Thành phố Ukraine đầu tiên sơ tán được người dân nhờ hành lang nhân đạo của Nga

Sau nhiều nỗ lực, hôm 8.3, hàng nghìn người dân Ukraine đã lên xe bus và rời khỏi vùng đang có chiến sự nhờ lệnh ngừng bắn và mở hành lang nhân đạo của Nga.

Dân thường lũ lượt rời bỏ nhà cửa ở Ukraine do xung đột leo thang (ảnh: CNN)

Dân thường lũ lượt rời bỏ nhà cửa ở Ukraine do xung đột leo thang (ảnh: CNN)

Thống đốc vùng Sumy – ông Dmitro Zhivitskiy – cho biết, người dân ở Sumy đã lên đường tới thành phố Poltava cách đó 175 km về phía nam bằng hành lang nhân đạo của Nga.

Một lệnh ngừng bắn ở Sumy được cách bên tuân thủ nghiêm ngặt, tạo điều kiện cho dân thường sơ tán khỏi thành phố đang bị quân đội Nga bao vây, Reuters dẫn lại thông báo của ông Zhivitskiy trên mạng xã hội.

“Các đoàn xe đã rời đi từng đợt”, ông Zhivitskiy thông báo và lưu ý người tàn tật, phụ nữ mang thai và trẻ em được ưu tiên rời đi trước.

Sumy là thành phố đầu tiên ở Ukraine sơ tán được người dân nhờ lệnh ngừng bắn của Nga, theo Reuters.

Theo ông Zhivitsky, khi người dân Sumy sơ tán, có khoảng 160 xe quân sự của Nga xuất hiện nhưng không có sự cố nào xảy ra.

Trước đó, quân đội Nga đề xuất ngừng bắn từ 10 giờ sáng ngày 8.3 (giờ địa phương) để người dân Ukraine có thể rời khỏi khu vực giao tranh, thông qua các hành lang nhân đạo. Các thành phố lớn ở Ukraine mà Nga đề xuất sơ tán dân thường gồm Kiev, Chernigov, Sumy, Kharkiv và Mariupol. 

Ông Dmitry Zhivitsky ngay sau đó có tuyên bố cứng rắn, cho rằng các đoàn xe hỗ trợ nhân đạo của Nga không được phép xuất hiện trên địa bàn, nếu không sẽ bị coi là hành động “xâm phạm”.

Tuy nhiên, ở Mariupol – thành phố bị cho là có thể xảy ra tình trạng thảm họa nhân đạo ở Ukraine – người dân vẫn chưa thể rời đi. Hôm 8.3, Ukraine và quân đội Nga tiếp tục đổ lỗi cho nhau vi phạm lệnh ngừng bắn, khiến hành lang nhân đạo ở Mariupol không hoạt động.

Chính quyền Mariupol cho biết, họ có kế hoạch sơ tán hơn 200.000 dân thường. Hàng nghìn người trong số này đã phải sống trong tình trạng thiếu thức ăn và nước uống suốt nhiều ngày.

Iryna Vereshchuk – phó Thủ tướng Ukraine – cho biết, 30 xe bus trên đường tới Mariupol làm nhiệm vụ sơ tán người dân đã phải quay về vì lý do an toàn.

“8 xe tải và 30 xe bus sẵn sàng cung cấp hàng viện trợ và sơ tán người dân Mariupol đến Zaporizhzhia đã phải quay về”, Oleg Nikolenko – phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ukraine – viết trên Twitter.

Từ hôm 5.3, quân đội Nga liên tục mở hành lang nhân đạo ở Mariupol nhưng đều thất bại vì nhiều lý do.

Hôm 8.3, Liên Hợp Quốc cho biết, hơn 2 triệu người ở Ukraine đã vượt biên sang các nước láng giềng do lo ngại xung đột.

Nguồn: [Link nguồn]

3 phương án của Mỹ nhằm cản bước Nga ở Ukraine

Trong khi Tổng thống Ukraine Zelensky kêu gọi Mỹ, phương Tây trừng phạt nhiều hơn nữa để Nga sớm kết thúc chiến dịch quân sự, Washington nói rằng họ đang “làm mọi thứ có thể”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – Reuters ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN