Philippines: Cựu Tổng thống Duterte kêu gọi đảo Mindanao ly khai, Bộ trưởng Quốc phòng lên tiếng

Cựu Tổng thống Philippines – ông Rodrigo Duterte – kêu gọi đảo Mindanao (quê hương của ông) ly khai khỏi Philippines, trong khi giới chức Manila đưa ra những cảnh báo cứng rắn.

Ông Rodrigo Duterte vẫn giữ ảnh hưởng lớn đối với chính trường Philippines (ảnh: Reuters)

Ông Rodrigo Duterte vẫn giữ ảnh hưởng lớn đối với chính trường Philippines (ảnh: Reuters)

Hôm 30/1, ông Duterte kêu gọi đảo Mindanao (đảo lớn thứ 2 ở Philippines) ly khai.

Theo ông Duterte, đảo Mindanao cần tìm cách “tách biệt và độc lập” khỏi Philippines. Ông Duterte cho rằng, nhiều đời Tổng thống Philippines đã không làm gì để phát triển hòn đảo.

Ông Duterte cũng cho rằng, quá trình đảo Mindanao ly khai khỏi Philippines sẽ tuân theo pháp luật quốc tế và xảy ra không đổ máu.

Tuyên bố của ông Duterte được đưa ra trong bối cảnh chính trường Philippines đang tranh cãi về việc sửa đổi bản hiến pháp năm 1987.

Ông Duterte cho rằng, Tổng thống Philippines – ông Ferdinand Marcos Jr. – kêu gọi sửa đổi hiến pháp nhằm duy trì quyền lực.

Lời kêu gọi đảo Mindanao ly khai của ông Duterte không được quân đội Philippines ủng hộ.

Hôm 5/2, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines – ông Gilberto Teodoro Jr. – tuyên bố, quân đội Philippines phải bảo vệ lãnh thổ đất nước.

“Nhiệm vụ của Bộ Quốc phòng là bảo vệ chủ quyền đất nước và sự toàn vẹn lãnh thổ được quy định trong hiến pháp”, ông Teodoro Jr. nói.

“Chúng tôi sẽ thực hiện nghiêm nhiệm vụ này dù là ở bên ngoài hay bên trong quốc gia”, ông Teodoro Jr. nói.

Trước đó, hôm 4/2, Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Philippines – ông Romeo Brawner – cũng phản đối ly khai và thề trung thành với các cơ quan được bầu hợp pháp của Philippines.

“Chúng tôi đã tuyên thệ rằng, chúng tôi sẽ luôn tuân thủ mệnh lệnh, trung thành với hiến pháp và các cơ quan được bầu hợp pháp”, ông Brawner nói khi tới thăm đảo Mindanao.

“Chúng ta phải tiếp tục chứng minh rằng, lực lượng Philippines là đoàn kết và mạnh mẽ. Chúng ta là một đất nước Philippines đoàn kết và mạnh mẽ”, ông Brawner nói thêm.

Tuần trước, Cố vấn an ninh Philippines – ông Eduardo Ano – cảnh báo, mọi hành động kích động ly khai sẽ bị chính phủ Philippines “kiên quyết đáp trả bằng vũ lực”.

“Chính phủ không ngần ngại sử dụng quyền lực và vũ lực để dập tắt và ngăn chặn mọi nỗ lực nhằm chia rẽ đất nước”, ông Ano nói.

Theo Reuters, tình trạng bạo lực vào xung đột đã xảy ra ở đảo Mindanao trong nhiều thập kỷ, khi quân đội Philippines chiến đấu với nhiều nhóm nổi dậy. Bất ổn khiến nhiều ngôi làng ở Mindanao trở nên nghèo đói.

Năm 2014, lực lượng Mặt trận Giải phóng Hồi giáo Moro (MILF) – nhóm nổi dậy lớn nhất ở Mindanao – đã ký thỏa thuận hòa bình với chính phủ Philippines. Đổi lại, nhóm này muốn người dân ở vùng Bangsamoro (chủ yếu theo đạo Hồi ở Philippines) có quyền tự trị lớn hơn.

Nguồn: [Link nguồn]

Cựu Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cho biết, ông sẽ buộc phải tạm ngừng cuộc sống hưu trí và tranh cử để trở thành thượng nghị sĩ hoặc chức vụ cao thứ hai của quốc gia nếu con gái ông, Phó tổng thống Sara Duterte-Carpio, bị luận tội.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Quốc – Reuters, Inquirer ([Tên nguồn])
Tin tức Philippines Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN