Ông Zelensky bị nhóm 4 nước kinh tế hàng đầu Nam Mỹ "quay lưng"

Hôm 21.7, hội nghị thượng đỉnh Mercosur giữa các nước Argentina, Brazil, Paraguay và Uruguay đã diễn ra mà không có bài phát biểu của Tổng thống Ukraine Zelensky.

Ông Zelensky phát biểu trong hội nghị thượng đỉnh của NATO hồi cuối tháng 6 (ảnh: CNN)

Ông Zelensky phát biểu trong hội nghị thượng đỉnh của NATO hồi cuối tháng 6 (ảnh: CNN)

Thứ trưởng Ngoại giao Paraguay (quốc gia chủ nhà và đang giữ vị trí Chủ tịch luân phiên Mercosur) Raul Cano cho biết, các nước thành viên của khối đã không đạt được sự đồng thuận về việc cho phép ông Zelensky phát biểu.

“Chúng tôi không đạt được sự nhất trí về vấn đề này. Trong hoàn cảnh hiện tại, chúng tôi không cho phép ông Zelensky phát biểu trong hội nghị thượng đỉnh của Mercosur”, ông Cano nói và cho biết, Ngoại trưởng Ukraine đã nhận được thông báo của Paraguay.

Ông Cano cũng từ chối tiết lộ nước thành viên nào của Mercosur không cho phép Tổng thống Zelensky phát biểu.

Trước đó, Ngoại trưởng Paraguay Julio Cesar Arriola cho biết, ông Zelensky đã điện đàm với Mario Abdo Benitez – Tổng thống Paraguay – và đề nghị có cơ hội được phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh Mercosur. Ông Benitez hứa sẽ đưa vấn đề này ra thảo luận với 3 nước còn lại của Mercosur.

Mercosur là một tổ chức kinh tế được thành lập năm 1991, bao gồm 4 nền kinh tế hàng đầu khu vực Nam Mỹ là Argentina, Brazil, Paraguay và Uruguay.

Kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine hồi cuối tháng 2, ông Zelensky đã phát biểu trong hàng loạt hội nghị, cuộc họp của các tổ chức quốc tế lớn như NATO, G7, EU và Liên hợp quốc. Trong các bài phát biểu, Tổng thống Ukraine thường chỉ trích Nga và kêu gọi các nước hỗ trợ nhiều hơn cho Kiev.

Hôm 21.7, phát biểu trên sóng truyền hình Ukraine, ông Zelensky cho rằng, Kiev có thể gây tổn thất lớn đối với quân đội Nga.

“Chúng tôi nhất trí rằng, quân đội Ukraine có tiềm năng mạnh mẽ để hướng tới thành công trên chiến trường và gây ra những tổn thất đáng kể cho Nga”, ông Zelensky nói sau cuộc họp với các quan chức quốc phòng cấp cao của Ukraine.

Ông Zelensky hy vọng, phương Tây sẽ tăng cường viện trợ vũ khí tầm xa cho Ukraine, đặc biệt là hệ thống tên lửa cơ động HIMARS.

“Mỗi cuộc tấn công của Nga là một lý do để Ukraine có thể nhận thêm hệ thống HIMARS và các vũ khí mạnh mẽ khác. Quyết tâm đánh bại Nga của chúng tôi được củng cố và điều đó chắc chắn xảy ra”, ông Zelensky nói.

Nguồn: [Link nguồn]

Nga - Ukraine ”ăn miếng trả miếng” bằng vũ khí tầm xa

7 tên lửa Nga đã tấn công những cơ sở hạ tầng quan trọng thuộc Mykolaiv – thành phố chiến lược ở miền nam Ukraine.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Chính Pháp – RT ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN