Thế giới 24h: Israel tiếp tục không kích Iran

Quân đội Israel ngày 14/6 cho biết đang tiến hành không kích hàng chục bệ phóng tên lửa ở Iran.

Diễn biến các đợt tấn công trả đũa của Iran

Iran đã thực hiện 3 đợt tấn công trả đũa chính sau khi Israel phát động chiến dịch "Sư tử trỗi dậy":

Đợt 1 (tối 13/6): Iran phóng khoảng 100 tên lửa đạn đạo trong 2 đợt bắn liên tiếp. Đợt tấn công được đặt tên là "Chiến dịch lời hứa thực sự 3". Đây là đợt tấn công trả đũa đầu tiên và mạnh nhất.

Đợt 2 (cùng ngày 13/6): Đợt tấn công thứ 2 diễn ra vài giờ sau đợt đầu tiên, tiếp tục nhắm vào các mục tiêu trên lãnh thổ Israel.

Đợt 3 (sáng sớm 14/6): Vào khoảng 4h30 giờ địa phương, Iran tiếp tục phóng thêm tên lửa, lần này tập trung vào miền bắc Israel.

Tổng cộng, Iran đã phóng hàng trăm tên lửa đạn đạo trong các đợt tấn công trả đũa này.

Thiệt hại và tác động

Theo truyền thông Israel, các cuộc tấn công của Iran đã gây ra thiệt hại hạn chế cho Israel với ít nhất 2 người thiệt mạng, 43 người bị thương, trong đó 3 người trong tình trạng nghiêm trọng và 23 người đã được rời viện. Một số tòa nhà tại Tel Aviv và Jerusalem bị hư hại hoặc bốc cháy do tên lửa Iran trúng đích.

Phản ứng và đối phó

Israel đã kích hoạt hệ thống phòng thủ Iron Dome và với sự hỗ trợ từ Mỹ, đã đánh chặn được phần lớn tên lửa Iran. Chỉ có một số ít tên lửa xuyên thủng được hệ thống phòng thủ.

Mỹ đã hỗ trợ Israel trong việc đánh chặn tên lửa và điều động tàu khu trục đến Địa Trung Hải để tăng cường hiện diện quân sự trong khu vực.

Thủ tướng Israel Netanyahu cho biết Israel đã phá hủy một "phần lớn" kho tên lửa đạn đạo của Iran và "cơ sở làm giàu uranium quan trọng nhất" của nước này, đồng thời kêu gọi người dân Iran hỗ trợ Israel.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã điện đàm với Thủ tướng Israel và Tổng thống Iran, bày tỏ sẵn sàng làm trung gian và "tiếp tục góp phần giảm căng thẳng giữa Iran và Israel".

Các diễn biến khác

Quân đội Israel tuyên bố tấn công các căn cứ không quân Iran và thủ đô Tehran. 

Hai bên sau đó đều tuyên bố bắn hạ các UAV của nhau và nói rằng các vụ tấn công vào nhau sẽ tiếp tục.

Bộ Ngoại giao Iran tuyên bố đàm phán hạt nhân với Mỹ trở nên “vô nghĩa” sau vụ Israel tấn công. Iran ngày 14/6 cũng cho biết xác định thêm 2 tướng quân đội thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel.

Thương vong tính đến ngày 14/6: 3 người chết, hàng chục bị thương ở Israel; 78 chết, 320 bị thương ở Iran.

Israel cảnh báo: "Tehran sẽ bị thiêu rụi" nếu Iran tiếp tục tấn công.

Đàm phán hạt nhân: Iran tuyên bố đàm phán với Mỹ trở nên "vô nghĩa".

Tình hình Tehran: Dân chúng đổ xô tích trữ xăng, thực phẩm; nhiều gia đình ngủ ngoài công viên.

Hệ thống phòng thủ: Israel phá hủy radar, phòng thủ không quân Iran.

Thiệt hại cơ sở vật chất của Israel: Một số tòa nhà đổ sập, ô tô bị đè bẹp, cháy rụi sau loạt đáp trả của Iran.

Báo động không kích ở Israel, Iran tiếp tục tập kích?

Còi báo động đang vang lên ở Israel khi quân đội nước này cảnh báo về một đợt tập kích mới từ phía Iran.

Thiệt hại ở Tel Aviv trong đòn tập kích tên lửa rạng sáng ngày 14/6 của Iran (ảnh: Reuters)

Thiệt hại ở Tel Aviv trong đòn tập kích tên lửa rạng sáng ngày 14/6 của Iran (ảnh: Reuters)

Hôm 14/6, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) thông báo, cảnh báo không kích được ban hành ở một số khu vực, khi radar phòng không phát hiện tên lửa phóng từ phía Iran.

IDF cho biết, lực lượng phòng không đang nỗ lực vô hiệu hóa các mục tiêu trên không và không tiết lộ thêm.

Đêm 13/6, rạng sáng 14/6, Iran phóng hơn 100 tên lửa vào Israel khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.

Israel tuyên bố 9 nhà khoa học hạt nhân Iran thiệt mạng trong các đợt không kích

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) hôm 14/6 thông báo, 9 nhà khoa học hạt nhân hàng đầu của Iran thiệt mạng trong các cuộc tấn công của quân đội Israel kể từ ngày 13/6.

Trước đó, quân đội Israel nói chỉ có 6 nhà khoa học Iran thiệt mạng. Theo IDF, 3 nhà khoa học hạt nhân là Ali Bakhouei Karimi, Mansour Asgari và Saeed Barji đã thiệt mạng trong cuộc không kích hôm 13/6.

Tasnim (hãng tin Iran) đã xác nhận cái chết của 3 người này. Hôm 14/6, ông Eyal Zamir – Tổng tham mưu trưởng lực lượng Israel – tuyên bố, quân đội nước này sẽ “tiếp tục tấn công các mục tiêu ở Tehran”.

Ông Eyal Zamir (giữa ảnh) – Tổng tham mưu trưởng lực lượng Israel (ảnh: Getty)

Ông Eyal Zamir (giữa ảnh) – Tổng tham mưu trưởng lực lượng Israel (ảnh: Getty)

Truyền thông Iran: Cuộc tấn công mới của Israel ngày 14/6 nhắm vào nhiều tỉnh của Iran

Hãng thông tấn nhà nước Iran Fars cho biết Israel đã nhắm mục tiêu vào các tỉnh Đông Azerbaijan, Lorestan và Kermanshah vào ngày 14/6 trong một đợt không kích mới.

Bốn khu vực bị tấn công ở Đông Azerbaijan, tây bắc Iran. Người ta nghe thấy tiếng nổ ở thành phố Khorramabad (tỉnh Lorestan) và thành phố Kermanshah (tỉnh Kermanshah), phía tây Iran.

Một đoạn video được công bố trên hãng thông tấn cho thấy khói bốc lên ở thành phố Tabriz, tỉnh Đông Azerbaijan. Công ty lọc dầu Tabriz phủ nhận việc bị tấn công sau khi các phương tiện truyền thông đưa tin rằng các cuộc tấn công đã diễn ra gần đó.

Tại quận Asadabad ở phía tây Iran, hai người đã thiệt mạng và năm người bị thương trong các cuộc không kích của Israel, hãng thông tấn nhà nước ISNA cho biết.

Theo hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran, hệ thống phòng không của Iran đã được kích hoạt ở các thành phố Khorramabad, Kermanshah và Tabriz.

Chính quyền Iran vẫn chưa công bố địa điểm Israel thực hiện không kích đợt mới.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel cảnh báo Tehran "cháy rụi"

Ông Israel Katz, Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ngày 14/6 cảnh báo lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei rằng "Tehran sẽ cháy rụi" nếu Iran tiếp tục phóng tên lửa vào Israel.

“Ông Khamenei đang đẩy người dân Iran vào tình cảnh phải trả giá đắt cho những tổn thất nghiêm trọng mà Israel phải hứng chịu", ông Katz tuyên bố.

“Nếu ông Khamenei tiếp tục phóng tên lửa vào hậu phương Israel, Tehran sẽ cháy rụi", Bộ trưởng Quốc phòng Israel cảnh báo.

Iran: Thêm 2 tướng quân đội cấp cao thiệt mạng

Iran xác định thêm hai tướng cấp cao của quân đội Iran đã thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel, hãng thông tấn Tasnim ngày 14/6 dẫn thông tin từ Lực lượng Vũ trang Iran.

Theo đó, Thiếu tướng Mehdi Rabbani, Phó Tổng tham mưu trưởng phụ trách tác chiến, và Thiếu tướng Gholamreza Mehrabi, Phó Tổng tham mưu trưởng phụ trách tình báo, được cho là đã thiệt mạng trong một vụ tấn công do Israel thực hiện.

Ngoài ra, truyền hình nhà nước Iran đưa tin khoảng 60 người, trong đó có 20 trẻ em, đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel vào Tehran ngày 14/6.

Đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc, ông Amir Saeid Iravani, cho biết các cuộc không kích của Israel ngày 13/6 đã khiến 78 người thiệt mạng và hơn 320 người bị thương, bao gồm nhiều sĩ quan cấp cao và dân thường.

Trước đó, Iran đã xác nhận một số quan chức quân đội hàng đầu thiệt mạng kể từ khi Israel không kích phủ đầu rạng sáng 13/6, trong đó có Thiếu tướng Mohammad Bagheri - Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Iran; Thiếu tướng Hossein Salami – Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC); Thiếu tướng Gholam Ali Rashid - Chỉ huy Bộ tư lệnh Trung ương Khatam al-Anbiya; Thiếu tướng Amir Ali Hajizadeh - Tư lệnh Lực lượng Hàng không vũ trụ của Lực lượng Vệ binh Cách mạng.

Ngoài ra, danh sách thiệt mạng còn có 6 nhà khoa học hạt nhân hàng đầu của Iran.

Iran tạm dừng toàn bộ chuyến bay trong nước

Công ty quản lý sân bay và hàng không Iran thông báo tạm ngừng toàn bộ các chuyến bay tại tất cả sân bay trên toàn quốc cho đến khi có thông báo mới, theo hãng tin IRNA.

Trong một tuyên bố, cơ quan này kêu gọi hành khách và người dân không di chuyển tới sân bay, đồng thời theo dõi các kênh truyền thông chính thức để cập nhật thông tin và hướng dẫn tiếp theo.

Cơ quan hàng không dân dụng Jordan cho biết đã mở lại không phận vào lúc 7h30 sáng 14/6, sau một ngày đóng cửa vì giao tranh giữa Israel và Iran.

Ông Haitham Misto, Chủ tịch Ủy ban quản lý hàng không dân dụng Jordan, xác nhận thông tin này trong một tuyên bố.

Trước đó, người phát ngôn chính phủ Jordan, ông Mohammad al-Momani, nhấn mạnh nước này sẽ không cho phép không phận bị xâm phạm, và không trở thành chiến trường cho bất kỳ cuộc xung đột nào.

Theo Al Jazeera, cơ quan hàng không dân dụng Iraq thông báo tiếp tục đóng cửa không phận đối với tất cả các chuyến bay đến và đi cho đến 13h giờ địa phương ngày 14/6.

“Quyết định này được đưa ra nhằm đảm bảo an toàn và an ninh cho hàng không dân dụng trong bối cảnh căng thẳng khu vực leo thang,” tuyên bố nêu rõ.

Hãng thông tấn quốc gia Liban (NNA) cho biết không phận nước này dự kiến sẽ được mở lại vào ngày 14/6.

Bộ trưởng Công chính và Giao thông Fayez Rasamny bày tỏ “lời xin lỗi chân thành đến các hành khách đến và đi” vì sự gián đoạn này.

“Quyết định và các biện pháp đi kèm được đưa ra hoàn toàn vì lý do an ninh", ông Rasamny nói thêm.

Quân đội Iran tuyên bố sẽ khiến Israel "hối hận"

Thiếu tướng Abolfazl Shekarchi, phát ngôn viên lực lượng vũ trang Iran. Ảnh: IRNA

Thiếu tướng Abolfazl Shekarchi, phát ngôn viên lực lượng vũ trang Iran. Ảnh: IRNA

"Chúng tôi chắc chắn sẽ khiến Israel hối hận về những gì họ đã làm," người phát ngôn Lực lượng vũ trang Iran, Thiếu tướng Abolfazl Shekarchi tuyên bố ngày 14/6.

Trả lời truyền hình quốc gia Iran, ông Shekarchi cho biết các cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV của Iran kể từ đêm 13/6 mới chỉ là một phần nhỏ trong sức mạnh hủy diệt của nước này.

Vị thiếu tướng này khẳng định giới chức Israel tưởng rằng việc nhắm vào một số tướng lĩnh cấp cao Iran sẽ khiến Tehran suy yếu, nhưng những người kế nhiệm các chỉ huy đã thiệt mạng sẽ khiến Israel phải hối hận bằng ý chí cứng rắn hơn.

Ông bác bỏ cáo buộc Iran nhắm vào khu vực dân sự tại Israel: "Mục tiêu của tên lửa chúng tôi là Bộ Quốc phòng Israel, nhưng do Israel gây nhiễu nên một số tên lửa đã bị chệch hướng sang các địa điểm khác (không phải mục tiêu quân sự). Đây là lỗi của Israel, không phải của chúng tôi".

Tướng Shekarchi cũng nhắc lại cáo buộc Israel đã khiến dân thường Iran thiệt mạng trong các đợt không kích rạng sáng 13/6.

Iran cũng cảnh báo sẽ tấn công vào các căn cứ quân sự của Mỹ, Anh, Pháp trong khu vực nếu các nước này hỗ trợ Israel trong việc ngăn chặn đòn đáp trả của Iran.

Israel không kích nhằm vào bệ phóng tên lửa của Iran

Quân đội Israel ngày 14/6 cho biết đang tiến hành không kích hàng chục bệ phóng tên lửa ở Iran, sau khi tuyên bố đã tấn công hệ thống phòng không tại khu vực thủ đô Tehran trong một đợt không kích vào đêm 13/6.

“Không quân Israel tiếp tục không kích hàng chục bệ phóng tên lửa đất đối đất tại Iran", IDF tuyên bố.

Iran xác nhận cơ sở hạt nhân Fordo bị hư hại nhẹ sau đợt tấn công của Israel

Ảnh vệ tinh chụp cơ sở làm giàu uranium Fordo của Iran. Nguồn: Maxar

Ảnh vệ tinh chụp cơ sở làm giàu uranium Fordo của Iran. Nguồn: Maxar

Hãng thông tấn bán chính thức ISNA dẫn lời người phát ngôn của Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran cho hay, Iran đã xác nhận cơ sở làm giàu uranium Fordo của nước này bị hư hại nhẹ sau các cuộc không kích gần đây của Israel.

“Có thiệt hại nhẹ tại một số khu vực trong cơ sở làm giàu uranium Fordo", Behrouz Kamalvandi - người phát ngôn của Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran - cho biết. “Chúng tôi đã di dời phần lớn thiết bị và vật liệu ra khỏi đó từ trước, nên không có thiệt hại nghiêm trọng và không có lo ngại về rò rỉ phóng xạ".

Quan chức Iran: Các cuộc tấn công vào Israel sẽ tiếp diễn

Al Jazeera dẫn tin từ truyền thông nhà nước Iran cho hay, các quan chức quân sự cấp cao của nước này tuyên bố những đợt tấn công nhằm vào Israel sẽ không dừng lại.

"Hành động đối đầu này sẽ không kết thúc chỉ bằng những đòn đáp trả giới hạn trong đêm qua. Các cuộc tấn công của Iran sẽ tiếp tục và sẽ là điều vô cùng đau đớn, đáng tiếc đối với Israel", hãng tin Fars dẫn lời một quan chức giấu tên cho biết.

Iran đang chuẩn bị phóng khoảng 2.000 quả rocket vào Israel trong các cuộc tấn công sắp tới, kênh Al Arabiya đưa tin ngày 14/6.

Theo nguồn tin này, quân đội Iran cảnh báo rằng các đợt tấn công bằng tên lửa trong tương lai sẽ “lớn gấp 20 lần so với những lần trước”.

Trước đó, Iran và Israel đã nã tên lửa và thực hiện không kích qua lại suốt đêm, sau khi Israel phát động cuộc tấn công lớn chưa từng có nhằm vào Iran rạng sáng 13/6.

Truyền thông Iran công bố ảnh xác máy bay F-35 được cho là của Israel 

Xác máy bay F-35 mà truyền thông Iran tuyên bố là của Israel. Ảnh: Tasnim

Xác máy bay F-35 mà truyền thông Iran tuyên bố là của Israel. Ảnh: Tasnim

Hãng thông tấn Tasnim của Iran ngày 14/6 công bố trên mạng xã hội bức ảnh được cho là xác máy bay chiến đấu F-35 của Israel, tuyên bố đây là một trong 2 chiếc bị lực lượng phòng không Iran bắn hạ.

Theo truyền thông Iran, hệ thống phòng không nước này đã bắn hạ 2 tiêm kích F-35 của Israel trong đêm 13/6, đồng thời "bắt sống" một phi công Israel.

Trước khi truyền thông Iran công bố ảnh, phía Israel bác bỏ thông tin Tehran đưa ra.

Israel bắn hạ loạt UAV ở miền trung; Iran tuyên bố bắn rơi UAV trinh sát của Israel

Quân đội Israel thông báo đã đánh chặn một số máy bay không người lái (UAV) bay vào miền trung đất nước. Các UAV được phát hiện khi tiến vào không phận và đã kích hoạt báo động phòng không tại nhiều khu vực. Hiện chưa có thông tin về thiệt hại, thương vong hay nguồn gốc cụ thể của các UAV này.

Trong khi đó, truyền thông nhà nước Iran đưa tin lực lượng nước này đã bắn rơi các UAV trinh sát của Israel trên vùng trời tây bắc Iran.

“Các chiến binh Iran tại khu vực biên giới Salmas đã thành công trong việc bắn hạ một số UAV của Israel xâm phạm không phận Iran trong nhiệm vụ do thám và trinh sát", đài truyền hình quốc gia Iran đưa tin.

Diễn biến này xảy ra trong bối cảnh Iran tiến hành các đợt tấn công tên lửa trả đũa vào lãnh thổ Israel kéo dài đến sáng 14/6, khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.

IDF: Hàng chục chiến đấu cơ Israel vào lãnh thổ Iran, không kích thủ đô

Một máy bay chiến đấu của Israel khởi hành để thực hiện các cuộc không kích ở Iran. Ảnh: IDF

Một máy bay chiến đấu của Israel khởi hành để thực hiện các cuộc không kích ở Iran. Ảnh: IDF

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết, hàng chục máy bay chiến đấu của Không quân Israel đã thực hiện đợt không kích quy mô lớn tại khu vực thủ đô Tehran của Iran trong đêm 13/6, rạng sáng 14/6.

Theo IDF, nhiều mục tiêu bị đánh trúng, trong đó có các hệ thống phòng không của Iran.

“Lần đầu tiên kể từ khi xung đột bắt đầu, hàng chục chiến đấu cơ của Không quân Israel đã bay trên bầu trời Tehran, cách Israel hơn 1.500 km, và tấn công các hệ thống phòng thủ tại khu vực này", Tư lệnh Không quân Israel Tomer Bar tuyên bố.

“Chúng tôi lựa chọn hành động với tinh thần chuyên nghiệp, quyết tâm và sự chính xác", ông Bar nói thêm.

Một số hình ảnh thiệt hại ở Israel sau đòn đáp trả của Iran

Các hình ảnh tại hiện trường cho thấy cảnh đổ nát, tan hoang vào ngày 14/6 ở thành phố Rishon LeZion, cách Tel Aviv 12km về phía nam sau các đợt tấn công trả đũa bằng tên lửa của Iran.

Thế giới 24h: Israel tiếp tục không kích Iran - 7

Thế giới 24h: Israel tiếp tục không kích Iran - 8

Nguồn ảnh: Reuters

Nguồn ảnh: Reuters

Đại sứ Mỹ tại Israel kể về đêm khốn khổ ở Israel

Đại sứ Mỹ tại Israel Mike Huckabee. Ảnh: Getty

Đại sứ Mỹ tại Israel Mike Huckabee. Ảnh: Getty

Theo Al Jazeera, ông Mike Huckabee, Đại sứ Mỹ tại Israel, cho biết ông đã phải chạy vào hầm trú ẩn tới 5 lần trong đêm giữa lúc Iran liên tục tập kích tên lửa vào Israel.

"Giờ đây đã là Shabbat. Lẽ ra phải yên tĩnh. Nhưng có lẽ sẽ không như vậy. Trên khắp Israel, người dân được yêu cầu ở gần nơi trú ẩn", ông Huckabee viết trên mạng xã hội X.

Ông Huckabee, một người ủng hộ mạnh mẽ Israel, trong tuần này cũng nói rằng khả năng Israel tấn công Iran mà không có sự đồng ý hay phối hợp từ Mỹ là điều khó xảy ra.

“Tôi không nghĩ chuyện đó có khả năng xảy ra, vì mối quan hệ gần gũi và sự tin cậy – và đó là từ tôi muốn nhấn mạnh – có sự tin cậy giữa Mỹ và Israel", ông Huckabee nói với hãng tin Ynet của Israel.

“Tôi vẫn thường nói: chúng tôi có bạn, có đồng minh, nhưng chỉ có một đối tác – đó là Israel. Khi tôi nói như vậy không có nghĩa chúng tôi không có mối quan hệ sâu sắc với các nước khác", ông Huckabee nói thêm.

“Nhưng thật sự không có quốc gia nào mà chúng tôi chia sẻ mức độ hợp tác sâu rộng về tình báo, khí tài quân sự, chiến lược, và các mục tiêu chung", Đại sứ Mỹ tại Israel nhấn mạnh.

Hamas phản ứng về đòn đáp trả Israel của Iran

Ông Izzat al-Risheq, một lãnh đạo cấp cao của Hamas, nhận định rằng các cuộc tấn công của Iran đã đánh trúng mục tiêu bất chấp những đánh giá cao trước đó về các hệ thống phòng thủ tên lửa như Iron Dome và David’s Sling của Israel.

Trong tuyên bố đăng tải trên một số trang tin Palestine, ông al-Risheq cho rằng hệ thống phòng thủ của Israel không đạt được hiệu quả như mong đợi và cảnh báo quốc gia này có thể phải đối mặt với hậu quả từ các hành động trước đây trong khu vực.

“Phản ứng của Iran cho thấy mọi hành động đều có hệ quả, và không có hành vi gây hấn nào mà không bị đáp trả", ông al-Risheq nói.

Iran: Đàm phán hạt nhân với Mỹ trở nên “vô nghĩa” sau vụ Israel tấn công

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, ông Esmaeil Baqaei, tuyên bố các cuộc đàm phán hạt nhân với Mỹ hiện trở nên “vô nghĩa” sau khi Israel tấn công Iran. 

Phát biểu với hãng tin bán chính thức Tasnim, ông Baqaei cáo buộc Mỹ đã ủng hộ cuộc không kích của Israel và cho rằng vụ tấn công sẽ không thể xảy ra nếu không có sự cho phép từ Washington.

“Phía bên kia [Mỹ] đã hành xử theo cách khiến đối thoại trở nên vô nghĩa", ông Baqaei nói, đề cập đến các vòng đàm phán gần đây giữa Washington và Tehran nhằm kiềm chế chương trình hạt nhân của Iran.

“Không thể vừa tuyên bố muốn đàm phán, vừa phân chia vai trò bằng cách để Israel tấn công lãnh thổ Iran", ông Baqaei nhấn mạnh.

Quân đội Israel: Người dân có thể rời nơi trú ẩn

Người Israel trong nơi trú ẩn ở Jerusalem ngày 13/6. Ảnh: Flash90

Người Israel trong nơi trú ẩn ở Jerusalem ngày 13/6. Ảnh: Flash90

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) thông báo người dân hiện đã có thể rời khỏi các khu vực trú ẩn, nhưng nên tiếp tục ở gần đó để đề phòng tình huống mới, cho đến khi có hướng dẫn tiếp theo.

Các lực lượng cứu hộ khẩn cấp cho biết họ đang điều trị cho 10 người bị thương trong đợt tấn công tên lửa gần nhất của Iran, phần lớn ở mức độ nhẹ đến trung bình. Tổ chức cứu hộ Magen David Adom nhấn mạnh đây là số liệu ban đầu, đồng thời cho biết các đội của họ vẫn đang quét các khu vực bị ảnh hưởng để tìm kiếm và hỗ trợ người bị nạn. Sau đó, tổ chức này cập nhật rằng có 1 người thiệt mạng và 19 người bị thương trong vụ tấn công tên lửa gần nhất của Iran.

IDF cảnh báo người dân khi phát hiện loạt tên lửa mới của Iran

Dấu vết tên lửa Iran tấn công Israel. Ảnh: AFP

Dấu vết tên lửa Iran tấn công Israel. Ảnh: AFP

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) thông báo đã phát hiện một loạt tên lửa đạn đạo mới được phóng từ Iran nhằm vào Israel trong tối 13/6.

Cảnh báo không kích dự kiến sẽ vang lên ở nhiều khu vực trong vài phút tới, khi các hệ thống phòng không tích cực đánh chặn các mối đe dọa.

“Hiện tại, Không quân Israel đang triển khai đánh chặn và tấn công các mục tiêu nếu cần thiết nhằm loại bỏ mối đe dọa", tuyên bố của IDF nêu.

Người dân được yêu cầu ở nguyên trong hầm trú ẩn cho đến khi có thông báo mới, IDF cho biết.

Theo Guardian, tiếng nổ đã được nghe thấy tại Tel Aviv và Jerusalem tối 13/6, khi quân đội Israel phát đi cảnh báo khẩn yêu cầu người dân tìm nơi trú ẩn.

Vụ tấn công mới diễn ra sau khi loạt tên lửa trước đó đã đánh trúng một tòa nhà cao tầng ở Tel Aviv. Cảnh sát cho biết có một người thiệt mạng, trong khi dịch vụ cấp cứu của Israel thông báo có 34 người bị thương.

Trung Quốc nêu quan điểm về cuộc tấn công của Israel

Tân Hoa xã ngày 13/6 dẫn lời Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Fu Cong cho hay, Trung Quốc chỉ trích các hành động vi phạm chủ quyền, an ninh và toàn vẹn lãnh thổ của Iran do Israel thực hiện, và kêu gọi Tel Aviv ngay lập tức chấm dứt mọi hành động quân sự mạo hiểm.

Ông Fu Cong nhấn mạnh Trung Quốc phản đối việc mở rộng xung đột và bày tỏ quan ngại sâu sắc trước những hậu quả mà các hành động của Israel có thể gây ra.

Người Israel đầu tiên thiệt mạng sau đòn đáp trả của Iran

Video: Tên lửa Iran nhắm vào Israel. Nguồn: Iran Observer X

CNN ngày 14/6 đưa tin, một phụ nữ đã thiệt mạng khi mảnh vỡ vũ khí rơi xuống thành phố Ramat Gan nằm ngay sát phía đông của Tel Aviv, thuộc khu vực trung tâm của Israel.

Cảnh sát Israel cho biết nạn nhân được xác nhận đã tử vong tại hiện trường.

Người phát ngôn cảnh sát cho biết thêm, một số người bị thương đã được sơ tán khỏi khu vực, theo thông tin từ các nhân viên y tế.

Lực lượng cảnh sát và các đội cứu hộ khẩn cấp vẫn đang có mặt tại hiện trường để xử lý tình hình.

Một số hình ảnh thiệt hại ở Tel Aviv sau đòn trả đũa của Iran:

Thế giới 24h: Israel tiếp tục không kích Iran - 13

Thế giới 24h: Israel tiếp tục không kích Iran - 14

Thế giới 24h: Israel tiếp tục không kích Iran - 15

Ảnh: Reuters/AFP

Ảnh: Reuters/AFP

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc và Chủ tịch Ủy ban châu Âu kêu gọi chấm dứt leo thang giữa Israel và Iran

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã kêu gọi Israel và Iran dừng ngay xung đột đang leo thang, sau khi hai nước liên tục phóng tên lửa đáp trả lẫn nhau.

"Israel không kích các cơ sở hạt nhân của Iran. Iran bắn tên lửa vào Tel Aviv. Leo thang như vậy là đủ rồi. Đã đến lúc phải dừng lại. Hòa bình và ngoại giao phải được đặt lên hàng đầu", ông Guterres viết trên mạng xã hội X ngày 14/6.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết bà đã có cuộc trao đổi với Tổng thống Israel Isaac Herzog về tình hình căng thẳng ngày càng tăng ở Trung Đông.

“Tôi tái khẳng định quyền của Israel trong việc tự vệ và bảo vệ người dân. Tuy nhiên, việc giữ gìn ổn định khu vực là điều tối quan trọng. Tôi kêu gọi tất cả các bên kiềm chế tối đa và nỗ lực giảm căng thẳng. Những nỗ lực ngoại giao có vai trò then chốt trong việc ngăn chặn leo thang thêm", bà Leyen viết trên mạng xã hội X.

Biểu tình ở Mỹ, kêu gọi không gây chiến với Iran

Nhiều người biểu tình xuất hiện ở thành phố New York, Mỹ, mang theo các biểu ngữ với các nội dung: Không liên minh Mỹ - Israel để gây chiến với Iran; không gây chiến với Iran.

Thế giới 24h: Israel tiếp tục không kích Iran - 17

Thế giới 24h: Israel tiếp tục không kích Iran - 18

Nguồn ảnh: Reuters

Nguồn ảnh: Reuters

Quan chức cấp cao Iran: Sẽ tấn công căn cứ của bất kỳ nước nào bảo vệ Israel

Theo CNN, một quan chức cấp cao Iran ngày 13/6 tuyên bố Tehran sẽ gia tăng các đòn tấn công nhằm vào Israel và nhắm vào các căn cứ trong khu vực của bất kỳ quốc gia nào tìm cách bảo vệ nước này.

“Iran có quyền – theo luật pháp quốc tế – đáp trả một cách dứt khoát đối với chính quyền Israel", vị quan chức tuyên bố.

“Mọi quốc gia cố gắng bảo vệ Israel trước các chiến dịch của Iran đều sẽ chứng kiến căn cứ và vị trí trong khu vực của họ trở thành mục tiêu tiếp theo", vị quan chức Iran cảnh báo.

Trước đó cùng ngày, các nguồn tin Mỹ và Israel nói với CNN rằng quân đội Mỹ đã hỗ trợ đánh chặn các tên lửa Iran phóng vào Israel. Một nguồn tin Israel cho biết thêm một số quốc gia khác trong khu vực cũng đã hỗ trợ hệ thống phòng không của Israel.

Quân đội Israel tuyên bố đã tập kích 2 căn cứ không quân Iran

Đám cháy xuất hiện ở một căn cứ không quân Iran. Nguồn: Iran International English

Theo CNN, quân đội Israel cho biết họ đã tấn công 2 căn cứ không quân của Iran – nơi được sử dụng cho các hoạt động triển khai tên lửa và máy bay không người lái (UAV) – vào ngày 13/6.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho hay họ đã đánh trúng căn cứ không quân Hamadan ở miền tây Iran và “vô hiệu hóa” căn cứ Tabriz ở vùng tây bắc – nơi được sử dụng làm bệ phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn.

IDF cũng cho biết họ đã “tấn công và phá hủy” hàng chục UAV và bệ phóng tên lửa đạn đạo của Iran trong chiến dịch này.

Ở diễn biến khác, một số kênh truyền thông nhà nước Iran vừa đưa tin đã có nhiều tiếng nổ được nghe thấy tại một số khu vực ở thủ đô Tehran.

Hình ảnh từ hiện trường cho thấy hai cột khói lớn bốc lên trên bầu trời thành phố.

Nguyên nhân của các vụ nổ hiện chưa được xác định.

Thủ tướng Israel kêu gọi người dân Iran hỗ trợ

Trong một video được công bố giữa lúc Iran phóng tên lửa tấn công Israel, ông Netanyahu tuyên bố mục tiêu của chiến dịch quân sự do Israel tiến hành là "ngăn chặn mối đe dọa hạt nhân và tên lửa đạn đạo từ Iran nhằm vào chúng tôi".

Ông Netanyahu cho biết Israel đã phá hủy một "phần lớn" kho tên lửa đạn đạo của Iran và "cơ sở làm giàu uranium quan trọng nhất" của nước này.

"Vẫn còn nhiều hành động sẽ tiếp diễn", ông Netanyahu nói thêm. "Chính quyền Iran không biết chuyện gì đã giáng xuống, cũng không biết điều gì sắp tới. Họ chưa bao giờ yếu ớt đến vậy. Đây là thời cơ để người dân Iran đứng lên và cất tiếng nói của mình.

"Như tôi đã nói hôm qua và nhiều lần trước đó, cuộc chiến của Israel không nhằm vào người dân Iran. Chúng tôi đang chiến đấu chống lại chính quyền Iran", ông Netanyahu nói.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel lên tiếng

Một tên lửa đạn đạo của Iran nhắm về Israel. Ảnh: Getty

Một tên lửa đạn đạo của Iran nhắm về Israel. Ảnh: Getty

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz cho biết Iran đã “vượt qua lằn ranh đỏ” bằng cách bắn tên lửa vào các trung tâm dân cư và tuyên bố Iran sẽ phải trả “cái giá rất đắt” cho hành động của mình.

Theo CNN, một quả tên lửa của Iran bị Israel đánh chặn đã rơi xuống Quận Bắc của nước này vào tối 13/6 theo giờ địa phương, phát ngôn viên của cảnh sát Israel cho biết.

“Ở giai đoạn này, không có báo cáo về thương vong, nhưng thiệt hại tài sản đã được ghi nhận”, phát ngôn viên cho biết.

Lính cứu hỏa ở Quận Bắc đang xử lý hai sự cố ở các khu vực trống trải do các cuộc tấn công của Iran gây ra, theo cơ quan cứu hỏa và cứu hộ địa phương.

Bộ Chỉ huy Mặt trận Nội địa Israel sau đó thông báo dân thường Israel có thể rời khỏi các nơi trú ẩn nhưng nên giữ vị trí ở gần đó.

Israel vẫn tiếp tục tấn công Iran

Các tên lửa Israel đã bị chặn trên thành phố Tabriz ở tây bắc Iran, theo Press TV - cơ quan truyền thông của Iran.

Một quan chức Israel nói với CNN rằng “Iran sẽ phải trả giá đắt cho việc bắn vào các trung tâm dân cư”.

Bình luận được đưa ra sau khi Iran phóng “hàng trăm tên lửa đạn đạo các loại” về phía Israel.

Iran tuyên bố về mục tiêu cuộc tấn công

Video: Tên lửa Iran trút xuống Israel, phòng không Israel đánh chặn. Nguồn: Guardian

Iran đã thực hiện các cuộc tấn công vào “hàng chục mục tiêu, trung tâm quân sự và căn cứ không quân” thuộc về Israel, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo tuyên bố.

Tuyên bố cho biết chiến dịch được đặt tên là “Lời Hứa Chân Thật 3” và các chi tiết tiếp theo sẽ được công bố.

Một quan chức cấp cao Iran cảnh báo Israel đang "đối mặt với một đêm tối phía trước", trong lúc hai quốc gia đang tiếp tục các cuộc tấn công nhằm vào nhau.

Quan chức Iran tuyên bố đã chặn và bắn hạ một số máy bay Israel và vô hiệu hóa “một số lượng đáng kể” các tên lửa và máy bay không người lái của Israel.

Tuyên bố này chưa được kiểm chứng. Một quan chức Israel đã phủ nhận rằng các máy bay chiến đấu của họ bị bắn hạ.

Thông tin ban đầu về thương vong ở Israel

Một tòa nhà ở Tel Aviv bị trúng tên lửa Iran. Ảnh: AFP

Một tòa nhà ở Tel Aviv bị trúng tên lửa Iran. Ảnh: AFP

Bảy người bị “thương nhẹ và trung bình” sau vụ tấn công của Iran vào khu vực giáp ranh Tel Aviv và thành phố Ramat Gan ở Israel - theo Eli Bin, người đứng đầu Cơ quan dịch vụ khẩn cấp Israel Magen David Adom của Israel.

Cảnh sát Israel kêu gọi công chúng tránh tiếp cận các địa điểm tên lửa đạn đạo Iran rơi xuống.

“Các đơn vị Cảnh sát Israel được tăng cường và huấn luyện chuyên sâu, bao gồm các đội chiến thuật, đội phản ứng khẩn cấp và tình nguyện viên, đã được triển khai đầy đủ trên khắp cả nước. Các đội này sẽ nhanh chóng có mặt tại bất kỳ hiện trường nào, bảo vệ khu vực và tạo điều kiện cho các chuyên gia xử lý bom vô hiệu hóa mối đe dọa trong khi tiến hành các hoạt động cứu hộ khi cần thiết”, đơn vị phát ngôn của Cảnh sát Israel cho biết.

Họ kêu gọi người dân không chạm vào tên lửa hoặc các mảnh vỡ.

“Cảnh sát Israel kêu gọi tất cả công dân tránh tụ tập tại hoặc gần các địa điểm bị ảnh hưởng, để ngăn chặn những thiệt hại hoặc nguy hiểm không cần thiết đối với tính mạng”, tuyên bố cho biết.

Iran tuyên bố đã bắn 2 máy bay Israel, Tel Aviv bác bỏ

Ít nhất hai máy bay chiến đấu Israel đã bị bắn hạ trong không phận Iran, hãng thông tấn chính thức của Iran, IRNA, tuyên bố.

Tuy nhiên, Israel lên tiếng phủ nhận thông tin này.

Các cuộc tấn công trả đũa của Iran đã làm rung chuyển các tòa nhà ở Israel, theo cựu Đại sứ Israel Michael Oren.

Oren cho biết ông nhận được cảnh báo trên điện thoại di động trước các cuộc tấn công để “cho chúng tôi biết chính xác điều gì sẽ xảy ra và phải đi đâu khi điều đó đến”.

“Và điều được dự đoán đã đến”, ông nói thêm.

Oren cho rằng hệ thống Iron Dome của Israel đã hiệu quả khi ngăn chặn được một số tên lửa của Iran.

“Nếu Iran phóng 100 tên lửa vào chúng tôi và năm bảy quả trúng đích thì đó là điều bình thường”, ông Oren nói.

Nổ lớn ở cả Tel Aviv và Jerusalem

Video từ Tel Aviv cho thấy các tên lửa bay tới, vượt qua hệ thống phòng thủ Iron Dome của Israel và khói bốc lên giữa các tòa nhà chọc trời của thành phố.Những vụ nổ được nghe thấy ở cả Jerusalem và Tel Aviv, theo các phóng viên CNN tại hiện trường.

Hai địa điểm có nhiều tiếng nổ ở Israel. Đồ họa: CNN

Hai địa điểm có nhiều tiếng nổ ở Israel. Đồ họa: CNN

Theo IRNA, Iran đã phóng “hàng trăm tên lửa đạn đạo các loại” về phía Israel. Tehran gọi đây là sự khởi đầu của “phản ứng mạnh mẽ” đối với các cuộc tấn công của Israel vào nước này. 

"Chiến dịch đáp trả quyết liệt" đối với cuộc tấn công của Israel đã bắt đầu, IRNA đưa tin.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) sau đó cho biết một đợt tấn công nữa với hàng chục tên lửa đã được phóng về phía Israel

“Cuộc tấn công vẫn đang tiếp diễn. Hàng chục tên lửa bổ sung đã được phóng”, IDF thông báo.

Sau đợt tên lửa đầu tiên, khói có thể được nhìn thấy bốc lên từ Tel Aviv và các vụ nổ được nghe thấy ở cả Tel Aviv và Jerusalem.

"Toàn bộ Israel" bị tấn công bằng tên lửa từ Iran

“Toàn bộ Israel đang bị tấn công” bởi các tên lửa từ Iran, Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết trên X vào khoảng 0h20 giờ Việt Nam.

Iran sau đó ít phút tuyên bố cuộc trả đũa đối với Israel bắt đầu, theo hãng truyền thông nhà nước IRNA. Trong một bài phát biểu trên truyền hình, Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei nói rằng quân đội nước này “sẽ đáp trả mạnh mẽ” các cuộc tấn công trước đó của Israel vào Iran “và sẽ khiến chế độ Do Thái phải sụp đổ”.

Israel tuyên bố gây thiệt hại cho cơ sở hạt ngầm dưới lòng đất của Iran

Israel tuyên bố đã gây thiệt hại đáng kể cho cơ sở hạt nhân Natanz của Iran trong một đợt không kích rạng sáng 13/6. Mục tiêu mà Israel nhắm tới là làm suy yếu chương trình hạt nhân của Iran.

Theo thông báo của quân đội Israel, cuộc không kích đã phá hủy khu vực ngầm dưới lòng đất tại Natanz, nơi đặt các máy ly tâm, hệ thống điện và cơ sở hạ tầng hỗ trợ quá trình làm giàu uranium. Cơ sở được cho là đóng vai trò quan trọng trong năng lực làm giàu uranium "cấp độ vũ khí" của Iran.

Hình ảnh do truyền hình Iran đăng tải cho thấy khói bốc lên ở cơ sở hạt nhân Natanz sau cuộc tấn công của Israel hôm 13/6. Ảnh: AFP.

Hình ảnh do truyền hình Iran đăng tải cho thấy khói bốc lên ở cơ sở hạt nhân Natanz sau cuộc tấn công của Israel hôm 13/6. Ảnh: AFP.

Các đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy những đợt tấn công mạnh diễn ra tại khu vực, bao gồm cả cơ sở nghiên cứu trên mặt đất.

Phía Iran xác nhận một số cơ sở hạ tầng tại Natanz bị hư hại, nhưng không ghi nhận rò rỉ phóng xạ hay ô nhiễm hóa chất. Cơ quan Năng lượng nguyên tử Iran cũng khẳng định không có cuộc tấn công nào nhằm vào nhà máy điện hạt nhân Bushehr – cơ sở điện hạt nhân duy nhất đang hoạt động ở Iran.

Giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), ông Rafael Grossi, cho biết các cơ sở hạt nhân khác của Iran như Fordo và Isfahan không bị tấn công. Ông kêu gọi các bên kiềm chế, tránh leo thang căng thẳng và cho biết sẵn sàng tới Iran để đánh giá tình hình.

“Bất kỳ hành động quân sự nào làm tổn hại an toàn của các cơ sở hạt nhân đều có thể gây hậu quả nghiêm trọng với người dân Iran, trong khu vực và trên thế giới”, ông Grossi nói.

Phản ứng của Ukraine khi Israel tấn công phủ đầu Iran

Ukraine ngày 13/6 bày tỏ lo ngại về tình hình an ninh Trung Đông sau cuộc không kích của Israel vào Iran, đồng thời nhấn mạnh rằng Tehran là “nguồn gốc của nhiều vấn đề” trong khu vực và xa hơn.

Bộ Ngoại giao Ukraine nhắc lại cáo buộc rằng Iran đã hỗ trợ Nga trong cuộc xung đột ở nước này, thông qua cung cấp hàng ngàn máy bay không người lái Shahed và tên lửa đạn đạo tầm ngắn cho Moscow.

“Chúng tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động kiên quyết nhằm ngăn chặn Nga, cũng như Iran”, Bộ Ngoại giao Ukraine tuyên bố.

Tuy vậy, Kiev cũng cảnh báo rằng các hành động quân sự tiếp diễn của Israel có thể làm bất ổn Trung Đông, ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh toàn cầu và thị trường tài chính, đặc biệt là thị trường dầu mỏ.

Ngay sau khi Israel tiến hành không kích, giá dầu Brent và Nymex tăng hơn 10%, phản ánh lo ngại về nguồn cung – đặc biệt từ Nga, một trong những nước xuất khẩu dầu hàng đầu thế giới.

“Khôi phục hòa bình và ổn định ở Trung Đông sẽ mang lại lợi ích không chỉ cho khu vực mà cho cả cộng đồng quốc tế”, Ukraine khẳng định.

Ông Trump khó hiểu về thái độ của nhiều người với Nga

Phát biểu tại một cuộc họp báo ngày 12/6, ông Donald Trump đề cập đến vai trò của Nga trong Thế chiến II và nhắc lại thông điệp của Tổng thống Nga Vladimir Putin, rằng “không hiểu vì sao mọi người lại ghét Nga”.

Trong cuộc họp báo, ông Trump thuật lại một cuộc trao đổi với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về lễ kỷ niệm chiến thắng trong Thế chiến II:

“Tôi hỏi, ‘Các ông đang kỷ niệm chiến thắng của ai?’ Ông ấy bảo, ‘Của chúng tôi.’ Tôi nói, ‘Của các ông à?’".

Trump nói rằng ông từng trao đổi với ông Putin về chủ đề này. “Nga từng chiến đấu cùng phe chúng ta, thật thú vị phải không? Thế nhưng giờ mọi người lại yêu quý Đức và Nhật, trong khi lại ghét Nga”, ông Trump nói.

Ông chủ Nhà Trắng cũng dẫn lại lời của ông Putin: “Chúng tôi từng là đồng minh của các ông, giờ mọi người lại ghét chúng tôi".

Những phát biểu này được cho là trùng khớp với cách diễn giải lịch sử theo hướng có lợi cho Kremlin. Theo Viện Tưởng niệm quốc gia Ukraine, riêng Ukraine đã mất hơn 10 triệu người và hứng chịu tàn phá nặng nề trong Thế chiến II.

Trong phần phát biểu về tình hình chiến sự hiện tại, ông Trump cho biết ông “thất vọng” với cả Nga lẫn Ukraine, và rằng “hai bên đã có thể đạt được một thỏa thuận”.

Phòng không Iran được kích hoạt và đánh chặn các tên lửa Israel.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đăng Nguyễn - Tổng hợp ([Tên nguồn])
Thế giới 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN