Ông Putin nói về tương lai tập đoàn Gazprom

Phát biểu trong lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Tập đoàn năng lượng Gazprom, Tổng thống Nga Putin nhấn mạnh, Gazprom sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, bất chấp các lệnh trừng phạt từ phương Tây.

Ông Putin đặt nhiều kỳ vọng vào tương lai của Gazprom (ảnh: TASS)

Ông Putin đặt nhiều kỳ vọng vào tương lai của Gazprom (ảnh: TASS)

“Bất chấp những nỗ lực từ bên ngoài nhằm cản trở và kìm hãm sự phát triển của Gazprom, Tập đoàn vẫn tiến về phía trước và triển khai các dự án mới”, ông Putin phát biểu trực tuyến hôm 17/2, trong buổi lễ có sự tham gia của Tổng Giám đốc Gazprom – ông Alexei Miller.

Ông Putin nhận định, khí đốt mà Gazprom đang khai thác đã và sẽ tiếp tục là “nguồn tài nguyên quý giá” của Nga.

“Trong vòng 30 năm qua, lượng khí đốt tiêu thụ toàn cầu đã tăng gần gấp đôi. Trong 20 năm tới, nhu cầu có thể tăng ít nhất 20% và thậm chí là hơn”, ông Putin nói.

Trong bài phát biểu, ông Putin không nhắc đến sự cố rò rỉ ở 2 đường ống Nord Stream và vấn đề xuất khẩu khí đốt từ Nga sang châu Âu.

Tổng thống Nga nhận định, nhu cầu khí đốt ở Trung Quốc và khu vực châu Á – Thái Bình Dương sẽ tăng trong thời gian tới.

“Trong giai đoạn chuyển tiếp, nhu cầu về năng lượng là rất lớn. Khoảng 50% nhu cầu sẽ đến từ khu vực châu Á – Thái Bình Dương, đặc biệt là ở Trung Quốc”, ông Putin dự đoán.

Theo ông Putin, Gazprom đang nắm giữ lượng khí đốt “khổng lồ” so với bất kỳ quốc gia nào trên thế giới.

“Gần 5 nghìn tỷ mét khối khí đốt được phát hiện ở mỏ Bovanenkovskoye. Ở mỏ Kharasaveyskoye, khoảng 2 nghìn tỷ mét khối khí đốt được tìm thấy. Đây là trữ lượng khí đốt khổng lồ đối với bất kỳ quốc gia nào”, ông Putin nói.

Theo Reuters, Tập đoàn năng lượng nhà nước Nga Gazprom nắm giữ khoảng 15% trữ lượng khí đốt toàn cầu. “Gã khổng lồ” năng lượng này có khoảng 490.000 lao động và là một trong những công ty quyền lực nhất nước Nga.

Được thành lập sau khi Liên Xô tan rã, Gazprom đã từng bước phát triển và trở thành một trong những tập đoàn năng lượng hàng đầu thế giới, đem về hàng chục tỷ USD ngân sách mỗi năm cho Nga.

Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin hôm 17/2 cũng chúc mừng Gazprom nhân kỷ niệm 30 năm thành lập. Ông Mishustin nhấn mạnh, Gazprom sẽ tiếp tục là nhà cung cấp nhiên liệu sạch cho Nga và thế giới.

Tập đoàn Gazprom nắm giữ những mỏ khí đốt lớn nhất thế giới (ảnh: TASS)

Tập đoàn Gazprom nắm giữ những mỏ khí đốt lớn nhất thế giới (ảnh: TASS)

Theo Reuters, việc mất đi nhiều khách hàng từ châu Âu có thể ảnh hưởng lớn đến doanh thu Gazprom trong năm nay.

Trong tháng 1/2023, doanh thu từ xuất khẩu năng lượng của Gazprom đã giảm xuống còn 3,4 tỷ USD (cùng kỳ năm ngoái đạt 6,3 tỷ USD). Nếu xu hướng này tiếp diễn, doanh thu năm 2023 của Gazprom có thể giảm khoảng 50% so với năm ngoái, Reuters ước tính.

Theo Bộ Kinh tế Nga, giá xuất khẩu khí đốt của Gazprom trong năm 2023 là khoảng 700 USD/1.000 m3. Nếu duy trì mức giá này, doanh thu xuất khẩu khí đốt của Gazprom có thể đạt từ 35 tỷ USD đến 46 tỷ USD trong năm nay. Giá dầu tăng cũng mang lại nguồn thu lớn cho Gazprom.

Nguồn: [Link nguồn]

Vụ tiết lộ ”bom tấn” về đường ống Nord Stream: Trung Quốc ”chê” truyền thông phương Tây

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng, những tiết lộ “chấn động” mới đây của nhà báo Mỹ Seymour Hersh về vụ nổ 2 đường ống Nord Stream đáng để các hãng truyền thông lớn...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lâm Nhã Du – Reuters, RIA Novosti ([Tên nguồn])
Tin tức Nga Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN