Quốc gia châu Âu trở lại "bình thường" nhờ tiêm chủng: Cuộc sống ra sao?

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Nơi duy nhất ở thủ đô của quốc gia châu Âu này còn có dấu hiệu của đại dịch Covid-19 là sân bay.

Người dân Đan Mạch tới quán cà phê, nhà hàng hồi tháng 4/2021. Ảnh: Reuters

Người dân Đan Mạch tới quán cà phê, nhà hàng hồi tháng 4/2021. Ảnh: Reuters

Theo Straits Times, dấu hiệu của đại dịch Covid-19 còn được trông thấy ở sân bay của Đan Mạch là khi các nhân viên y tế trẻ đang "kiểm tra" du khách bằng loạt câu hỏi. Một trong số đó là: "Bạn đã tiêm chủng đầy đủ vắc xin Covid-19 hay chưa?". Hầu hết du khách gật đầu rồi nhanh chóng di chuyển về phía lối ra.

Các nhân viên y tế không yêu cầu bất kỳ giấy chứng nhận bằng văn bản nào. Chỉ những người lắc đầu mới được chuyển đến bàn lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. 

Trong ga tàu điện ngầm phía sau lối ra của sân bay, rất ít hành khách đeo khẩu trang. Có khoảng 60 người trên toa tàu nhưng chỉ duy nhất một người đeo khẩu trang.

Ở cầu thang của ga Norreport, có áp phích với hình nam diễn viên người Anh Daniel Craig - người đảm nhiệm vai chính - James Bond trong loạt phim về điệp viên 007. 

Buổi chiếu phim diễn ra lúc 18h ngày 30/9, tại Imperial - rạp chiếu phim lớn nhất Đan Mạch, với gần 1.000 chỗ ngồi, đã "cháy vé" nhiều ngày trước. 

Với người Đan Mạch lúc này, cuộc sống dường như đã trở về "bình thường". 

Vào ngày 10/9, chính phủ Đan Mạch đã gỡ bỏ trạng thái của Covid-19 là "mối đe dọa nghiêm trọng với xã hội" và dỡ bỏ các hạn chế cuối cùng. 

Một ngày sau, ban nhạc rock của Đan Mạch - Minds of 99 - đã có buổi biểu diễn trước 50.000 người trên sân vận động quốc gia Parken, ở thủ đô Copenhagen, Đan Mạch. 

Tiếng hò reo vang dội nhiều cây số ở khắp thành phố Copenhagen. Mọi người không chỉ tận hưởng màn trình diễn của nhóm nhạc mà còn ăn mừng sự kết thúc của đại dịch ở nơi đây. 

Khán giả tại buổi biểu diễn nhạc rock hơn 50.000 người ở thủ đô Copenhagen của Đan Mạch hôm 11/9/2021. Ảnh: The Local

Khán giả tại buổi biểu diễn nhạc rock hơn 50.000 người ở thủ đô Copenhagen của Đan Mạch hôm 11/9/2021. Ảnh: The Local

"Chúng tôi đạt được kết quả này là do trải qua một chặng đường dài trong việc áp dụng tiêm chủng vắc xin Covid-19. Chúng tôi kiểm soát tốt dịch bệnh bởi toàn bộ người dân Đan Mạch cùng nỗ lực vì mục tiêu chung này", Magnus Heunicke, Bộ trưởng Y tế Xã hội Đan Mạch, nói. 

Đầu tháng 9, hơn 80% người trên 12 tuổi ở Đan Mạch đã được tiêm chủng đầy đủ vắc xin Covid-19. Trong số những người trên 60 tuổi, tỷ lệ người được tiêm chủng đầy đủ thậm chí còn cao hơn, ở mức 96%. Ngày 29/9, 74,5% dân số Đan Mạch hoàn thành tiêm chủng đầy đủ. 

Số người tử vong vì Covid-19 ở Đan Mạch cũng giảm dần. Vào tháng 1, quốc gia châu Âu này ghi nhận trung bình 32 người chết vì Covid-19 mỗi ngày. Kể từ giữa tháng 3, con số này duy trì ở mức trung bình 0 - 4 ca tử vong/ngày vì Covid-19. 

Vào đầu tháng 1, số ca Covid-19 nhập viện đạt đỉnh với 942 ca. Hiện tại, số ca mắc phải nhập viện chỉ còn 89 người, 16 người trong số này cần được chăm sóc tích cực. 

"90% dân số Đan Mạch nói rằng họ tin tưởng các cơ quan y tế", giáo sư Michael Bang Petersen, nhà khoa học chính trị tại Đại học Aarhus  (Đan Mạch) giải thích lý do nước này có tỷ lệ tiêm chủng vắc xin Covid-19 cao. 

Giáo sư Petersen còn cho biết: "Giới chức và các cố vấn khoa học nhiều lần nhấn mạnh, cuộc chiến chống đại dịch là một quá trình học hỏi". 

Khi nữ Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen tuyên bố phong tỏa sớm hơn các quốc gia châu Âu khác vào ngày 11/3 năm ngoái, bà nhấn mạnh: "Chúng tôi liệu có mắc sai lầm trong quá trình chống dịch hay không? Có, chắc chắn không tránh khỏi điều đó". 

Ngoài yếu tố niềm tin, tinh thần trách nhiệm của mỗi người cũng góp phần rất lớn vào tỷ lệ tiêm chủng. Giáo sư Petersen chỉ ra rằng: "Vào đầu năm nay, khi đại dịch ở mức tồi tệ nhất, chưa đến 30% người được khảo sát nói rằng họ lo lắng cho bản thân. Nhưng hơn 70% nói rằng họ lo lắng về tác động của dịch tới xã hội". 

"Tuy nhiên, Đan Mạch chắc chưa ở trong thời kỳ hậu Covid-19", Camilla Holten Moller, nhà dịch tễ học của Viện huyết thanh quốc gia Đan Mạch, nhận định. "Chúng tôi dự đoán, căn bệnh này sẽ tiếp tục xuất hiện ở Đan Mạch trong những năm tới. Dự kiến, Covid-19 sẽ có những thay đổi đáng kể theo mùa". 

Khi mùa đông bắt đầu, mọi người dành nhiều thời gian ở trong nhà. Bất kỳ sự lây lan nào cũng sẽ được theo dõi và phân tích bằng cách sử dụng mô hình toán học. 

Nguồn: [Link nguồn]

Quốc gia châu Âu loại bỏ mọi biện pháp hạn chế Covid-19: Vẫn còn thách thức lớn

Nhờ tiêm chủng, Đan Mạch trở thành quốc gia châu Âu đầu tiên gỡ bỏ tất cả các biện pháp hạn chế Covid-19. Tuy nhiên,...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Straits Times ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN