Ông Zelensky nói về vụ Iran tấn công Israel

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mô tả cách Iran tấn công Israel bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) giống với các cuộc tập kích tầm xa của Nga.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Trong tuyên bố ngày 14/4, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chỉ trích cuộc tấn công của Iran nhằm vào Israel với hàng trăm tên lửa và UAV, theo RT.

"Ukraine lên án cuộc tấn công của Iran nhằm vào Israel", ông Zelensky nói, nhấn mạnh rằng Ukraine hiểu rõ những gì Israel trải qua vì Nga và Iran sử dụng chiến thuật giống nhau, đó là tấn công quy mô lớn bằng tên lửa và UAV.

Trong tuyên bố mới, ông Zelensky cáo buộc Iran tạo ra mối đe dọa ở Trung Đông và rõ ràng là "có mối liên hệ giữa Iran và Nga".

“Lời nói không ngăn được UAV và không đánh chặn được tên lửa. Chỉ có sự hỗ trợ hữu hình mới làm được điều đó”, ông Zelensky nói, kêu gọi Quốc hội Mỹ “đưa ra những quyết định cần thiết để hỗ trợ các đồng minh vào thời điểm quan trọng này”.

Cách thức Iran thực hiện cuộc tấn công tầm xa nhằm vào Israel chưa được tiết lộ. Nhưng UAV Shahed do Iran sản xuất có tầm hoạt động lên tới 2.000km, đủ khả năng bay tới Israel.

Các UAV bay đợt đầu có thể nhằm thu hút các hệ thống phòng không để dọn đường cho đòn tấn công mạnh hơn bằng tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo.

Ukraine và các đồng minh phương Tây từng nhiều lần cáo buộc Iran cung cấp cho Nga UAV Shahed và cho phép Nga tự sản xuất mẫu UAV này với tên gọi Geran-2. Nga chưa bao giờ xác nhận những cáo buộc này, theo RT.

Tháng 11/2022, Iran từng thừa nhận có cung cấp cho Nga một "số lượng nhỏ" UAV nhưng là trước khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra.

Sau cuộc tấn công của Iran nhằm vào Israel, Bộ Ngoại giao Nga đã bày tỏ quan ngại về nguy cơ "leo thang nguy hiểm ở Trung Đông" và kêu gọi "tất cả các bên kiềm chế".

Về vấn đề Đại sứ Israel tại Nga, Simona Halperin hối thúc Moscow lên án cuộc tấn công của Tehran, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói Israel chưa bao giờ lên án các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào dân thường Nga.

Theo bà Zakharova, cuộc tấn công của Iran nhằm vào Israel "được thực hiện trong khuôn khổ quyền tự vệ, phù hợp với Điều 51 của Hiến chương Liên Hợp Quốc, nhằm đáp trả vụ tấn công vào tòa lãnh sự quán Iran ở Syria hôm 1/4".

Nguồn: [Link nguồn]

Sau vài giờ thảo luận, nội các thời chiến của Israel đã không thể thống nhất về cách thức và thời điểm giáng đòn đáp trả cuộc tấn công bằng hàng trăm tên lửa và máy bay không người lái (UAV) của Iran.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhật Minh - RT ([Tên nguồn])
Iran tấn công Israel Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN