Phe nổi dậy Myanmar tuyên bố đẩy lùi quân tiếp viện của chính quyền ở thị trấn trọng điểm

Một nhóm nổi dậy ở Myanmar đã đẩy lùi nỗ lực của quân chính phủ nhằm giành lại thị trấn Myawaddy giáp biên giới Thái Lan, nơi phe nổi dậy giành quyền kiểm soát từ tuần trước.

Ông Saw Taw Nee, phát ngôn viên Liên minh quốc gia Karen. (Ảnh: Reuters)

Ông Saw Taw Nee, phát ngôn viên Liên minh quốc gia Karen. (Ảnh: Reuters)

Lực lượng tiếp viện của chính quyền quân sự cố gắng tiến vào Myawaddy trong mấy ngày qua, nhưng bị đẩy lùi trong trận chiến cách đó 40km, ông Saw Taw Nee, phát ngôn viên Liên minh quốc gia Karen (KNU), cho biết trong một cuộc phỏng vấn.

“Không dễ để đến đây. Họ gặp rất nhiều khó khăn”, ông Saw Taw Nee nói với Reuters và cho biết lực lượng của KNU đã “đánh chặn” quân chính phủ.

Phát ngôn viên của chính quyền quân sự Myanmar chưa phản hồi đề nghị bình luận về thông tin này.

Thị trấn Myawaddy nằm giáp Thái Lan rơi vào tay lực lượng liên minh do KNU dẫn đầu từ ngày 11/4.

Sau đó, giao tranh xảy ra ở hai làng Kawkareik và Kaw Nwet dọc cao tốc số 1 chạy từ biên giới Thái Lan, ông Saw Taw Nee cho biết.

Thông tin từ tiền tuyến cho biết khoảng 100 binh lính của chính quyền quân sự thiệt mạng hoặc bị thương trong đợt giao tranh. “Chúng tôi biết họ thiệt hại một xe bọc thép chở quân và một xe tải quân sự”, phát ngôn viên KNU cho biết.

Myanmar rơi vào hỗn loạn từ năm 2021 khi quân đội lật đổ chính phủ dân sự, gây ra một làn sóng biểu tình rộng khắp.

Cơn giận dữ với chính quyền biến thành phong trào vũ trang khắp cả nước, sau đó kết hợp với các nhóm nổi dậy sắc tộc để thách thức chính quyền quân sự trên nhiều khu vực.

Ông Saw Taw Nee nói rằng phong trào kháng chiến “cần thời gian”. “Chúng tôi cần phối hợp với các nhóm khác… để đánh bại quân đội”, ông nói.

Phát ngôn viên KNU cho biết, cũng có những thách thức trong liên minh chống chính quyền.

“Chúng tôi vẫn đang trong quá trình tìm ra cách đàm phán, cách phối hợp với nhau và cách tiến với các nhóm Karen”, ông cho biết.

Phát ngôn viên KNU Saw Taw Nee khẳng định mối quan tâm ngay lúc này của KNU là hơn 1 triệu người phải rời bỏ nhà cửa vì chiến sự. Ông kêu gọi cộng đồng quốc tế, bao gồm Thái Lan, hỗ trợ. “Chúng tôi thực sự cần phối hợp với nhau hơn nữa”.

Người phát ngôn thúc giục chính quyền quân sự Myanmar nhìn nhận những bước lùi gần đây là dấu hiệu cho thấy họ cần chuyển giao quyền lực cho nhân dân.

“Đừng lãng phí thời gian thêm nữa. Đây là thời điểm phù hợp, là cơ hội tốt để lắng nghe người dân”, ông nói.

Nguồn: [Link nguồn]

Hôm nay (11/4), khoảng 200 binh lính Myanmar rút về cây cầu nối thị trấn biên giới Myawaddy với Thái Lan, sau đợt tấn công kéo dài nhiều ngày của lực lượng nổi dậy, báo chí địa phương đưa tin.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thu Loan - Reuters ([Tên nguồn])
Tin tức Myanmar Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN