'Rồng' J-10 Trung Quốc bất ngờ 'hạ đo ván' át chủ bài Su-35 của Nga khiến nhiều người sửng sốt

Sự kiện: Vũ khí quân sự

Tiêm kích chủ lực của Không quân Nga Su-35 đã bất ngờ để thua J-10B, một trong "Ba chàng lính ngự lâm" của Không quân Trung Quốc.

Trong cuộc thi quân sự quốc tế  "Aviation Darts"-2021 mới đây do Nga tổ chức, Không quân Trung Quốc đã cử tiêm kích J-10B tham gia thi đấu, đánh bại tiêm kích Su-35S nổi tiếng của Nga và giành vị trí thứ nhất trong cuộc thi dành cho máy bay chiến đấu.

Tiêm kích  J-10B.

Tiêm kích  J-10B.

J-10B được biết đến rộng rãi bởi những người hâm mộ quân đội Trung Quốc. Nó được trình làng tại Triển lãm Hàng không Chu Hải lần thứ 12 vào tháng 11/2018. J-10B được trang bị động cơ vector và đã có một buổi trình diễn trên không tuyệt đẹp. 

J-10B đã bay ra những động tác khó như "Rắn hổ mang", "Chiếc lá rơi" và "Vòng quay bán kính rất nhỏ". Chiếc J-10B trong cuộc thi quân sự quốc tế lần này được cho là đã áp đảo tiêm kích Su-35S của Nga với thành tích xuất sắc. 

Các máy bay dòng J-10 được mệnh danh là "Vua máy bay chiến đấu" trên không trong Không quân Trung Quốc. Các thao tác xoay, lăn và leo của máy bay chiến đấu dòng J-10 rất linh hoạt và cơ động. Trong cận chiến, chúng có thể thực hiện các động tác khó của 9G.

Các máy bay chiến đấu Sukhoi như Su-27, Su-30, Su-33, Su-35 vốn có những khiếm khuyết về thiết kế chưa được khắc phục hiệu quả, đặc biệt là trong cận chiến, chúng dường như gặp nhiều khó khăn.

Các chuyên gia quân sự nhận được J-10B đã thoát khỏi cuộc tấn công bằng tên lửa tầm xa của tiêm kích Su-35S của Nga nhờ trang bị điện tử hàng không tiên tiến và khả năng cơ động tuyệt vời. Đặc tính linh hoạt của J-10B đã được phản ánh đầy đủ.

Ngược lại, tiêm kích hạng nặng Su-35S một chỗ ngồi hai động cơ, nặng hơn 30 tấn lại không thích hợp để đối kháng một-đối-một tầm gần. Sau khi bị kéo vào tầm gần bởi J-10B, hiệu suất tấn công tầm xa của Su-35 rất khó đạt được. Và sau đó, J-10B không có lý do gì để không trở thành bất khả chiến bại.

Việc J-10B đánh bại tiêm kích hạng nặng hai động cơ Su-35S đã khiến nhiều người hâm mộ quân đội Nga sửng sốt và ca ngợi không quân Trung Quốc trên Internet. 

“Không nghi ngờ gì khi máy bay chiến đấu J-10B đã giành vị trí đầu tiên trong cuộc thi quân sự quốc tế "Aviation Darts"-2021, điều này có lợi cho việc xuất khẩu máy bay chiến đấu dòng J-10”, một người nhận định.

Tiêm kích hạng nhẹ một động cơ J-10 chính thức được đưa vào biên chế quân đội Trung Quốc từ năm 2004 và cho tới nay, đã có hơn 500 chiếc được chế tạo tham gia lực lượng Không quân và Không quân Hải quân Trung Quốc.

J-10 có khả năng mang tải 4.500kg vũ khí bằng 6 giá treo 2 bên cánh và 5 giá treo dưới thân, có thể mang theo các loại tên lửa, bom,… tùy thuộc vào nhiệm vụ. Máy bay có tầm hoạt động 1.850km, vận tốc tối đa hơn Mach 2.3, sử dụng một động cơ phản lực AL-31FN.

J-10 hiện đang là ứng cử viên sáng giá cho vị trí tiêm kích đánh chặn hạng nhẹ một động cơ tiên tiến khi khả năng tác chiến của nó không hề thua kém F-16 của Mỹ hay Jas-39 của Thụy Điển nếu không nói là có thể vượt trội trong khi giá cả lại vô cùng phải chăng cho các quốc gia vốn có ngân sách quốc phòng hạn chế.

Nguồn: [Link nguồn]

TQ tung video chiến đấu cơ J-10 không chiến giữa căng thẳng với Mỹ

Không quân Trung Quốc lần đầu công bố video tiêm kích J-10 không chiến giả định trên không, trong đó phi công có sử dụng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Mộc Miên (Theo inf.news) ([Tên nguồn])
Vũ khí quân sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN