Nghị sĩ châu Âu nói về quan hệ giữa EU với Trung Quốc và đảo Đài Loan

Liên minh châu Âu (EU) hi vọng duy trì quan hệ tốt đẹp với Trung Quốc, nhưng điều này không ảnh hưởng đến sự hỗ trợ của EU với đảo Đài Loan, một nghị sĩ EU nói ngày 21.7, sau khi kết thúc chuyến thăm hòn đảo kéo dài 3 ngày.

Phó Chủ tịch Nghị viện châu Âu, Nicola Beer phát biểu trong cuộc gặp lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn.

Phó Chủ tịch Nghị viện châu Âu, Nicola Beer phát biểu trong cuộc gặp lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn.

“EU mong muốn tiếp tục quan hệ tốt đẹp với Trung Quốc. Nhưng điều này không cản trở chúng tôi về việc cần phải lên tiếng rõ ràng”, phó chủ tịch Nghị viện châu Âu, Nicola Beer nói, ám chỉ các vấn đề liên quan đến căng thẳng giữa Trung Quốc đại lục với Đài Loan và Lithuania.

Khi được hỏi về nguy cơ Trung Quốc có thể tấn công đảo Đài Loan, bà Beer nói nghị viện châu Âu muốn “giữ nguyên trạng, không đi ngược lại với mong muốn của người dân Đài Loan”.

Bà Beer nói châu Âu đứng về phía Đài Loan vì EU đã “ngây thơ” khi tin tưởng Bắc Kinh giữ lời hứa về đặc khu Hong Kong. “Chúng tôi đã quá ngây thơ khi nghĩ rằng Bắc Kinh sẽ giữ lời hứa tôn trọng một hệ thống đặc biệt ở Hong Kong”, bà Beer nói. “Lời hứa đó đã không được thực hiện, nên chúng tôi đã rút ra bài học để không tin tưởng tuyệt đối trong vấn đề Đài Loan. 

Châu Âu bày tỏ quan điểm phản đối khi Trung Quốc thông qua đạo luật an ninh quốc gia đối với đặc khu Hong Kong vào năm 2020. Phát biểu vào ngày 30.6, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định không thay đổi mô hình "'một quốc gia, hai chế độ" ở Hong Kong

Ông Tập nói mọi hành động Bắc Kinh thực hiện đều vì “lợi ích của Hong Kong”, khẳng định đạo luật an ninh quốc gia được thông qua năm 2020 đã đảm bảo sự ổn định và sự thịnh vượng của đặc khu hành chính này.

Mô tả chuyến thăm kéo dài 3 ngày là tín hiệu quan ngại của EU về Đài Loan, bà Beer nói chuyến thăm diễn ra vào đúng thời điểm, khi EU tìm cách chống lại những nỗ lực của Bắc Kinh nhằm cô lập hòn đảo.

Cuộc xung đột ở Ukraine đã khiến EU và NATO đoàn kết hơn bao giờ hết, bà Beer nhấn mạnh.

Các nghị sĩ trong Nghị viện châu Âu được 27 nước thành viên bầu chọn. Nghị viện có trách nhiệm thực hiện quyền lập pháp, quyết định ngân sách và tham gia giám sát hoạt động của Ủy ban châu Âu (EC). 

Hồi đầu tuần, Bắc Kinh đã lên tiếng phản đối chuyến thăm đảo Đài Loan của bà Beer. “Đây là sự vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc một Trung Quốc và có tác động tiêu cực đến quan hệ giữa Trung Quốc và châu Âu”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên nói.

Trung Quốc coi Đài Loan là vùng lãnh thổ không thể tách rời, nếu cần sẽ phải thu hồi bằng vũ lực.

Nguồn: [Link nguồn]

Trung Quốc vỡ mộng với châu Âu

Trung Quốc từng coi quan hệ với châu Âu là chìa khóa đối trọng với sức mạnh và vị thế của Mỹ, nhưng mối quan hệ này đã rơi xuống mức thấp nhất trong hàng thập kỷ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - SCMP ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN