Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nói Mỹ vẫn giữ nhận thức sai, không thực hiện lời hứa

Hôm nay (7/3), Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nói rằng Mỹ tiếp tục giữ nhận thức sai lầm về Trung Quốc và vẫn chưa thực hiện lời hứa của mình.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. (Ảnh: Reuters)

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. (Ảnh: Reuters)

Phát biểu tại cuộc họp báo bên lề Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc, tức kỳ họp của Quốc hội Trung Quốc, ông Vương Nghị nói rằng những trao đổi giữa Trung Quốc và Mỹ chỉ có thể tiếp tục nếu cả hai bên tôn trọng và thừa nhận những khác biệt của nhau.

“Chúng tôi đã chỉ ra rằng, Mỹ tiếp tục giữ nhận thức sai lầm về Trung Quốc và chưa thực hiện những lời hứa mà họ đưa ra”, ông Vương Nghị nói.

Nhà ngoại giao Trung Quốc cho biết Mỹ vẫn tiếp tục đưa ra những cách thức mới để đàn áp Trung Quốc.

Quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới trở nên bớt căng thẳng từ khi Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có cuộc gặp thượng đỉnh ở San Francisco vào tháng 11 năm ngoái.

Tuy nhiên, hai siêu cường có thể sẽ căng thẳng trở lại trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào cuối năm nay, với khả năng cựu Tổng thống Donald Trump, một người có quan điểm gay gắt về Bắc Kinh, sẽ trở lại Nhà Trắng.

Washington nhiều lần khẳng định mong muốn tạo ra một mức sàn cho mối quan hệ với Bắc Kinh, sau khi mối quan hệ này rơi vào vòng xoáy tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ vì các vấn đề như đảo Đài Loan (Trung Quốc), cạnh tranh công nghệ, thương mại và khinh khí cầu do thám.

Trung Quốc cáo buộc Mỹ đang cố gắng kiềm chế và ngăn chặn chính sách công nghiệp và phát triển công nghệ cao của nước này. Bên cạnh đó, Bắc Kinh cũng phải xử lý căng thẳng địa - chính trị trên nhiều mặt trận khác, như với châu Âu về thương mại và xung đột Nga - Ukraine, với Nhật Bản về nhiều vấn đề khác nhau, với Philippines về tranh chấp trên biển…

Nguồn: [Link nguồn]

Hôm nay (5/3), tàu khu trục tên lửa dẫn đường lớp Arleigh-Burke USS John Finn thực hiện chuyến đi qua eo biển Đài Loan, Hải quân Mỹ cho biết trong một thông cáo.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bình Giang - Reuters ([Tên nguồn])
Quan hệ Mỹ - Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN