Nghị sĩ Mỹ kêu gọi trang bị vũ khí cho Ukraine

Các thượng nghị sĩ hàng đầu của Mỹ đã kêu gọi Washington hỗ trợ vũ khí để giúp Ukraine chiến đấu với “cuộc xâm lược của Nga".

Phát biểu trên kênh truyền hình CNN hôm 31/8, Chủ tịch Ủy ban quan hệ quốc tế thượng viện Mỹ Robert Menendez cho rằng Washington nên cung cấp cho Ukraine những loại vũ khí phòng thủ để buộc Tổng thống Nga Vladimir Putin phải trả giá đắt cho “hành động xâm lược” tiếp theo.

“Đây không còn là vấn đề của một số tay súng ly khai, đây là một cuộc xâm chiếm trực tiếp từ Nga. Chúng ta phải công nhận điều đó. Vấn đề có thể rất cần được bàn thảo đối với Tổng thống Barack Obama”, ông Robert Menendez tuyên bố.

Trong khi đó, Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain cáo buộc ông Putin là một Đại tá tình báo Liên Xô (KGB) muốn phục hồi đế chế của người Nga.  Ông McCain kêu gọi áp dụng những biện pháp trừng phạt mạnh nhằm vào Moscow và trang bị vũ khí cho Ukraine.

“Cung cấp cho Ukraine những loại vũ khí mà họ cần. Cung cấp tài chính cho họ và giúp họ có khả năng chiến đấu”, ông McCain kêu gọi.

Trả lời phỏng vấn của hãng tin Fox News, Chủ tịch Ủy ban tình báo hạ viện Mỹ Mike Rogers cho biết: “Nếu chúng ta không cung cấp những thứ ‘nhỏ và hiệu quả’ hiện tại, bạn sẽ gặp những vấn để lớn và tồi tệ sau đó”.

Ukraine và phương Tây cáo buộc một số đoàn xe bọc thép của Nga đã vượt qua biên giới để trợ giúp phe ly khai ở miền đông Ukraine. Tuy nhiên, Moscow phủ nhận cáo buộc này. Ông Putin cho rằng vấn đề đối với miền đông Ukraine hiện nay là cần được thảo luận để đảm bảo lợi ích của ngươi dân được bảo vệ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo BBC) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN