Tấn công dữ dội Ukraine hơn 30 ngày rồi đột ngột thay đổi trọng tâm: Đòn hỏa mù của Nga?

Tuần trước, Nga thông báo giảm đáng kể các hoạt động quân sự gần Kiev và phía bắc Ukraine. Phương Tây cho rằng đây là dấu hiệu cho thấy bước lùi của Nga trong chiến dịch quân sự. Nhưng liệu Moscow có ý đồ gì khác hay không?

Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Hôm 31.3, hãng thông tấn Nga RIA Novosti đăng tải bài xã luận, giải thích những ý đồ của Nga khi thông báo giảm bớt các hoạt động quân sự tại một số khu vực cụ thể ở Ukraine.

Theo RIA Novosti, tuyên bố của Thứ tưởng Quốc phòng Alexander Fomin không phải là điều đặc biệt. Đây chỉ là tuyên bố mang tính ngoại giao, là động thái mang tính xây dựng của Nga trong bối cảnh Ukraine đã lần đầu tiên cho thấy sự thỏa hiệp, đồng ý với các yêu cầu như cam kết trung lập và không tham gia bất kì liên minh quân sự nào.

Trong bối cảnh Nga liên tục gặt hái thành công ở vùng Donbass và kiểm soát gần như hoàn toàn thành phố Mariupol, các mục đích thực sự của Nga đã dần lộ diện, RIA Novosti cho biết.

Phương Tây đến nay dường như không nắm rõ các chiến lược của Nga, theo RIA Novosti. Ở Mỹ, giám đốc truyền thông Nhà Trắng, Kate Bedingfield nói không có dấu hiệu Nga rút quân hoàn toàn quanh Kiev, chỉ là tái tổ chức lực lượng. Phát ngôn viên Lầu Năm Góc, John Kirby nói rằng, Nga đang gia tăng hoạt động quân sự ở vùng Donbass.

Theo RIA Novosti, kể từ khi phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine, Nga luôn cố gắng che giấu các mục đích thực sự.

Các chuyên gia quân sự phương Tây được cho là phần nào nhìn ra vấn đề này, nói rằng có điểm bất hợp lý khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine trên nhiều mặt trận, với phạm vi chiến đấu quá rộng lớn. Lầu Năm Góc ước tính Nga đã đưa vào Ukraine khoảng 190.000 quân.

Theo RIA Novosti, một số chuyên gia Mỹ phân tích chiến lược của Bộ Tổng tham mưu quân đội Nga như sau. “Nga tấn công Ukraine theo nhiều hướng, vờ như nhằm vào nhiều mục tiêu như Kiev, Chernihiv để tung hỏa mù, sau đó giáng đòn mạnh nhằm vào khu vực phía nam và vùng Donbass”, RIA Novosti cho biết. 

Các lực lượng Nga nhắm tới vùng Donbass một khi kiểm soát Mariupol, và có thể tấn công Odessa.

Các lực lượng Nga nhắm tới vùng Donbass một khi kiểm soát Mariupol, và có thể tấn công Odessa.

Đó là lý do Nga tuyên bố giai đoạn một của chiến dịch quân sự “đã thành công”, khi mở tuyến đường bộ kết nối bán đảo Crimea với vùng Donbass.

Theo RIA Novosti, Nga vẫn sẽ khống chế quân đội Ukraine ở xung quanh Kiev, ngăn chặn Ukraine tìm cách chi viện và tái chiếm các khu vực ở phía nam.

Đến thời điểm này, không ai nắm rõ mục tiêu của Nga một khi Moscow kiểm soát hoàn toàn vùng Donbass, theo RIA Novosti. Nga có thể vươn tầm kiểm soát tới thành phố Odessa để cắt đứt hoàn toàn đường ra biển của Ukraine, có thể chiến dịch quân sự sẽ dừng lại ở vùng Donbass.

Theo RIA Novosti, đây là chiến lược “tung hỏa mù” mà Karl Von Clausewitz, một danh tướng người Phổ, từng nêu ra cách đây 200 năm.

Theo Clausewitz, không thể giành chiến thắng trong một cuộc chiến nếu như để đối phương nắm rõ từng đường đi, nước bước.

Một đoàn xe quân sự Nga.

Một đoàn xe quân sự Nga.

Phát biểu tại cuộc họp Bộ Quốc phòng Nga ở Moscow cuối tuần trước, Sergei Rudskoy, một quan chức cấp cao trong quân đội Nga, cho biết chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine đang bước vào một giai đoạn mới nhằm "giải phóng hoàn toàn" Donbass.

Ông mô tả việc nhắm mục tiêu vào các thành phố khác từ trước đến giờ, bao gồm cả thủ đô Kiev, chỉ là một phần của chiến lược đánh lạc hướng, làm giảm sức mạnh, mất tập trung và hạn chế khả năng phản ứng của Ukraine ở vùng Donbass.

"Năng lực quân sự của lực lượng vũ trang Ukraine đã giảm đáng kể, điều này cho phép các tập trung vào việc đạt được mục tiêu chính của chúng tôi. Đó là giải phóng Donbass", ông Rudskoy nói.

RIA Novosti kết luận, chiến dịch quân sự của Nga vẫn đang đi đúng hướng, bất chấp những lệnh trừng phạt mạnh mẽ và những ngờ vực từ phương Tây. “Với sự kiên nhẫn và khôn ngoan, Nga sẽ giành chiến thắng quyết định”, hãng thông tấn Nga cho biết.

Nguồn: [Link nguồn]

Tổng thống Ukraine tước quân hàm 2 tướng ”phản bội”, cập nhật tình hình chiến sự Donbass

Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết, mặc dù “không có nhiều thời gian” nhưng ông vẫn phải loại bỏ 2 tướng lĩnh hàng đầu này khỏi quân đội với cáo buộc phản bội đất...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - RIA Novosti ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN