Thế giới 24h: Máy bay Ấn Độ chở 242 người rơi, phát hiện một người sống sót
Một máy bay của hãng hàng không Air India đã gặp tai nạn tại sân bay ở thành phố Ahmedabad, miền tây Ấn Độ, theo tin từ các kênh truyền hình địa phương ngày 12/6. Cảnh sát xác nhận máy bay rơi tại khu vực dân sự bên ngoài sân bay.
Video: Cột khói đen khổng lồ từ hiện trường vụ rơi máy bay ở Ấn Độ ngày 12/6. Nguồn: NDTV
Người sống sót “kỳ diệu” trong vụ máy bay rơi
Hãng tin ANI (Ấn Độ) dẫn lời ông GS Malik – quan chức cảnh sát thành phố Ahmedabad – cho biết, có một hành khách sống sót sau vụ rơi máy bay của hãng Air India.
Theo India Today, hành khách sống sót tên Ramesh Vishwaskumar Bucharvada.
“Cảnh sát đã tìm thấy một người sống sót ở ghế 11A. Ông ấy đã được đưa tới bệnh viện và đang điều trị. Hiện tại chúng tôi chưa thể nói gì về số người thiệt mạng. Số người tử vong có thể tăng lên do máy bay rơi xuống khu vực dân cư”, ông Malik nói.
Theo India Today, chiếc Boeing 787-8 Dreamliner chở 242 người, trong đó có 12 thành viên phi hành đoàn.
Hiện trường cháy nổ sau khi máy bay rơi (ảnh: Reuters)
204 thi thể được tìm thấy
Ông Gyanendra Singh Malik – quan chức cảnh sát cấp cao tại thành phố Ahmedabad – xác nhận với Reuters rằng, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 204 thi thể tại hiện trường chiếc máy bay rơi và phát nổ.
Theo ông Malik, các thi thể được phát hiện có thể bao gồm hành khách, thành viên phi hành đoàn trên máy bay và cả những người thiệt mạng dưới mặt đất sau khi máy bay đâm vào ký túc xá một trường đại học y ở Ahmedabad.
Báo Ấn Độ: Toàn bộ người trên máy bay thiệt mạng
Indian Express (hãng tin Ấn Độ) dẫn lời một số quan chức cảnh sát địa phương đưa tin, tất cả 242 người trên máy bay, bao gồm cả hành khách và thành viên phi hành đoàn, đã tử nạn.
Trước đó, quân đội Ấn Độ thông báo, họ đã triển khai 130 nhân sự tới hiện trường vụ rơi máy bay để hỗ trợ chính quyền địa phương tìm kiếm người sống sót. Một bệnh viện quân y cũng được đặt trong tình trạng sẵn sàng để cấp cứu người bị thương.
Quan chức Ấn Độ: Khó có người sống sót
Một quan chức cảnh sát (giấu tên) ở thành phố Ahmedabad, bang Gujarat (Ấn Độ) nói với hãng tin Associated Press rằng đây là vụ rơi máy bay đặc biệt nghiêm trọng và dường như không còn ai sống sót.
Trên mạng xã hội X, Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ Amit Shah cho biết ông “vô cùng đau đớn trước vụ tai nạn máy bay thương tâm ở Ahmedabad”.
Theo ông Shah, lực lượng cứu hộ và ứng phó khẩn cấp đã được điều động tới hiện trường và đang cố gắng cứu được nhiều người nhất có thể.
Hiện tại chưa có thông tin chính thức từ giới chức Ấn Độ về thương vong. Có 242 người trên máy bay của hãng Air India, bao gồm cả hành khách và thành viên phi hành đoàn.
Cánh chiếc máy bay gặp nạn (ảnh: Reuters)
Ông GS Malik – quan chức cảnh sát cấp cao tại thành phố Ahmedabad – nói với India Today rằng từ hình hình hiện trường rơi máy bay, rất khó để biết liệu còn ai sống sót hay không.
“Một số người đã được đưa đi cấp cứu, nhưng khả năng sống sót của họ là rất thấp”, ông Malik nói.
Theo India Today, vào lúc 16h05 chiều ngày 12/6 (giờ địa phương), các chuyến bay đã được nối lại tại sân bay Ahmedabad.
“Quy trình an toàn bay đang được tuân thủ hết sức nghiêm ngặt”, Cơ quan hàng không dân dụng Ấn Độ cho biết.
Theo Reuters, máy bay chở một lượng nhiên liệu lớn phục vụ cho chuyến bay dài từ thành phố Ahmedabad tới sân bay London Gatwick, cách trung tâm London (Anh) khoảng 47km. Đây là một trong những nguyên nhân khiến máy bay xảy ra nổ lớn sau khi rơi.
Ít nhất 100 người thương vong
Reuters dẫn lời cảnh sát Ấn Độ đưa tin, hơn 100 thi thể đã được đưa tới bệnh viện thành phố Ahmedabad từ hiện trường vụ máy bay rơi. Giới chức dự báo thương vong có thể còn tăng lên.
Theo nguồn tin của Reuters, hành khách trên máy bay gồm 217 người lớn, 11 trẻ em và 2 trẻ sơ sinh. Trong số đó, có 169 người là công dân Ấn Độ, 53 người Anh, 7 người Bồ Đào Nha và một người Canada.
Chủ tịch Ủy ban châu Âu – bà Ursula von der Leyen – đã gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân trong vụ rơi máy bay và cho rằng “châu Âu cần đoàn kết” trước thảm kịch này.
Thủ tướng Ấn Độ lên tiếng về thảm kịch rơi máy bay
Phần đuôi của máy bay Ấn Độ gặp nạn. Ảnh: Getty
Theo Channel News Asia, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho biết ông đang liên lạc chặt chẽ với các bộ trưởng và cơ quan chức năng đang nỗ lực hỗ trợ những người bị ảnh hưởng.
Ông nói thảm kịch xảy ra tại Ahmedabad đã “khiến chúng ta bàng hoàng và đau buồn”, đồng thời nhấn mạnh đây là sự việc “đau lòng đến mức không thể diễn tả bằng lời”.
Văn phòng Bộ trưởng Hàng không Dân dụng Ấn Độ cho biết đã nhận được chỉ thị phải ngay lập tức cung cấp mọi hỗ trợ cần thiết.
Những gì còn sót lại ở hiện trường. Ảnh: Reuters
Người dân tập trung ở hiện trường. Ảnh: Reuters
Một sĩ quan cảnh sát cấp cao đã nói với các phóng viên rằng chuyến bay AI171 của Air India đã rơi xuống một ký túc xá bác sĩ.
“Tòa nhà nơi máy bay rơi là một ký túc xá của bác sĩ… chúng tôi đã dọn sạch gần 70% đến 80% khu vực và sẽ sớm dọn sạch phần còn lại”, Reuters dẫn lời viên sĩ quan cảnh sát.
Theo Channel News Asia, ít nhất 30 thi thể đã được tìm thấy từ một tòa nhà tại địa điểm xảy ra vụ tai nạn.
Các nhân viên cứu hộ cho biết nhiều người khác bị mắc kẹt bên trong. Không rõ những người tử vong là hành khách hay cư dân của tòa nhà.
Tuyên bố ban đầu về thương vong vụ rơi máy bay Ấn Độ
Hiện trường vụ rơi máy bay Ấn Độ. Ảnh: Reuters
Bộ trưởng Y tế Ấn Độ ngày 12/6 cho biết "nhiều người" đã thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay của hãng hàng không Air India. Theo Guardian, đây là xác nhận đầu tiên về thương vong trong vụ tai nạn. Theo nguồn tin của Reuters, có 242 người trên máy bay, bao gồm cả hành khách và thành viên phi hành đoàn.
Trong một tuyên bố trước đó, Air India cho biết những người bị thương đang được đưa đến bệnh viện gần nhất.
Theo CNN, vụ tai nạn của Air India xảy ra ngay bên ngoài sân bay quốc tế Sardar Vallabhbhai Patel ở Ahmedabad, thành phố lớn nhất ở tiểu bang Gujarat phía tây Ấn Độ.
Gujarat cũng là tiểu bang quê hương của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Ông Modi là thủ hiến của tiểu bang này từ năm 2001 đến năm 2014.
Mớ hỗn độn tại hiện trường vụ rơi máy bay Ấn Độ ngày 12/6/2025. Ảnh: Sky News
Theo Guardian, Thủ tướng Anh Keir Starmer đã gửi lời chia buồn tới các hành khách và gia đình của những người trên chuyến bay của hãng hàng không Air India bị rơi tại Ahmedabad.
"Cảnh tượng một chiếc máy bay chở nhiều công dân Anh đến London bị rơi ở thành phố Ahmedabad của Ấn Độ thật thảm khốc. Tôi đang được cập nhật thông tin và xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới các hành khách và gia đình họ trong thời điểm đau buồn này", ông Starmer nói.
Hãng hàng không Ấn Độ lên tiếng về vụ máy bay rơi
Video: Hiện trường vụ rơi máy bay Ấn Độ chở 242 người. Nguồn: CNN
Theo CNN, hãng hàng không Air India ngày 12/6 xác nhận, trên chuyến bay gặp nạn có tổng cộng 242 người, gồm cả hành khách và thành viên phi hành đoàn.
“Trong số này, có 169 công dân Ấn Độ, 53 công dân Anh, 1 công dân Canada và 7 công dân Bồ Đào Nha", hãng Air India cho biết.
Chuyến bay AI171 của Air India dự kiến cất cánh từ sân bay quốc tế Sardar Vallabhbhai Patel ở thành phố Ahmedabad để tới sân bay Gatwick (Anh), theo dữ liệu từ trang theo dõi hàng không FlightRadar24. Trang này cũng cho biết, chiếc máy bay gặp nạn là loại Boeing 787-8 Dreamliner.
Theo CNN, đây là sự cố nghiêm trọng đầu tiên liên quan đến dòng máy bay Boeing 787 Dreamliner kể từ khi loại máy bay này bắt đầu được đưa vào khai thác năm 2011, theo Báo cáo Thống kê Tai nạn Máy bay Phản lực Thương mại của Boeing.
Theo Boeing, hiện có hơn 1.175 chiếc Dreamliner đang hoạt động trên toàn thế giới, thực hiện khoảng 2.100 chuyến bay mỗi ngày.
Chuyên gia hàng không Geoffrey Thomas nói với CNN rằng dòng máy bay này “vừa chạm mốc một tỷ lượt hành khách”.
Ông Thomas, sau khi xem lại đoạn video ghi cảnh máy bay lao xuống trước khi va chạm mặt đất, nhận định rằng “máy bay dường như không gặp trục trặc gì rõ rệt”.
“Nó chỉ đơn giản là chúi xuống và đâm vào mặt đất tạo thành một quả cầu lửa", chuyên gia này nói thêm.
Các cơ quan chức năng vẫn chưa công bố danh sách chính thức của các nạn nhân hoặc người sống sót.
Hoạt động cứu hộ khẩn cấp đang được tiến hành tại hiện trường vụ tai nạn, và nhiều cơ quan đang phối hợp nỗ lực cứu hộ và thu hồi.
Nhà cửa bị hư hại, cây cối bị cháy đen ở hiện trường. Ảnh: Reuters
Máy bay Ấn Độ rơi khi vừa cất cánh
Cầu lửa lớn sau khi máy bay Ấn Độ phát nổ. Ảnh: Daily Mail
Trong một thông báo, hãng hàng không Air India cho biết chuyến bay AI171 khởi hành từ thành phố Ahmedabad tới sân bay Gatwick (Anh) đã “gặp sự cố”.
Theo Channel News Asia, kiểm soát không lưu tại sân bay Ahmedabad cho biết máy bay đã cất cánh lúc 13h39 giờ địa phương từ đường băng số 23.
Ngay sau đó, tổ lái đã phát tín hiệu "Mayday", báo động tình huống khẩn cấp. Tuy nhiên, kể từ lúc đó, không còn liên lạc nào từ phía máy bay.
Theo trang theo dõi chuyến bay Flightradar24, tín hiệu cuối cùng từ chiếc máy bay được ghi nhận chỉ vài giây sau khi cất cánh.
Truyền thông Ấn Độ đăng tải hình ảnh được cho là ở hiện trường vụ rơi máy bay chở 242 người. Ảnh: NDTV
Bộ trưởng Hàng không Ấn Độ cho biết chính quyền đang trong trạng thái "cảnh giác cao nhất" và các đội cứu hộ đã được triển khai.
Ông cũng bày tỏ cảm giác sốc và đau buồn sâu sắc trước vụ tai nạn.
“Tôi đang trực tiếp giám sát tình hình và đã chỉ đạo tất cả các cơ quan hàng không và ứng phó khẩn cấp phối hợp hành động nhanh chóng", ông Kinjarapu Ram Mohan Naidu viết trên mạng xã hội X, đồng thời cho biết mọi nỗ lực đang được thực hiện để đưa nhân viên y tế và viện trợ đến hiện trường trong thời gian sớm nhất.
Hình ảnh hiện trường cho thấy nhiều mảnh vỡ đang bốc cháy, khói đen dày đặc bốc cao gần khu vực sân bay. Các đoạn video được phát sóng cho thấy cảnh người bị thương được chuyển đi bằng cáng và đưa lên xe cứu thương.
Hãng tin Reuters dẫn lời ANI cho biết trên máy bay có 242 người. Cảnh sát xác nhận máy bay rơi tại khu vực dân sự bên ngoài sân bay Ahmedabad và chưa nêu con số thương vong.
Biểu tình lan rộng, Texas sẽ triển khai lực lượng Vệ binh
Lực lượng cảnh sát trấn áp biểu tình bạo loạn ở Los Angeles (ảnh: Getty)
Hôm 10/6, ông Trump đã cảnh báo về hậu quả nếu xảy ra biểu tình vào ngày 14/6 – ngày Washington tổ chức diễu binh nhân kỷ niệm 250 năm thành lập quân đội.
“Đối với những người muốn biểu tình, họ sẽ phải đối mặt với sự trấn áp rất mạnh mẽ”, ông Trump nói với các phóng viên tại Phòng Bầu dục.
Tuy nhiên, một số nhóm biểu tình đang hợp tác để xuống đường ở New York, Pennsylvania, Wisconsin, Tennessee, Florida, Alabama, Georgia, Texas, California và nhiều nơi khác, The Hill hôm 11/6 đưa tin.
Ở Texas, thống đốc Greg Abbott cho biết, lực lượng Vệ binh Quốc gia sẽ được triển khai đến nhiều địa điểm khác nhau để duy trì trật tự khi biểu tình quy mô lớn dự kiến xảy ra vào cuối tuần.
“Biểu tình ôn hòa là hợp pháp. Hành vi gây tổn hại cho người khác hoặc tài sản là bất hợp pháp và sẽ bị bắt giữ”, ông Abbott cảnh báo trên mạng xã hội X.
Ông Abbott cho biết, Vệ binh Quốc gia “sẽ sử dụng mọi công cụ và biện pháp để hỗ trợ lực lượng thực thi pháp luật duy trì trật tự”.
Trong một thông báo mới trên mạng xã hội, thống đốc Abbott cho biết, ông đã ra lệnh cho lực lượng Vệ binh triển khai ở thành phố San Antonio, và các binh sĩ “đang trong tư thế sẵn sàng”.
Trước đó, hôm 10/6, cảnh sát đã sử dụng hơi cay để giải tán người biểu tình ở một số cơ quan công quyền.
Theo CNN, ông Abbott là thống đốc bang đầu tiên ra lệnh triển khai lực lượng Vệ binh Quốc gia trong bối cảnh phong trào biểu tình ở thành Los Angeles, bang California có nguy cơ lan rộng.
Tổng thống Mỹ Trump đã ra lệnh điều 4.000 lính Vệ binh tới Los Angeles để đối phó với những cuộc biểu tình bạo lực, bất chấp sự phản đối của chính quyền địa phương.
Ở New York, bà Jessica Tisch – quan chức cảnh sát thành phố – cho biết, New York không cần lực lượng Vệ binh Quốc gia hỗ trợ để giải quyết biểu tình.
Trong đêm 10/6 (giờ địa phương), cảnh sát New York đã bắt giữ 86 người biểu tình có hành vi quá khích.
UAV tập kích dữ dội, Kharkiv thiệt hại nặng
Giới chức Kiev hôm 11/6 tuyên bố, quân đội Nga tiến hành cuộc tập kích kéo dài 9 phút bằng máy bay không người lái (UAV) nhằm vào thành phố Kharkiv khiến 3 người thiệt mạng và 64 người bị thương.
Hỏa hoạn ở Kharkiv sau vụ UAV tập kích hôm 11/6 (ảnh: Pravda)
Ông Ihor Terekhov – thị trưởng Kharkiv – cho hay, thành phố bị tập kích bởi 17 UAV. Vụ tấn công gây ra hỏa hoạn ở 15 căn hộ trong một tòa nhà chung cư và nhiều thiệt hại khác.
Không quân Ukraine hôm 11/6 thông báo, quân đội Nga phóng 85 UAV vào nhiều khu vực, trong đó có 40 UAV bị bắn hạ.
Ở Kherson, các công nhân đang cố gắng khôi phục nguồn điện sau khi quân đội Nga tập kích trúng “một cơ sở năng lượng quan trọng”, thống đốc Oleksandr Prokudin cho hay.
Ở Mykolaiv, tỉnh lân cận, thống đốc Vitaliy Kim cho biết một số khu vực bị cắt điện khẩn cấp sau vụ tập kích của quân đội Nga, nhưng nguồn điện sẽ sớm được khôi phục.
Nga tiếp tục tiến quân ở Dnipropetrovsk
Bộ Quốc phòng Nga hôm 11/6 thông báo, một số lực lượng thuộc cánh quân phía Đông của nước này đã tiến đến ranh giới phía tây của Cộng hòa Donetsk và đang mở rộng cuộc tấn công vào tỉnh Dnipropetrovsk (miền Trung Ukraine), phối hợp cùng một sư đoàn thiết giáp và một lữ đoàn súng trường cơ giới thuộc cánh quân Trung tâm.
“Các đơn vị thuộc Lữ đoàn súng trường cơ giới số 55 đã tiến đến ranh giới phía tây của Cộng hòa Donetsk, phối hợp cùng Sư đoàn thiết giáp số 90 và tiếp tục tấn công trên lãnh thổ vùng Dnipropetrovsk”, Bộ Quốc phòng Nga cho biết.
Trước đó, hôm 8/6, Bộ Quốc phòng Nga thông báo, Sư đoàn thiết giáp số 90 (thuộc cánh quân Trung tâm) đã tiến vào tỉnh Dnipropetrovsk. Giới chức quân sự Ukraine phủ nhận thông tin này.
Trong thông báo hôm 11/6, Bộ Quốc phòng Nga cho hay, trong vòng 24 giờ giao tranh, Ukraine tổn thất 1.275 binh sĩ trên tiền tuyến.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung Quốc đã hoàn tất, với việc Trung Quốc tiếp tục cung cấp khoáng sản đất hiếm và Mỹ...
Nguồn: [Link nguồn]
-12/06/2025 03:52 AM (GMT+7)