Quốc gia được Ukraine nhờ làm trung gian hòa giải với Nga

Theo Tổng thống Ukraine Zelensky, nếu quốc gia này đứng ra làm trung gian hòa giải, các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga với Ukraine có thể sẽ thu được nhiều kết quả tích cực.

 Tổng thống Ukraine Zelensky mong muốn Israel đứng ra làm trung gian hòa giải với Nga (ảnh: RT)

 Tổng thống Ukraine Zelensky mong muốn Israel đứng ra làm trung gian hòa giải với Nga (ảnh: RT)

RT hôm 13.3 đưa tin, Tổng thống Ukraine Zelensky hy vọng các cuộc đàm phán hòa bình sắp tới với Nga sẽ được tổ chức ở Israel chứ không phải Belarus. Ông Zelensky cho biết, mình đã đề nghị Thủ tướng Israel Naftali Bennett xúc tiến các cuộc gặp với phái đoàn Nga ở Jerusalem.

“Phái đoàn ngoại giao Ukraine và Nga đang thảo luận về một số vấn đề. Những cuộc đàm phán trực tiếp, không bằng tối hậu thư”, ông Zelensky nói trong cuộc họp báo với truyền thông nước ngoài.

Ông Zelensky cho biết, những cuộc đàm phán giữa Ukraine – Nga ở Belarus gần đây không đạt kết quả như mong đợi. Ông Zelensky cho rằng, một nước có quan điểm trung lập như Israel mới là lựa chọn lý tưởng để làm trung gian hòa giải.

“Tôi đã nói chuyện với Thủ tướng Israel Naftali Bennett. Tôi nói với ông ấy rằng việc tổ chức các cuộc gặp là Belarus là không hay cho lắm. Tôi đề cập tới cuộc gặp ở cấp lãnh đạo Nga và Ukraine. Tôi nghĩ Israel có thể làm trung gian hòa giải và Jerusalem nên là địa điểm tổ chức các cuộc đàm phán. Tôi đã đề nghị với ông Naftali Bennett điều đó và ông ấy cũng có ý tưởng tương tự”, ông Zelensky nói.

Theo Tổng thống Ukraine, nếu đàm phán thành công, Kiev cần một nước đứng ra đảm bảo rằng xung đột với Nga sẽ được giải quyết đúng như thỏa thuận và Israel có thể đảm nhiệm vai trò này.

Trước đó, hôm 12.3, tờ Jerusalem Post đưa tin Thủ tướng Israel Naftali Bennett từng đề nghị Tổng thống Ukraine Zelensky chấp nhận các điều kiện Nga đưa ra và đầu hàng để sớm kết thúc xung đột. Kiev và Israel sau đó cùng lên tiếng bác bỏ thông tin này.

Tổng thống Zelensky nhấn mạnh, nếu Nga không sẵn sàng đàm phán, Ukraine sẽ tiếp tục kháng cự, bất chấp không có lợi thế về hỏa lực, đặc biệt là về không quân. Ông Zelensky cho biết, Ukraine đang rất cần vũ khí phòng không và sẵn sàng dùng những khoản tiền cuối cùng của đất nước để mua loại vũ khí này.

Đến nay, phái đoàn Nga và Ukriane đã gặp nhau 3 lần ở Belarus để tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột song không thu được nhiều kết quả.

Hôm 10.3, cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba ở thành phố Antalya (Thổ Nhĩ Kỳ) cũng không đưa ra được bất kỳ tuyên bố chung nào nhằm tháo gỡ căng thẳng.

Sau cuộc gặp, ông Sergey Lavrov nhấn mạnh, ông sẽ không đưa ra bất kỳ quyết định nào nằm ngoài khuôn khổ những cuộc đàm phán diễn ra ở Belarus.

Nguồn: [Link nguồn]

Tổng thống Ukraine Zelensky cảnh báo hậu quả nếu quân đội Nga tiến vào Kiev

Ngày 13.3, người dân ở thủ đô Kiev (Ukraine) một lần nữa bị đánh thức vào lúc rạng sáng bởi tiếng còi báo động có không kích.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – RT ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN