Sợ Triều Tiên dội bom, Hawaii "xin" phương án di dân khẩn

Các chuyên gia quân sự nhận định nếu bị tấn công hạt nhân, đảo Hawaii sẽ chịu đòn công phá không kém gì 2 quả bom nguyên tử Mỹ từng ném xuống Nhật Bản.

Sợ Triều Tiên dội bom, Hawaii "xin" phương án di dân khẩn - 1

Phương án di dân của Hawaii đã quá lỗi thời.

Ủy ban An ninh Cộng đồng ở đảo Hawaii (Mỹ) vừa bỏ phiếu kín và kêu gọi chính phủ Washington có một phương án khẩn cấp đề phòng đảo này bị Triều Tiên tấn công. Trong lúc tình hình bán đảo Triều Tiên căng thẳng không ngớt, Hawaii được cho sẽ trở thành mục tiêu tấn công nếu đụng độ quân sự Bình Nhưỡng-Washington nổ ra.

Các phương án xử lý một vụ tấn công hạt nhân ở Hawaii không hề thay đổi từ năm 1985 đến nay và đã quá lỗi thời trong bối cảnh khu vực biến động. Những phương án di dời dân cư nếu có tấn công hạt nhân đang thiếu nguồn vốn thực hiện.

Sợ Triều Tiên dội bom, Hawaii "xin" phương án di dân khẩn - 2

Căng thẳng bán đảo Triều Tiên đang tiếp tục leo thang.

Phó chủ tịch ủy ban Matt LoPresti, nói: “Dù chúng ta có chính sách ngoại giao tốt thì cũng không khỏi khiến người dân trên đảo Hawaii bớt lo lắng”. Matt nói rằng ông không muốn lan truyền sự sợ hãi không đáng có nhưng khẳng định cần có phương án nếu chuyện tồi tệ nhất xảy ra.

Matt nói: “Câu hỏi mà các nghị sĩ Hawaii đưa ra là kế hoạch sơ tán khẩn cấp nếu có chiến tranh hạt nhân. Khi chúng tôi ở cạnh một quốc gia có năng lực hạt nhân và tên lửa đạn đạo cùng chính sách ngoại giao khó lường, một cơ chế sơ tán khẩn cấp là rất cần thiết. Hơn 30 năm kế hoạch sơ tán dân không được cấp vốn và chúng tôi đang gặp vấn đề lớn”.

Phát ngôn viên Nhà Trắng Sean Spicer xác nhận quân đội Mỹ có phương án khẩn cấp nếu Triều Tiên tấn công và khẳng định “đây là quy trình chuẩn mực”. Sean nói rằng Mỹ có kịch bản cho mọi tình huống.

Các chuyên gia quân sự phương Tây cảnh báo Triều Tiên có thể tấn công hạt nhân vào đảo Hawaii với sức công phá tương đương 2 quả bom nguyên tử Mỹ từng ném xuống Nhật Bản năm 1945. Đại tướng Không quân Lori Robinson, nói: “Mức độ thử hạt nhân và tên lửa đạn đạo không thể kiểm soát của Triều Tiên cho thấy Mỹ cần phải cứng rắn hơn với quốc gia Đông Á này”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh - Express ([Tên nguồn])
Tin tức Triều Tiên Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN