Sau vụ nổ như bom nguyên tử, Liban nhận thêm tin xấu

Liban đang phải đối mặt với sự gia tăng số ca nhiễm Covid-19 sau vụ nổ kinh hoàng như bom nguyên tử tại cảng Beirut hồi đầu tháng 8. Các bệnh viện đã quá tải buộc giới chức y tế phải kêu gọi phong tỏa trong 2 tuần để ngăn chặn đại dịch lây lan.

Hãng AP hôm 17/8 đưa tin, số ca nhiễm Covid-19 ở Liban dự kiến sẽ tăng lên sau vụ nổ hơn 2.700 tấn amoni nitrat được cất giữ tại bến cảng ở thủ đô Beirut hôm 4/8. Ít nhất 180 người thiệt mạng, hơn 6.000 người khác bị thương và khoảng 25 - 30 vạn người bị mất nhà cửa. Vụ nổ kinh hoàng đã làm hư hại nặng 2 bệnh viện có vai trò chính trong việc tiếp nhận và điều trị cho bệnh nhân Covid-19.

Giới chức y tế Liban đã cảnh báo về sự nguy hiểm của tình trạng đông đúc ở các bệnh viện, đám tang hoặc những nhóm cứu hộ cứu nạn sau vụ nổ. Các cuộc biểu tình diễn ra ngay sau vụ nổ cũng tiềm ẩn nguy cơ lớn.

Đám đông tại lễ tang của 3 lính cứu hỏa thiệt mạng trong vụ nổ như bom nguyên tử hôm 4/8 ở thủ đô Beirut, Liban. Một số người không đeo khẩu trang, đeo sai cách và hầu hết không giữ khoảng cách an toàn. Ảnh: AP

Đám đông tại lễ tang của 3 lính cứu hỏa thiệt mạng trong vụ nổ như bom nguyên tử hôm 4/8 ở thủ đô Beirut, Liban. Một số người không đeo khẩu trang, đeo sai cách và hầu hết không giữ khoảng cách an toàn. Ảnh: AP

Hôm 17/8, Bộ Y tế Liban ghi nhận thêm 456 ca nhiễm Covid-19 và 2 ca tử vong vì dịch bệnh này. Đây là một kỷ lục mới về số ca nhiễm ghi nhận trong 24 giờ ở Liban. Trước đó một ngày, Liban có 439 ca nhiễm Covid-19 mới và 6 trường hợp tử vong. Số ca nhiễm mới trong ngày 17/8 đã nâng tổng số ca nhiễm Covid-19 ở Liban lên con số 9.337 ca và 105 ca tử vong. Liban là quốc gia với dân số hơn 5 triệu người.

Lực lượng của Liên Hợp Quốc (LHQ) được triển khai tới miền nam Liban dọc khu vực biên giới với Israel cho biết 22 binh sĩ gìn giữ hòa bình của họ có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. UNIFIL (lực lượng của LHQ ở Liban) cho biết họ đã truy vết và kiểm tra các nhân viên tiếp xúc với một trong số những người nhiễm Covid-19 tuần trước. Hiện tại, chưa binh sĩ gìn giữ hòa bình nào xuất hiện triệu chứng bệnh.

Các biện pháp kiểm dịch nghiêm ngặt được áp dụng từ đầu năm đã giữ cho số ca nhiễm Covid-19 ở Liban nằm trong tầm kiểm soát. Tuy nhiên, số ca nhiễm tăng lên sau khi lệnh giới nghiêm ban đêm được gỡ bỏ và sân bay quốc tế duy nhất của nước này mở cửa trở lại hồi tháng 7.

Bộ trưởng Y tế Liban Hamad Hassan cảnh báo số ca nhiễm Covid-19 thực tế có thể còn cao hơn nhiều. Sau cuộc họp hôm 17/8 với các quan chức y tế, những người yêu cầu chính phủ phong tỏa toàn quốc trong 2 tuần để kiểm soát dịch, ông Hassan kêu gọi mọi người đeo khẩu trang khi xuất hiện nơi công cộng, nhấn mạnh virus SARS-CoV-2 đã lây lan ra các thành phố và khu vực nông thôn ở Liban.

"Đây là câu chuyện giữa sự sống và cái chết", ông Hassan nói và cho biết thêm rằng tất cả bệnh viện đều sắp không thể tiếp nhận thêm bệnh nhân.

Bộ trưởng Y tế Liban cho biết các bệnh viện sắp không thể tiếp nhận thêm bệnh nhân. Ảnh: Getty

Bộ trưởng Y tế Liban cho biết các bệnh viện sắp không thể tiếp nhận thêm bệnh nhân. Ảnh: Getty

Ngành y tế của Liban đang gặp thách thức lớn bởi đại dịch Covid-19 hoành hành tại quốc gia này trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế và tài chính cũng đang diễn ra. Vụ nổ ở thủ đô Beirut không chỉ làm tăng áp lực lên các bệnh viện mà còn phá hủy ít nhất 2 bệnh viện.

Bác sĩ Firas Abiad, tổng giám đốc Bệnh viện Đại học Rafik Hariri - nơi đang dẫn đầu cuộc chiến chống Covid-19 ở Liban, mô tả tình hình dịch bệnh "cực kỳ lo ngại" và cảnh báo nếu không có biện pháp phong tỏa, số ca nhiễm sẽ tiếp tục tăng, bệnh viện có thể sẽ "vỡ trận".

Bộ trưởng Hassan kêu gọi những người nước ngoài ở Liban hoặc những người từ nước ngoài vừa trở về Liban không được rời khách sạn cho tới khi có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19. Du khách tới Liban sẽ được yêu cầu lấy mẫu xét nghiệm cả trước và khi tới Liban.

Nguồn: [Link nguồn]

Góc quay gần và rõ nét nhất về vụ nổ như bom nguyên tử ở Liban

Một video mới cho thấy khoảnh khắc rợn người về vụ nổ làm chấn động bến cảng ở thủ đô Beirut của Liban hôm 4/8.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - AP ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN