Quốc gia Bắc Âu sắp tiêm liều vaccine Covid-19 thứ ba cho người dân

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Cơ quan y tế Thụy Điển thông báo sẽ tiêm mũi vaccine Covid-19 thứ ba cho người dân vào năm 2022, trong khi những người dễ bị tổn thương vì virus sẽ được tiêm bổ sung ngay trong mùa thu năm nay.

Người dân Thụy Điển chờ đến lượt tiêm vaccine tại một địa điểm ở Stockholm.

Người dân Thụy Điển chờ đến lượt tiêm vaccine tại một địa điểm ở Stockholm.

Kế hoạch tiêm mũi vaccine thứ ba được Cơ quan Y tế Công cộng Thụy Điển công bố ngày 3.8, với hầu hết dân số sẽ được tiêm bổ sung vaccine, theo báo Nga RT.

Anders Tegnell, nhà dịch tễ học hàng đầu, nêu lý do Thụy Điển cần tiêm liều vaccine thứ ba, vì “khả năng virus chưa thể sớm biến mất hoàn toàn và cần tiêm chủng lâu dài, tập trung vào khía cạnh giảm nguy cơ bệnh nặng và tử vong”.

Nhóm dân số Thụy Điển dễ bị tổn thương vì virus như người già, người có hệ miễn dịch yếu, sẽ được ưu tiên tiêm mũi vaccine thứ ba trước vào mùa thu năm nay.

Thụy Điển đặt mục tiêu tiêm mũi vaccine thứ ba cho người dân vào năm 2022.

Ở thời điểm hiện tại, quốc gia vùng Bắc Âu đang tập trung tiêm chủng ở các vùng và nơi có tỉ lệ tiêm vaccine thấp. Theo số liệu thống kê chính thức, 51% người trên 18 tuổi ở Thụy Điển đã tiêm đầy đủ hai mũi vaccine và hơn 78% tiêm ít nhất một mũi.

Cơ quan y tế Thụy Điển ước tính toàn bộ người trưởng thành sẽ tiêm vaccine đầy đủ vào mùa thu năm nay, sau đó thiếu niên trong độ tuổi 16-17 cũng sẽ được tiêm.

Thụy Điển là quốc gia mới nhất trên thế giới thông báo tiêm mũi vaccine thứ ba. Đức, Israel đã thông qua kế hoạch tiêm vaccine mũi thứ ba, còn giới chức Mỹ vẫn tỏ ra thận trọng.

Kể từ khi dịch bệnh bùng phát, Thụy Điển ghi nhận khoảng 1,1 triệu ca nhiễm Covid-19 và 14.665 ca tử vong.

Nguồn: [Link nguồn]

Bằng chứng về hiệu quả của vaccine AstraZeneca và Pfizer ở Úc

Tiêm chủng đã chứng minh sự bảo vệ đối với người dân ở Úc, khi các dữ liệu mới cho thấy không có một người nào...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - RT ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN