Ông Biden nói về khả năng gia nhập EU của Ukraine

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 20.6 đưa ra nhận định về khả năng Ukraine trở thành thành viên Liên minh châu Âu (EU).

Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Trả lời các phóng viên, ông Biden nói Ukraine “rất có thể” trở thành thành viên EU.

Ông Biden trả lời câu hỏi của các phóng viên ở Rehoboth, bang Delaware, nơi ông đang có chuyến đi nghỉ trước Hội nghị thượng đỉnh NATO tại Madrid, Tây Ban Nha vào ngày 29.6

Hôm 18.6, ông Biden bị ngã xe đạp. Nhà Trắng sau đó nói rằng Tổng thống không bị thương.

Ukraine hiện chưa được cấp tư cách ứng viên gia nhập EU. Đây là bước đầu tiên để EU kết nạp thành viên mới. Quy trình để gia nhập EU có thể kéo dài hàng thập kỷ.

Pháp và Đức là hai quốc gia ủng hộ “trao tư cách ứng viên ngay lập tức cho Ukraine”, sau chuyến thăm Kiev của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Olaf Scholz. Italia và Romania cũng có lập trường tương tự.

Theo RT, trong khi Tổng thống Mỹ không có quyền quyết định quốc gia nào có thể gia nhập EU hoặc gia nhập khi nào, hoạt động của khối vẫn luôn theo sát các chủ trương của Mỹ.

Cuối tuần trước, Ủy ban châu Âu (EC) đã ra khuyến nghị cho phép Ukraine được trao tư cách ứng viên EU.

Điều này mở đường để các nhà lãnh đạo EU đưa ra quyết định trong một hội nghị ở Brussels (Bỉ) vào ngày 23 và 24.6.

Ông Biden sẽ bay tới Đức tham dự hội nghị G7 vào ngày 25.6 và sau đó tới Tây Ban Nha dự hội nghị các nhà lãnh đạo NATO. Ông Biden cũng để ngỏ khả năng thăm Kiev, nhưng có thể chuyến thăm không nằm trong chuyến công du châu Âu sắp tới

Ông Biden nói “còn tùy thuộc xem chuyến thăm có gây ra khó khăn cho Ukraine hay làm nước này mất tập trung vào những gì đang diễn ra hay không”. Đệ nhất phu nhân Jill Biden, Ngoại trưởng Antony Blinken, Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin đều đã tới thăm Kiev.

Nguồn: [Link nguồn]

Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Biden giảm xuống còn 39%

Khảo sát mới nhất cho thấy ông Biden đang trải qua một tháng khó khăn do giá cả tiêu dùng và giá nhiên liệu tăng cao ở Mỹ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - RT ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN