Súng kẹt, cảnh sát Ấn Độ dùng miệng phát ra tiếng súng dọa tội phạm

Sự kiện: Tin tức Ấn Độ

Trong một lần truy bắt tội phạm, cảnh sát Ấn Độ đã tự tạo tiếng “pằng, pằng” để dọa tội phạm sau khi súng của họ bị kẹt, RT đưa tin.

Súng bị kẹt, cảnh sát Ấn Độ dùng cách không ngờ để bắt tội phạm

Video quay cảnh sát Ấn Độ tạo âm thanh súng bắn đã lan truyền trên mạng xã hội vì sự kỳ lạ của nó.

Video cho thấy một nhóm cảnh sát đứng trong bụi cây, tay cầm súng. Nhưng khi chuẩn bị nổ súng, họ nhận ra khẩu súng đã bị kẹt.

Theo RT, tiền thưởng nếu bắt được tên tội phạm này là 2.500.000 rupee (788 triệu đồng).

Quyết tâm bắt tội phạm, các cảnh sát hét lên “thain, thain”, có nghĩa là “pằng,pằng” trong tiếng Ấn Độ để bắt chước tiếng súng nổ. Họ hy vọng điều này sẽ khiến nghi phạm đầu hàng.

Ngoài ra, cảnh sát cũng kêu gọi nghi phạm “đầu hàng hoặc chết”. Sự việc xảy ra vào ngày 12.10 ở bang Uttar Pradesh, bắc Ấn Độ.

Theo tờ ANI, chiến dịch truy bắt tội phạm đã thành công. Người này đã bị bắt sau khi bị bắn vào chân.

Không rõ liệu nghi phạm bị bắn bởi khẩu súng bị kẹt hay khẩu súng khác. Một sĩ quan khác cũng bị thương trong quá trình bắt giữ.

Bị mũi tên cắm vào mắt, cảnh sát vẫn bình thản đi lại ở Indonesia

Video cho thấy viên cảnh sát bị mũi tên dài cắm vào mắt phải trong một cuộc bạo động ở Indonesia.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trà My - RT ([Tên nguồn])
Tin tức Ấn Độ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN