Ông Putin duyệt lệnh hành pháp cấm mua phần mềm nước ngoài

Tổng thống Nga đang có động thái nhằm giúp nước Nga tránh được thiệt hại trước các lệnh trừng phạt của phương Tây và giảm thiểu nguy cơ bị tấn công mạng.

Tổng thống Nga Vladimir Putin có bước đi giúp Nga ít bị ảnh hưởng bởi các lệnh trừng phạt của phương Tây. Ảnh: AP

Tổng thống Nga Vladimir Putin có bước đi giúp Nga ít bị ảnh hưởng bởi các lệnh trừng phạt của phương Tây. Ảnh: AP

Theo RT, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thông qua lệnh hành pháp, cấm mua phần mềm nước ngoài để sử dụng cho các dự án cơ sở hạ tầng quan trọng ở Nga. 

Có hiệu lực từ ngày 31/3, lệnh hành pháp mới chỉ cho phép mua phần mềm nước ngoài sử dụng trong các cơ sở hạ tầng quan trọng của Nga nếu được "một cơ quan hành pháp liên bang - do chính phủ Nga ủy quyền hợp pháp" phê duyệt. 

Ngoài ra, bất kỳ cơ quan chính phủ hoặc khách hàng nào ở Nga cũng phải loại bỏ các phần mềm nước ngoài trên hệ thống nhạy cảm của họ trước năm 2025. 

Theo chỉ đạo từ chính phủ, các nhà quản lý Nga phải đưa ra yêu cầu đối với phần mềm sử dụng cho các cơ sở hạ tầng quan trọng trong vòng 1 tháng, cùng với các quy tắc phối hợp mua phần mềm nước ngoài và các dịch vụ liên quan. 

Lệnh hành pháp của ông Putin ưu tiên sử dụng vô tuyến, điện tử và công nghệ liên quan đến viễn thông trong nước hơn các trang thiết bị nước ngoài. Các biện pháp nhằm đạt được mục tiêu mà lệnh hành pháp đưa ra sẽ được ban hành trong vòng 6 tháng kể từ thời điểm lệnh hành pháp có hiệu lực. 

Một hiệp hội nghiên cứu và sản xuất, tập trung vào sản xuất các hệ thống phần mềm và phần cứng đáng tin cậy cho cơ sở hạ tầng thông tin quan trọng" cũng sẽ được thành lập chậm nhất vào cuối tháng 9 năm nay. 

Lệnh hành pháp của ông Putin được đưa ra nhằm giúp nước Nga tránh thiệt hại trước các lệnh trừng phạt của phương Tây và giảm thiểu nguy cơ bị tấn công mạng. 

Việc Moscow mở chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine dẫn tới các lệnh cấm vận quốc tế nhằm vào nền kinh tế Nga, các doanh nhân nổi tiếng và chính trị gia cấp cao. 

Nhiều công ty nước ngoài đã thông báo ngừng hoặc đình chỉ hoạt động tại Nga trong bối cảnh phương Tây áp đặt nhiều lệnh trừng phạt với Moscow. 

Trong khi Tổng thống Mỹ Joe Biden hy vọng các biện pháp trừng phạt sẽ cắt đứt "hơn một nửa" quyền tiếp cận "hàng nhập khẩu công nghệ cao" của Nga thì hiệu ứng "boomerang" đang khiến phương Tây hứng chịu ảnh hưởng từ chính các lệnh trừng phạt họ đưa ra, theo cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev. Ông Medvedev chỉ ra rằng, "lạm phát toàn cầu đang gia tăng và dường như một cuộc suy thoái đang bắt đầu ở châu Âu và có thể lan ra toàn thế giới". 

Nguồn: [Link nguồn]

Điện Kremlin nói tất cả hàng hóa Nga xuất khẩu nên được thanh toán bằng đồng rúp

Nga là quốc gia xuất khẩu một lượng lớn dầu mỏ, khí đốt, thực phẩm, kim loại, gỗ và nhiều hàng hóa khác trên thị trường quốc tế.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - RT ([Tên nguồn])
Vladimir Putin Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN