Nóng: Triều Tiên bất ngờ đồng ý đàm phán với Hàn Quốc

Trong những ngày gần đây, Triều Tiên khiến thế giới bất ngờ khi liên tục ngỏ ý muốn tìm giải pháp hoà bình cho cuộc xung đột kéo dài hàng thập kỷ với Hàn Quốc.

Nóng: Triều Tiên bất ngờ đồng ý đàm phán với Hàn Quốc - 1

Lính Hàn Quốc và Mỹ đứng gác tại vùng phi quân sự giữa biên giới Triều Tiên-Hàn Quốc

Triều Tiên vừa chấp nhận lời đề nghị muốn đàm phán chính thức của Hàn Quốc, phát ngôn viên Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết.

Ông Baik Tae-hyun nói với các phóng viên rằng Triều Tiên đã thông báo tin này qua fax vào lúc 10h16 ngày 5.1 giờ địa phương. Trong đó, Triều Tiên nói rằng họ chấp nhận lời đề nghị đàm phán của Hàn Quốc, CNN đưa tin.

Cuộc đàm phán trực tiếp sẽ được tổ chức vào ngày 9.1 tại Nhà Hòa Bình, nằm trong lãnh thổ Hàn Quốc thuộc Khu phi quân sự ở biên giới hai nước, ông Baik nói.

Thông báo này được đưa ra khi Hàn Quốc và Triều Tiên có nhiều dấu hiệu nối lại quan hệ.

Trong những ngày gần đây, một đường dây nóng giữa Seoul và Bình Nhưỡng đã được nối lại sau 2 năm không sử dụng. Đây được nhận định là bước đột phá quan trọng trong ngoại giao. Ít nhất 5 cuộc gọi đã được thực hiện qua kênh liên lạc này kể từ đó.

Liên hệ giữa hai miền Triều Tiên bắt đầu trở lại sau khi lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un bày tỏ hy vọng một phái đoàn Triều Tiên có thể tham gia Thế vận hội Mùa đông vào tháng tới tại Pyeongchang, Hàn Quốc.

Trong bài phát biểu nhân dịp năm mới 2018, ông Kim cũng bày tỏ mong muốn về một giải pháp hoà bình cho cuộc xung đột kéo dài hàng thập kỷ với Hàn Quốc.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in nói với CNN rằng việc Triều Tiên tham gia Thế vận hội sẽ “tạo ra một cơ hội rất tốt cho hòa bình và hòa giải liên Triều”.

Triều Tiên “xuống thang” với HQ, mở lại đường dây nóng

Đây là lần hiếm hoi Triều Tiên chấp nhận xuống thang khi căng thẳng 2 miền gia tăng trong thời gian qua.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trà My - CNN ([Tên nguồn])
Tin tức Triều Tiên Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN