Pháp: Cảnh sát chặn máy bay chở nhóm đại gia đi trốn dịch tại khu nghỉ dưỡng xa xỉ

Cảnh sát và các nhân viên hải quan Pháp chặn một chiếc máy riêng chở nhóm người giàu có từ Anh dự định tới một khu nghỉ dưỡng để tránh dịch Covid-19.

Các nhân viên hải quan và cảnh sát Pháp không cho phép nhóm hành khách rời khỏi chiếc máy riêng Embraer Legacy từ Anh đáp xuống sân bay Marseille-Provence ở thành phố Marseille, và buộc họ phải trở về nước sau hơn 3 giờ thương lượng trên đường băng.

Đoạn video được ghi từ trong chiếc máy bay riêng cho thấy, hàng chục cảnh sát đứng chờ trên đường băng. Một nhân viên mặc áo khoác màu cam nói chuyện với cảnh sát ngay cạnh cửa sổ của chiếc máy bay.

Hàng chục cảnh sát Pháp tập trung tại sân bay Marseille-Provence ở thành phố Marseille.

Hàng chục cảnh sát Pháp tập trung tại sân bay Marseille-Provence ở thành phố Marseille.

Cảnh sát cho biết nhóm hành khách đến từ Anh gồm 3 doanh nhân giàu có mà Daily Mail gọi là tỷ phú, 3 cô gái trẻ và các nhân viên phục vụ. Họ dự định sẽ di chuyển bằng máy bay trực thăng từ sân bay Marseille-Provence  tới biệt thự Alang Alang với giá thuê 62.000/đêm ở thành phố Cannes.

Ba chiếc thực thăng được nhóm hành khách người Anh thuê để đưa họ đến biệt thự Alang Alang cũng không được phép cất cánh. Cảnh sát đã phạt các phi công vì vi phạm lệnh phong tỏa chống dịch Covid-19.

Trong khi đó, nhóm hành khách đến từ Anh vẫn chưa nhập cảnh vào Pháp nên không bị phạt.

Cảnh sát cho biết một trong số 3 doanh nhân đã thuê máy bay riêng tại sân bay Marseille-Provence  để tới Đức. Những người còn lại đã buộc phải bay trở lại Anh quốc và tự trả toàn bộ chi phí phát sinh.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Rời thành phố vì sợ đói, nhiều người Ấn Độ không ngờ điều chờ mình ở làng quê

Tại nhiều ngôi làng của Uttar Pradesh – bang đông dân nhất Ấn Độ, lao động về từ các thành phố lớn không được phép...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo Daily Mail) ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN