Philippines: Máy bay quân sự chở 92 người rơi, ít nhất 17 người tử vong

Sự kiện: Tin tức Philippines

Ít nhất 17 người tử vong và 40 người bị thương khi máy bay quân sự Philippines bay chệch khỏi đường băng và rơi xuống đất trên đảo Jolo.

Hiện trường vụ rơi máy bay khiến ít nhất 17 người thiệt mạng ở Philippines.

Hiện trường vụ rơi máy bay khiến ít nhất 17 người thiệt mạng ở Philippines.

Sự cố xảy ra vào 11 giờ 30 phút sáng ngày 4.7 (giờ địa phương), trên chiếc C-130 Hercules chở 92 người.

“Khi đang chở binh sĩ từ Cagayan de Oro, phía nam đảo Mindanao, tới Jolo, máy bay hạ cánh chệch khỏi đường băng, cố gắng lấy lại độ cao nhưng không thành công”, tướng Cirilito Sobejana nói.

Ông Sobejana mô tả đây là vụ tai nạn “hết sức đáng tiếc”. Hình ảnh do truyền hình địa phương đăng tải, cho thấy xác máy bay bốc cháy dữ dội.

Ít nhất 17 thi thể đã được đưa khỏi hiện trường, trong khi 40 người bị thương được đưa tới điều trị tại bệnh viện quân đội.

Một máy bay vận tải C-130 của quân đội Philippines.

Một máy bay vận tải C-130 của quân đội Philippines.

Theo SCMP, thời tiết trên đảo ở thời điểm máy bay gặp nạn vẫn khá tốt, trời quang đãng. Sân bay Sulu trên đảo Jolo chỉ cách vài km so với khu vực vùng núi, nơi các binh sĩ Philippines chiến đấu chống phiến quân.

Một quan chức không quân Philippines cho biết, sân bay Sulu có đường băng ngắn hơn các đường băng khác, nên khiến phi công khó sửa sai hơn nếu thất bại trong việc hạ cánh.

Quan chức giấu tên này là một người đã trực tiếp lái máy bay tới đảo Jolo nhiều lần, yêu cầu được giữ kín danh tính.

Phát ngôn viên không quân Philippines, trung tá Maynard Mariano, nói nguyên nhân vụ tai nạn sẽ được điều tra. “Chúng tôi đang tập trung cứu hộ”, ông Mariano nói.

Nhiều người có mặt trên máy bay rơi là tân binh mới hoàn thành khóa huấn luyện quân sự cơ bản và được điều đến hòn đảo trong sứ mệnh chống khủng bố.

Khu vực phía nam Philippines là nơi các nhóm phiến quân hoạt động mạnh, đặc biệt là nhóm Abu Sayyaf. Mỹ và Philippines coi Abu Sayyaf là tổ chức khủng bố, gây ra hàng loạt các vụ đánh bom, bắt cóc, tống tiền và giết người.

Abu Sayyaf đã trở nên suy yếu trong vài năm qua, nhưng vẫn được coi là mối đe dọa ở Philippines.

Trong khi đó, C-130 là máy bay vận tải quân sự chủ lực của không quân Philippines, chuyên dùng để chở quân và nhu yếu phẩm. Máy bay cũng từng tham gia các sứ mệnh cứu trợ nhân đạo.

Tháng trước, một chiếc trực thăng Black Hawk của quân đội Philippihnes rơi trong khi huấn luyện vào ban đêm, khiến toàn bộ 6 người tử vong.

Nguồn: [Link nguồn]

Rùng mình khoảnh khắc máy bay rơi tan tành sau khi nhào lộn trên không

Cảnh quay đáng sợ được ghi lại trong buổi trình diễn máy bay hôm 10.3 ở Guatemala.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - SCMP ([Tên nguồn])
Tin tức Philippines Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN