Nhóm khủng bố giết hại nhiều người hơn IS

IS là những kẻ khủng bố giết người không gớm tay, nhưng vẫn không bằng một nhóm khủng bố khác.

Thương vong do khủng bố gây ra đã đạt mức cao đáng báo động, trong đó các nhóm phiến quân khủng bố Boko Haram ở Nigeria và Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng chiếm hơn một nửa. Boko Haram giết hại nhiều người hơn cả IS.

Theo số liệu của Chỉ số khủng bố toàn cầu được Viện Kinh tế và Hòa bình (IEP) công bố, IS và Boko Haram chiếm 51% tổng số thương vong toàn cầu trong năm 2014

Nhóm khủng bố giết hại nhiều người hơn IS - 1

Hình ảnh cắt từ video mà nhóm Boko Haram đăng tải với các phiến quân ngồi trên một chiếc xe tăng.

Nhóm thánh chiến Nigeria thề trung thành với IS trong tháng 3.2015 đã giết tổng cộng 6.644 người so với con số 6.073 người thiệt mạng do IS. Với mức báo động này, tỉ lệ người Nigeria bị giết tăng hơn 300% trong năm 2014, mặc dù số phần trăm tăng này có một lượng không nhỏ từ các nhóm cực đoan khác. Chẳng hạn như nhóm phiến quân Fulani giết hại hơn 1.200 người Nigeria trong năm 2014.

IS giết nhiều người trong chiến đấu hơn là các hoạt động đánh bom, khủng bố trong năm 2014. IS chịu trách nhiệm cho ít nhất 20.000 người chết sau những cuộc xung đột với quân chính phủ Syria và quân đội quốc gia khác.

Taliban, tổ chức giết hại nhiều người nhất năm 2013 xếp thứ ba trong năm 2014 với gần 3.500 người chết, tăng 38%. Taliban vẫn được xếp thứ hai sau IS về số người bị chúng giết hại trên chiến trường.

Nhóm khủng bố giết hại nhiều người hơn IS - 2

Boko Haram trong năm 2014 giết hại 6.644 người so với IS là 6.073 người

So với năm 2013, số người chết vì khủng bố toàn cầu tăng 80%. Năm qua có hơn 32.000 người chết so với hơn 18.000 người thiệt mạng năm 2013. Đây là con số đáng báo động nhất được ghi lại và cao gấp 10 lần so với năm 2000 khi gần 3.400 người bị chết vì khủng bố.

5 quốc gia hứng chịu các hoạt động khủng bố nhiều nhất – Iraq, Nigeria, Afghanistan, Pakistan và Syria – chiếm 78% toàn bộ thương vong trong năm 2014. Iraq chịu tổn thất lớn nhất với gần 10.000 người chết trong năm 2014.

Mối đe dọa vẫn tiếp diễn. Số quốc qua có hơn 500 người chết vì các vụ việc liên quan tới khủng bố tăng từ 5 nước lên thành 11 nước trong năm 2014. Các quốc gia được thêm vào danh sách đáng buồn này gồm Somalia, Ukraine, Yemen, Cộng hòa Trung Phi, Nam Sudan và Cameroon.

Báo cáo vẫn chưa tính số người chết do tấn công liên hoàn ở Paris cuối tuần qua, vụ đánh bom máy bay Nga ở Ai Cập, các vụ đánh bom kép ở Li-băng, Thổ Nhĩ Kỳ…

Ngoài số người thiệt mạng, khủng bố còn gây ảnh hưởng mạnh tới kinh tế các quốc gia. IEP cho biết năm 2014 số tiền thiệt hại do khủng bố gây ra là 53 triệu USD, tăng 61% so với năm trước và gấp 10 lần so với năm 2000.

Hoạt động ngăn chặn khủng bố vẫn rất đắt đỏ so với việc tấn công trực diện vào các thành trì của lũ cực đoan, báo cáo IEP cho biết. Ước tính 117 tỉ USD đã được chi ra toàn cầu cho các hoạt động an ninh ngăn ngừa hiểm họa khủng bố.

Châu Âu vẫn là một khu vực an toàn. Trong 15 năm qua, chỉ có 2,6% các vụ thương vong do khủng bố diễn ra ở châu Âu và con số này sẽ chỉ còn là 2,1% nếu loại trừ vụ khủng bố 11.9 ở Mỹ.

Những kẻ khủng bố đơn lẻ chiếm hơn 70% số vụ tấn công ở châu Âu từ năm 2006 và 80% nguyên nhân đến từ sự cực đoan của cánh hữu, chủ nghĩa dân tộc, chủ nghĩa thượng đẳng, chủ nghĩa cực đoan bài chính phủ và các ý thực hệ chính trị đối lập khác.

Mặc dù xu hướng đáng báo động nhưng khủng bố vẫn là một mối đe dọa nhỏ với mọi người, báo cáo nhấn mạnh. Số người chết vì những kẻ sát nhân cao gấp 13 lần những người chết trong các cuộc tấn công khủng bố.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh - RT ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN