Nhiều quan chức Trung Quốc mất việc vì Omicron

Hàng chục quan chức ở 2 thành phố của Trung Quốc đại lục đã bị sa thải và trừng phạt, trong bối cảnh Trung Quốc hứng chịu đợt bùng phát dịch bệnh nghiêm trọng nhất kể từ đợt dịch ở Vũ Hán đầu năm 2020. 

Một điểm lấy mẫu xét nghiệm ở thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc. Ảnh: AP

Một điểm lấy mẫu xét nghiệm ở thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc. Ảnh: AP

Hãng SCMP hôm 18/3 đưa tin, quận Phúc Điền ở thành phố Thâm Quyến, nơi bị ảnh hưởng trong đợt bùng phát mới nhất ở Trung Quốc, đã sa thải 7 quan chức vì bỏ bê nhiệm vụ, lơ là phòng chống để dịch bệnh lây lan. 

Cụ thể, các quan chức quận Phúc Điền bị mất việc gồm, 3 phó giám đốc chính quyền quận, giám đốc công an quận cùng 2 cấp phó và giám đốc ủy ban y tế quận. 

Bên cạnh đó, Gao Yutang, giám đốc Ủy ban Y tế thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc, cũng bị sa thải vì không chuẩn bị đầy đủ nguồn lực và không giám sát chặt chẽ các cơ quan y tế của thành phố để phòng chống ổ dịch Omicron. 

Gao Zhongbao, giám đốc y tế quận Cửu Đài, thành phố Trường Xuân, cũng chung số phận với ông Yutang. Ông Zhongbao bị sa thải vì để dịch bệnh bùng phát tại một trường học trong quận và bị cáo buộc không có phương án xử lý phù hợp khi phát hiện ổ dịch tại trường học. 

Theo SCMP, 14 quan chức khác ở tỉnh Cát Lâm cũng bị khiển trách hoặc kỷ luật đảng vì buông lỏng quản lý, chống dịch Covid-19. Số quan chức này thuộc các lĩnh vực giáo dục, y tế địa phương, cảnh sát...

Thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm, đông bắc Trung Quốc là nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong số các thành phố Trung Quốc đại lục đang phải chống chọi với đợt dịch mới do biến thể Omicron gây ra kể từ đầu tháng 3. 

Trung Quốc sa thải và kỷ luật hàng chục quan chức hôm 17/3, cùng ngày Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có một cuộc họp với Bộ Chính trị Trung Quốc về cuộc chiến chống dịch Covid-19. 

Ông Tập nhấn mạnh trong cuộc họp rằng, Trung Quốc sẽ tiếp tục chính sách "Zero Covid" và đề nghị chính quyền các tỉnh, thành phố đang có dịch phải dập tắt các ổ dịch càng sớm càng tốt. 

Chủ tịch Trung Quốc cũng tuyên bố quan chức địa phương phải chịu trách nhiệm nếu không kiểm soát được dịch bệnh.

Đột biến BA.2 của biến thể Omicron đang "thống trị" nhiều khu vực ở Trung Quốc. Theo các chuyên gia y tế, đột biến này dễ lây lan và khó xác định hơn các biến thể khác. 

Theo SCMP, Trung Quốc đại lục hôm 17/3 ghi nhận hơn 4.000 ca nhiễm, trong đó có 2.388 ca có triệu chứng và 1.742 ca không triệu chứng. Trong số các ca có triệu chứng, hơn một nửa là ở thành phố Cát Lâm. 

Nguồn: [Link nguồn]

Vì sao TQ hứng chịu đợt bùng phát Covid-19 nghiêm trọng nhất kể từ Vũ Hán?

Theo chuyên gia dịch tễ học cấp cao của CDC Trung Quốc, có 3 nguyên nhân khiến Trung Quốc phải đối mặt với đợt bùng phát nghiêm trọng như hiện tại.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - SCMP ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN