Quân đội Ukraine đối mặt nguy cơ bị bao vây, có thể phải rút khỏi Lysychansk

Quân đội Ukraine có thể phải rút khỏi thành phố Lysychansk, một trong những khu vực giao tranh chủ yếu hiện nay, trước nguy cơ bị các lực lượng Nga bao vây hoàn toàn, thống đốc vùng Lugansk, Serhiy Gaidai nói.

Các lực lượng Ukraine có thể phải rút khỏi điểm nóng giao tranh ở thành phố Lysychansk, tỉnh Lugansk.

Các lực lượng Ukraine có thể phải rút khỏi điểm nóng giao tranh ở thành phố Lysychansk, tỉnh Lugansk.

Nếu quân đội Ukraine rút khỏi hai thành phố Lysychansk và Severodonetsk, Nga sẽ gần như nắm quyền kiểm soát hoàn toàn tỉnh Lugansk, theo Reuters.

Ngăn cách bởi con sông Siverskyi Donets, Lysychansk và Severodonetsk đang là hai khu vực giao tranh dữ dội nhất ở vùng Donbass. Hôm 22.6, giới chức Ukraine nói giao tranh đã “lên đến đỉnh điểm”.

Hôm 23.6, Bộ Tổng tham mưu Ukraine xác nhận quân đội nước này đã mất quyền kiểm soát hai ngôi làng Rai-Oleksandrivka và Loskutivka vào tay Nga. Hai ngôi làng này cách Lysychansk khoảng 5 km. 

Trong cuộc tấn công nhằm vào Lysychansk, quân đội Nga không vượt sông Siverskyi Donets mà đi đường vòng từ phía nam, kiểm soát các ngôi làng lân cận.

Hiện chưa rõ Ukraine sẽ đối phó ra sao, nhưng ông Gaidai nói các lực lượng có thể sẽ phải rút lui. “Nhằm tránh khả năng bị bao vây toàn diện, sở chỉ huy có thể ra lệnh rút binh sĩ về vị trí phòng thủ mới”, ông Haidai nói trên truyền hình quốc gia, nhấn mạnh rằng “Lysychansk đang đối mặt với nguy hiểm”.

Tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, tướng Valery Zaluzhny nói quân đội đã phải đưa ra một số điều chỉnh. “Chúng tôi buộc phải thực hiện chiến thuật phòng thủ cơ động, giữ vững các tuyến và cứ điểm phòng thủ có ưu thế”, ông Zaluzhny nói. “Cái giá phải trả là rất lớn”.

Đến tối ngày 23.6, quân đội Ukraine nói các lực lượng Nga với sự hỗ trợ của quân dự bị, đã mở đợt tấn công mới ở phía nam Lysychansk.

Ở thời điểm hiện tại, ông Gaidai nói thành phố Lysychansk vẫn có thể tiếp cận được bằng đường bộ. 

Oleksiy Gromov, Phó Cục trưởng Cục Tác chiến Bộ Tổng Tham mưu Ukraine, nói tình hình tại Sievierodonetsk “khó khăn” nhưng vẫn ổn định. 

Theo ông Gromov, lực lượng Ukraine phòng thủ thành phố vẫn có thể nhận vũ khí tiếp viện và sơ tán thương binh, dù tuyến đường tiếp tế đã bị tàn phá.

Hôm 23.6, Bộ Quốc phòng Anh nói quân đội Nga đang siết chặt gọng kìm ở hai thành phố Lysychansk và Sieverodonetsk. Nhưng Nga chưa thành công trong nỗ lực tiến sâu hơn về phía tây tỉnh Donetsk. Pavlo Kyrylenk, người đứng đầu chính quyền quân sự khu vực Donetsk, ngày 23.6 nói quân đội Nga và các lực lượng hậu thuẫn đã kiểm soát 55% địa bàn tỉnh.

Nguồn: [Link nguồn]

Mỹ chi thêm 450 triệu USD sắm vũ khí cho Ukraine

Ngày 23/6, chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden thông báo gói viện trợ quân sự bổ sung trị giá 450 triệu USD cho Ukraine, để cung cấp cho Kiev thêm 4 hệ thống phóng đa tên lửa,...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Reuters ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN