Tàu ngầm hạt nhân Belgorod Nga có mạnh hơn tàu ngầm Ohio Mỹ?

Sự kiện: Vũ khí quân sự

Nga đã hạ thủy và đang thử nghiệm tàu ​​ngầm hạt nhân lớn nhất và mạnh nhất thế giới Belgorod, theo chuyên gia quân sự Mỹ Caleb Larson.

Sau khi đưa tàu ngầm Belgorod vào trang bị sức mạnh chiến đấu của Hải quân, Nga sẽ có một tàu mang vũ khí độc nhất vô nhị về sức mạnh và các nước phương Tây không có gì để phản ứng lại nó kể cả trong tương lai xa, nhà phân tích này thừa nhận trong một ấn phẩm cho tạp chí National Interest.

Chuyên gia Larson viết rằng tàu ngầm mới của Nga lớn hơn nhiều so với tàu ngầm hạt nhân Ohio, tàu ngầm lớn nhất của Hải quân Hoa Kỳ.

Tàu ngầm hạt nhân Belgorod - - ảnh NavalNews.

Tàu ngầm hạt nhân Belgorod - - ảnh NavalNews.

Đồng thời, sức mạnh của vũ khí chính của tàu Belgorod bỏ xa các chỉ số tương ứng của tàu ngầm Ohio, vốn được thiết kế để mang theo 24 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) Trident.

“Thay vì các đầu đạn… thông thường, Belgorod được trang bị ngư lôi hạt nhân Poseidon,” – ông Larson giải thích.

Tàu ngầm Ohio - ảnh NavalNews.

Tàu ngầm Ohio - ảnh NavalNews.

Theo tác giả của bài báo trên National Interest, do có những loại vũ khí như vậy, Nga sẽ không chỉ có thể đe dọa hàng không mẫu hạm và các tàu chiến khác của đối phương mà còn có thể tấn công bằng sức mạnh hủy diệt khổng lồ vào các thành phố ven biển của đối thủ.

Nguồn: [Link nguồn]

Thử nghiệm tàu ngầm hạt nhân Belgorod gây chấn động phương Tây

Báo InsideOver cho rằng các vụ thử nghiệm liên quan đến tàu ngầm hạt nhân Nga Belgorod gây chấn động phương Tây.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hòa Bình ([Tên nguồn])
Vũ khí quân sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN