NÓNG nhất tuần: "Đòn" kinh động của ông Trump giáng vào Syria

Chiến dịch không kích phối hợp với các lực lượng vũ trang Pháp và Anh nhằm vào các mục tiêu có liên quan đến chương trình vũ khí hóa học của Syria.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 14.4 cho biết hệ thống phòng không Syria đã chặn 71 trong số hơn 100 tên lửa do Mỹ, Anh và Pháp phóng đi.

Quân đội Syria tuyên bố họ đã bắn hạ 20 tên lửa của Mỹ, Anh và Pháp. Khi được hỏi về thông tin này, Lầu Năm Góc từ chối đưa ra bình luận.

Tổng thống Syria trốn ở căn cứ Nga vì sợ Mỹ không kích?

Tổng thống Syria Bashar al-Assad được cho là đã bí mật tới căn cứ không quân Hmeymim ở Syria và được sự bảo vệ nghiêm...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phan Hoàng - Tổng hợp ([Tên nguồn])
Mỹ tấn công Syria lần 2 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN