lộ, chiến dịch hiện đang nhắm vào “hàng chục” mục tiêu gồm cơ sở hạt nhân và quân sự tại Iran. Quan chức này khẳng định Iran có đủ nguyên liệu để chế tạo tới 15 quả bom hạt nhân chỉ trong vài ngày tới.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: AFP.
Trước đó một ngày, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) đã đưa ra tuyên bố chỉ trích mạnh mẽ nhất trong vòng 20 năm qua đối với Iran. Tổ chức này cho biết Tehran vẫn tiếp tục làm giàu uranium ở mức gần chạm ngưỡng chế tạo vũ khí, đồng thời vi phạm các cam kết trong hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân.
Ngay sau đó, Iran tuyên bố sẽ xây dựng cơ sở làm giàu uranium thứ ba trong nước và thay thế một số máy ly tâm hiện có bằng các thiết bị thế hệ mới, hiện đại hơn.
Trong nhiều năm qua, Israel luôn cảnh báo rằng họ sẽ không để Iran sở hữu vũ khí hạt nhân — điều mà Tehran khẳng định là không theo đuổi.
Israel tấn công cơ sở quân sự và hạt nhân ở Iran
Các quan chức quân đội Israel nói với hãng tin Reuters rằng không quân nước này đang tập kích “hàng chục” mục tiêu trên khắp Iran, bao gồm các cơ sở quân sự và hạt nhân.
Giới chức Israel mô tả chương trình hạt nhân của Iran tạo ra “mối đe dọa sống còn với Israel”.
Theo một quan chức Israel khác, Tel Aviv đã chuẩn bị cho “cuộc chiến dài ngày” với Iran.
Israel đơn phương tấn công Iran
Không quân Israel đã tiến hành một cuộc không kích nhằm vào Iran vào sáng thứ Sáu, theo nhiều hãng truyền thông quốc tế. Vụ tấn công diễn ra chỉ vài giờ sau khi giới chức Mỹ và châu Âu được thông báo rằng Israel đã sẵn sàng tấn công phủ đầu chương trình hạt nhân của Tehran, kể cả khi không nhận được sự hỗ trợ trực tiếp từ Washington.
Theo hãng tin nhà nước Nour News của Iran, những tiếng nổ lớn đã vang lên ở khu vực phía đông bắc thủ đô Tehran vào rạng sáng thứ Sáu. Trên mạng xã hội, nhiều đoạn video được chia sẻ cho thấy các đám cháy và tiếng nổ được ghi lại ở khu vực trung tâm và vùng ven thủ đô Iran. Tuy nhiên, chưa rõ mức độ thiệt hại cụ thể hay mục tiêu chính xác của vụ tấn công.
Các quan chức Mỹ giấu tên xác nhận với nhiều hãng truyền thông rằng Israel đã bắt đầu chiến dịch tấn công Iran, song khẳng định Mỹ không hỗ trợ hay tham gia vào chiến dịch này. Theo trang Axios, chính quyền ông Donald Trump trước đó đã thông báo riêng với Israel rằng Washington sẽ không tham gia vào bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào Iran.
Khi những tiếng nổ đầu tiên vang lên tại Tehran, Tổng thống Donald Trump được cho là đang có mặt tại bãi cỏ phía nam Nhà Trắng, nơi ông đang trò chuyện và chụp ảnh cùng một số thành viên Quốc hội. Theo ghi nhận, ông Trump vẫn tiếp tục bắt tay và chụp hình trong vài phút sau khi vụ nổ được ghi nhận, chưa rõ ông đã được thông báo hay chưa tại thời điểm đó.
Tuy nhiên, kênh CNN đưa tin rằng ông Trump đã nhanh chóng triệu tập một cuộc họp nội các cấp cao ngay sau đó. Mục đích của cuộc họp chưa được công bố, song nhiều khả năng liên quan đến diễn biến căng thẳng mới ở Trung Đông.
Vụ rơi máy bay Ấn Độ: Phi công chỉ có chưa đầy 1 phút để hành động
Cơ quan quản lý hàng không dân dụng Ấn Độ hôm 12/6 cho biết, cơ trưởng điều khiển chiếc Boeing 787-8 Dreamliner chở 242 người gặp nạn ở thành phố Ahmedabad là Sumeet Sabharwal. Cơ phó là Clive Kundar.
Ông Sumeet Sabharwal có 8.200 giờ bay kinh nghiệm, còn cơ phó Clive Kundar có 1.100 giờ bay kinh nghiệm.
Theo India Today, khi chiếc máy bay lao xuống với vận tốc khoảng 145mét/phút từ độ cao khoảng 190 mét, 2 phi công chỉ có chưa đầy một phút để phản ứng. Máy bay đâm vào một ký túc xá đại học trước khi phát nổ khiến nhiều người thiệt mạng.
Chiếc máy bay của hãng Air India chỉ đạt độ cao khoảng 190 trước khi rơi (ảnh: Reuters)
Trạm kiểm soát không lưu cho biết, họ đã nhận được tín hiệu “May Day” (khẩn cấp) từ chiếc Boeing 787-8 Dreamliner, nhưng khi nhân viên không lưu trả lời, máy bay không còn phát ra tín hiệu.
Nguyên nhân khiến chiếc Boeing 787-8 Dreamliner gặp nạn vẫn chưa được làm rõ.
Thủy quân lục chiến sắp triển khai, ông Trump chỉ trích thống đốc California
700 lính thủy đánh bộ đã hoàn thành huấn luyện và sẽ được triển khai ở thành phố Los Angeles, bang California, Bộ Tư lệnh miền Bắc Mỹ thông báo hôm 12/6.
Theo Reuters, 700 lính thủy đánh bộ sẽ tới Los Angeles vào ngày 12/6 hoặc một ngày sau (13/6) để hỗ trợ 4.000 lính Vệ binh Quốc gia bảo vệ tài sản, nhân sự liên bang và đối phó với người biểu tình bạo loạn.
Hôm 12/6, Tổng thống Donald Trump tuyên bố, quyết định điều lực lượng Vệ binh của ông tới Los Angeles là đúng đắn, khi lính Vệ binh đã hỗ trợ cảnh sát “hoàn thành tốt nhiệm vụ”.
“Tất cả họ đang làm tốt công việc với nhau, nhưng nếu không có quân đội, Los Angeles sẽ trở thành thành phố tội phạm mà chúng ta chưa từng thấy”, ông Trump bình luận trên mạng xã hội Truth.
“Thống đốc Gavin Newsom đã hoàn toàn mất kiểm soát tình hình. Ông ấy nên nói CẢM ƠN vì chúng ta đã cứu mạng ông ấy, thay vì cố gắng biện minh cho những sai lầm và sự bất tài của mình”, ông Trump viết.
Theo CNN, hiện tại, các cuộc biểu tình chủ yếu diễn ra ôn hòa ở các thành phố Los Angeles, New York, Chicago, Washington, San Antonio, và bang Texas.
Mỹ chúc mừng Ngày nước Nga
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio hôm 12/6 đã chúc mừng Ngày nước Nga, đồng thời bày tỏ cam kết giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine.
“Thay mặt cho người dân Mỹ, tôi muốn chúc mừng nhân dân Nga nhân Ngày nước Nga”, RT dẫn thông điệp ngoại giao của ông Rubio.
“Mỹ vẫn cam kết hỗ trợ người dân Nga khi họ tiếp tục xây dựng khát vọng về một tương lai tươi sáng”, ông Rubio nêu trong thông điệp.
Ông Rubio cho biết, Mỹ mong muốn “hợp tác mang tính xây dựng” với Nga nhằm mang lại hòa bình lâu dài và giải quyết cuộc khủng hoảng ở Ukraine.
Theo RT, ông Rubio là Ngoại trưởng Mỹ đầu tiên công khai chúc mừng Ngày nước Nga kể từ năm 2021 – thời Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken.
Một máy bay của hãng hàng không Air India đã gặp tai nạn tại sân bay ở thành phố Ahmedabad, miền tây Ấn Độ, theo tin từ các kênh truyền hình địa...
Nguồn: [Link nguồn]
-13/06/2025 03:52 AM (GMT+7)