Thế giới 24h: Ông Trump chỉ trích gay gắt Tổng thống Pháp về chuyện Iran - Israel
Tổng thống Mỹ Donald Trump tỏ rõ thái độ không hài lòng và chỉ trích gay gắt Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngay sau khi lên máy bay rời Kananaskis (Canada).
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Canada Mark Carney và Tổng thống Mỹ Donald tại Hội nghị Thượng đỉnh G7 ở Canada (ảnh: AFP)
Ông Trump: Ông Macron luôn nói sai
“Dù cố ý hay không, ông Emmanuel luôn nói sai”, ông Trump bình luận trên mạng xã hội Truth khi chuyên cơ Không lực Một vừa cất cánh, đưa Tổng thống Mỹ rời Hội nghị thượng đỉnh G7 về Washington.
Hôm 17/6, Trump cho biết ông sẽ rời Hội nghị G7 sớm một ngày vì “những gì đang diễn ra ở Trung Đông”.
Bình luận về việc ông Trump rời đi sớm, Tổng thống Pháp Macron nói với các nhà báo ở Kananaskis rằng Mỹ đang tìm cách đàm phán để có lệnh ngừng bắn giữa Israel và Iran.
“Đúng là có một đề nghị gặp mặt và trao đổi”, ông Macron nói.
“Mỹ đang cam kết sẽ đạt được thỏa thuận ngừng bắn. Họ có thể gây sức ép lên Israel, tình hình có thể thay đổi”, ông Macron nói thêm.
Ông Trump đã bác bỏ bình luận của Tổng thống Pháp.
“Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thích gây chú ý đã nhầm lẫn khi nói rằng tôi rời Hội nghị thượng đỉnh G7 ở Canada và quay lại Washington để tìm cách “ngừng bắn” giữa Israel và Iran. Sai lầm! Ông ấy không biết về lý do tôi trở về Washington, chắc chắn chẳng liên quan gì đến ngừng bắn. Có những chuyện còn quan trọng hơn thế nhiều. Dù cố ý hay không, Emmanuel luôn nói sai. Hãy đón chờ”, ông Trump viết trên Truth.
Quân đội Israel cảnh báo trực tiếp Lãnh đạo tối cao Iran
Hôm 17/6, Bộ trưởng Quốc phòng Israel – ông Israel Katz – cảnh báo, Lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei có thể đối mặt với số phận tương tự cựu Tổng thống Iraq Saddam Hussein.
Xung đột Israel – Iran chưa có dấu hiệu hạ nhiệt (ảnh: Reuters)
“Tôi cảnh báo Lãnh đạo tối cao Iran dừng ngay các hành động tội phạm chiến tranh và phóng tên lửa vào người dân Israel”, ông Katz nói trong cuộc họp với các quan chức quân đội cấp cao Israel.
“Ông ấy nên nhớ kết cục của một nhà độc tài ở quốc gia láng giềng, người đã chọn con đường chống lại Israel”, ông Katz nói, đề cập tới cựu Tổng thống Iraq Saddam Hussein.
Ông Saddam Hussein là Tổng thống Iraq từ năm 1979 cho đến khi bị lật đổ và kết án tử hình vào năm 2003.
Trong cuộc họp hôm 17/6, ông Katz cũng cảnh báo quân đội Israel “sắp phá hủy” thêm 10 cơ sở hạt nhân của Iran.
Triều Tiên điều 6.000 nhân sự giúp Nga khôi phục vùng Kursk
Hôm 17/6, ông Sergey Shoigu – Thư ký Hội đồng An ninh Nga – cho biết, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un sẽ cử 1.000 lính công binh và 5.000 nhân viên quân sự để giúp Nga khôi phục cơ sở hạ tầng vùng Kursk.
“Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un đã quyết định cử 1.000 lính công binh rà phá bom mìn trên lãnh thổ Nga và 5.000 nhân viên quân sự để giúp Nga khôi phục cơ sở hạ tầng từng bị lực lượng Ukraine phá hủy”, ông Shoigu nói.
Theo ông Shoigu, Moscow và Bình Nhưỡng cũng có kế hoạch xây dựng đài tưởng niệm cho những binh sĩ Triều Tiên đã hy sinh trong nỗ lực giúp quân đội Nga tái kiểm soát vùng Kursk.
Hồi cuối tháng 4, Tổng thống Nga Putin đã gửi lời cảm ơn Triều Tiên và nhà lãnh đạo Kim Jong Un vì đã cử lực lượng tham gia chiến dịch giải phóng Kursk, đẩy lui quân đội Ukraine.
Phát biểu trong chuyến thăm Kazakhstan, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết, Bắc Kinh “rất quan ngại” về tình hình xung đột ở Trung Đông, đặc...
Nguồn: [Link nguồn]
-18/06/2025 03:52 AM (GMT+7)