Quốc gia Đông Nam Á có 2.000 người nhiễm Covid-19 căng mình đón “đợt sóng thứ 3”

Các nhân viên y tế làm việc tại tuyến đầu chống dịch ở Malaysia đối mặt với rủi ro vì thiếu đồ bảo hộ và bệnh nhân không chịu hợp tác, trong bối cảnh quốc gia Đông Nam Á này muốn chặn dịch trước “đợt sóng thứ 3”.

Theo SCMP, các bác sĩ hi vọng quyết định kéo dài lệnh phong tỏa đến ngày 14.4 của Thủ tướng Muhyiddin Yassin sẽ giúp họ có thêm thời gian làm giảm tốc độ lây lan của Covid-19.

Tổng giám đốc cơ quan Y tế Malaysia Noor Hisham Abdullah đặt mục tiêu đất nước sẽ có ít hơn 6.000 ca nhiễm. Mục tiêu xa hơn của Malaysia là chặn đứng “đợt sóng thứ 3” sau hai đợt lây nhiễm đầu tiên, một là từ Trung Quốc và hai là từ một sự kiện tôn giáo. Malaysia hiện ghi nhận 2.031 ca nhiễm Covid-19 và 24 ca tử vong.

Nhưng các nhân viên y tế nói nỗ lực chống dịch gặp khó vì bệnh nhân không hợp tác, không khai báo đầy đủ lịch sử di chuyển. Nhiều nơi còn rơi vào tình trạng thiếu đồ bảo hộ và các thiết bị y tế cần thiết khác.

Thủ tường Malaysia Muhyiddin Yassin.

Thủ tường Malaysia Muhyiddin Yassin.

Malaysia vẫn đang cố gắng kiểm soát “đợt sóng thứ 2” bắt nguồn từ sự kiện tôn giáo có 16.000 người tham gia vào cuối tháng 2. Hơn 2.700 ca xét nghiệm từ sự kiện này chưa có kết quả và còn hàng ngàn người khác chưa xác định được danh tính.

Trong khi đó, một bác sĩ ở tuyến đầu chống dịch tại bang Kelantan cho rằng “đợt sóng thứ 3” thực tế đã xảy ra. Nhiều ổ dịch không rõ nguồn gốc tạo nên hàng loạt ca lây nhiễm rải rác trong cộng đồng.

“Chúng tôi đang rất gần đến ngưỡng bùng phát dịch ở Kelanta. Virus thậm chí đã lây lan qua 5 người theo thứ tự từ 1-5 dù họ không tham gia sự kiện tôn giáo”, bác sĩ này nói.

Quốc gia Đông Nam Á có 2.000 người nhiễm Covid-19 căng mình đón “đợt sóng thứ 3” - 2

Tòa nhà Hồi giáo Sultan Abdul Samad nổi tiếng ở thủ đô Kuala Lumpur.

Về vấn đề này, Bộ Y tế Malaysia thừa nhận nguy cơ lây nhiễm rất cao. “Cá ca nhiễm tham gia sự kiện tôn giáo lây cho người thân trong gia đình, người thân lại lây cho hàng xóm, hàng xóm lại lây cho bạn bè. Chúng ta đang chứng kiến lây nhiễm ở cấp độ 5”, ông Noor nói.

“Đợt sóng thứ 3 còn bao gồm những người nhiễm Covid-19 ở thành thị, trở về quê nhà ở địa phương và phát tán virus”, Amar Singh, bác sĩ tư vấn nhi khoa cao cấp, nói.

Ông cho rằng lệnh phong tỏa mang ý nghĩa phòng dịch lâu dài, còn ở thời gian ngắn hạn, số ca nhiễm sẽ tiếp tục tăng. Ông kỳ vọng tốc độ lây nhiễm ở Malaysia sẽ giảm sau 2-4 tuần.

Khung cảnh vắng lặng bên dưới tòa tháp đôi Petronas.

Khung cảnh vắng lặng bên dưới tòa tháp đôi Petronas.

Một số chuyên gia khác bày tỏ lạc quan rằng “đợt sóng thứ 3” hoàn toàn có thể tránh được nếu người Malaysia thận trọng.

“Nếu chúng ta cách ly 14 ngày với toàn bộ những người trở về từ nước ngoài, xét nghiệm tất cả thì nguy cơ lây lan ra cộng đồng sẽ giảm”, Khor Swee Kheng, một bác sĩ và là chuyên gia y tế công cộng, nói.

Giáo sư Lam Sai Kit, chuyên gia về virus học ở Đại học Malaya, nói: “Nếu tiếp tục kiểm soát virus như hiện tại, chúng ta hi vọng rằng sẽ không có đợt sóng thứ 3”.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Tình hình lây nhiễm Covid-19 đảo chiều ở Nga chỉ sau một tuần

Chỉ một tuần trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng Nga đã kiểm soát tình hình dịch bệnh Covid-19. Đến nay, mọi...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - SCMP ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN