Tàu bị đánh bom từ Thế chiến 2 nổi lên sau 75 năm

Con tàu dài 138m bị chìm trong một cuộc không kích của Nhật năm 1942.

Tàu bị đánh bom từ Thế chiến 2 nổi lên sau 75 năm - 1

Con tàu SS Sagaing của Anh nổi lên khỏi đáy biển Sri Lanka sau 75 năm bị đánh chìm

Một con tàu chở khách bị quân đội Nhật Bản đánh chìm trong Thế chiến 2 vừa nổi lên khỏi vùng biển của Sri Lanka dưới sự trợ giúp của hải quân, BBC đưa tin.

Con tàu SS Sagaing của Anh bị ném bom trong một cuộc không kích của Nhật năm 1942 nhưng rất may hầu hết hành khách đã được cứu sống.

Con tàu vừa nổi lên khỏi đáy biển dưới sự trợ giúp của một đội gần 100 thợ lặn của hải quân Sri Lanka. Trước đó, SS Sagaing nằm ở độ sâu hơn 10 mét dưới cảng Trincomalee.

Tàu bị đánh bom từ Thế chiến 2 nổi lên sau 75 năm - 2

Con tàu nổi lên dưới sự trợ giúp của một đội gần 100 thợ lặn của hải quân Sri Lanka

Hoạt động “vớt tàu” kéo dài nhiều tháng, bắt đầu từ ngày 11.9.2017. Đơn vị Tư lệnh Hải quân Phía đông của Sri Lanka là những người giúp SS Sagaing tự nổi lên.

Đầu tiên, họ củng cố phần khung chính của con tàu dài 138m. Sau đó, đội thợ lặn chế tạo ra một phần mạn tàu mới để bịt một lỗ hổng. Cuối cùng, họ hút hết nước ra khỏi SS Sagaing để nó có thể tự nổi lên.

Tàu bị đánh bom từ Thế chiến 2 nổi lên sau 75 năm - 3

Tàu SS Sagaing lúc chưa bị ném bom

Mỹ: Đi tìm răng cá mập, phát hiện xác tàu thế kỷ 18

Julia Turner và con trai đang đi dọc bãi biển Ponte Vedra thì nhìn thấy thứ khổng lồ này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trà My - BBC ([Tên nguồn])
Bí ẩn lịch sử thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN