Phát hiện bất thường ở khu tổ hợp hạt nhân Triều Tiên

Ngày 1/4, một viện nghiên cứu của Mỹ cho biết, hình ảnh vệ tinh cho thấy đang có mức độ hoạt động cao ở khu hạt nhân chính của Triều Tiên. Hoạt động này được phát hiện sau khi nhà lãnh đạo Kim Jong Un chỉ đạo tăng cường sản xuất nhiên liệu hạt nhân.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. (Ảnh: KCNA)

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. (Ảnh: KCNA)

Dự án giám sát Triều Tiên 38 North tại Washington cho biết đã phát hiện hoạt động gia tăng tại bãi hạt nhân chính của Triều Tiên trong các bức ảnh vệ tinh chụp từ ngày 3-17/3, cho thấy lò phản ứng nước nhẹ tại bãi Yongbyon có thể đang dần hoàn thiện và chuyển sang giai đoạn vận hành.

Theo báo cáo, các bức ảnh cho thấy lò phản ứng 5 megawat ở bãi Yongbyon tiếp tục hoạt động và việc xây dựng các công trình hỗ trợ lò phản ứng đã bắt đầu. Đã phát hiện nước thải từ hệ thống làm mát lò phản ứng. Việc xây dựng hạ tầng mới cũng đã bắt đầu xung quanh nhà máy làm giàu urani Yongbyon, có thể để mở rộng năng lực.

“Những diễn biến này có vẻ thể hiện chỉ đạo gần đây của nhà lãnh đạo Kim Jong Un về việc tăng cường sản xuất vật liệu phân hạch để mở rộng kho vũ khí hạt nhân”, báo cáo viết.

Ngày 28/3, Triều Tiên tiết lộ các đầu đạn hạt nhân mới cỡ nhỏ hơn, tuyên bố sẽ sản xuất thêm vật liệu hạt nhân cấp độ vũ khí để mở rộng kho vũ khí “theo cấp số nhân”.

Nguồn: [Link nguồn]

Triều Tiên thử nghiệm vũ khí tấn công hạt nhân có thể tạo ”sóng thần phóng xạ”

Bình Nhưỡng đã thử nghiệm một loại thiết bị không người lái có khả năng tấn công hạt nhân dưới nước tạo ra "sóng thần phóng xạ" tiêu diệt tàu hải quân và bến...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bình Giang Reuters ([Tên nguồn])
Tin tức Triều Tiên Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN