Những đội tuyển nào cấm "chuyện ấy" tại World Cup?

Sự kiện: World Cup 2026

Các đội tuyển tham dự vòng chung kết World Cup 2018 tại Nga áp dụng mức độ hạn chế khác nhau trong “chuyện ấy” đối với cầu thủ của họ.

Những đội tuyển nào cấm "chuyện ấy" tại World Cup? - 1

Nữ cổ động viên của đội tuyển Nga.

Theo tờ Daily Mail, đội tuyển bóng đá quốc gia Panama bị buộc phải kiêng quan hệ tình dục trong thời gian họ tham dự vòng chung kết World Cup 2018 tại Nga. Trong khi đó, các tuyển thủ Đức và Hàn Quốc được cho là cũng phải chịu lệnh cấm tương tự.

“Các ngôi sao của đội tuyển Anh không bị cấm tình dục như năm 2014 và vợ hay bạn gái của họ được phép tới nơi đóng quân của đội trong thời gian 30 phút mỗi ngày”, bài báo trên Daily Mail tiết lộ.

Tại World Cup 2018, các tuyển thủ quốc gia Iceland không phải chịu những lệnh cấm khác và có thể thoải mái thân mật với vợ hay bạn gái.

Trước đó, huấn luyện viên của đội tuyển Nigeria cũng cảnh báo các cầu thủ nên tránh quan hệ tình dục với các cô gái Nga trong thời gian vòng chung kết World Cup 2018 diễn ra.

Mặc dù vậy, vợ và các thành viên gia đình của các cầu thủ Nigeria có thể tới thăm họ sau mỗi trận đấu hay khi họ không tập luyện.

Nữ phóng viên Thụy Điển bị ôm, hôn khi trực tiếp World Cup

Nữ phóng viên Thụy Điển đang đưa tin về không khí World Cup 2018 bị ôm, hôn ngay trên sóng trực tiếp bởi một cổ động...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo Sputnik) ([Tên nguồn])
World Cup 2026 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN