Nga và Mỹ tiết lộ trình trạng đàm phán hạt nhân

Sự kiện: Quan hệ Nga - Mỹ

Mỹ và Nga đã đưa ra các tuyên bố khác nhau về việc nối lại đàm phán về thỏa thuận cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới, thay thế Hiệp ước New START.

Nga và Mỹ chưa có thỏa thuận kiểm soát vũ khí hạt nhân mới và NEW START là hiệp ước duy nhất còn lại, được gia hạn đến năm 2026.

Nga và Mỹ chưa có thỏa thuận kiểm soát vũ khí hạt nhân mới và NEW START là hiệp ước duy nhất còn lại, được gia hạn đến năm 2026.

Liên lạc giữa Moscow và Washington trong vấn đề cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược không bị gián đoạn và các thông tin cần thiết được trao đổi qua các kênh phù hợp, nhà ngoại giao Nga Andrey Belousov trả lời các phóng viên tại Geneva (Thụy Sĩ) hôm 25/8, theo RT.

Ông Belousov, Đại diện Nga tại Liên Hợp Quốc và các tổ chức quốc tế ở Geneva nói thêm: "Tương tác giữa Nga và Mỹ với tư cách là các bên của hiệp ước New START đã không bị gián đoạn. Chúng tôi hy vọng công việc như vậy sẽ tiếp tục cho đến khi kết thúc hiệp ước, vốn đã được gia hạn cho đến tháng 2/2026”.

Trả lời câu hỏi về việc Nga gần đây đã ngừng cơ chế giám sát hạt nhân với Mỹ, ông Belousov nói: "Các thanh sát viên Nga không thể tới Mỹ và Mỹ cũng chưa có động thái thay đổi tình hình. Chúng tôi sẵn sàng xem xét vấn đề nối lại các hoạt động thanh tra ngay sau khi có điều kiện thích hợp", ông Belousov cho biết thêm.

Ông Belousov trích dẫn thông báo của Mỹ về việc một số máy bay ném bom chiến lược và tàu ngầm mang tên lửa của nước này đã được chuyển đổi và không còn được sử dụng để triển khai vũ khí hạt nhân. 

“Tuy nhiên, chúng tôi không thể xác minh điều đó. Vì vậy trên thực tế, Mỹ hiện có nhiều nền tảng triển khai vũ khí hạt nhân hơn mức cho phép trong hiệp ước”, nhà ngoại giao Nga giải thích.

Cùng ngày, phát biểu tại cuộc họp báo của Bộ Ngoại giao Mỹ, Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách Kiểm soát Vũ khí và An ninh Quốc tế, Bonnie Jenkins nói xung đột ở Ukraine đã làm gián đoạn đàm phán hạt nhân giữa Mỹ và Nga.

“Theo tôi nghĩ, tất cả chúng ta đều nhận thấy các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Nga về các bước tiếp theo liên quan đến hiệp ước New START hiện đang không diễn ra. Và các cuộc đàm phán này có thể sẽ tiếp tục trong tương lai ở thời điểm phù hợp", bà Jenkins nói.

New START là hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga và Mỹ. Mỗi nước được phép triển khai không quá 1.550 đầu đạn hạt nhân, mức thấp nhất trong hàng chục năm qua. 

Hai nước cũng bị giới hạn về số lượng tên lửa đạn đạo phóng từ mặt đất và tàu ngầm, cũng như oanh tạc cơ mang bom và tên lửa hành trình hạt nhân.

Đầu năm 2021, Nga và Mỹ gia hạn New START thêm 5 năm, chỉ vài ngày trước khi thỏa thuận này hết hạn.

Nguồn: [Link nguồn]

Nga trình bằng chứng Ukraine pháo kích nhà máy hạt nhân Zaporozhye lên Liên Hợp Quốc

Mátxcơva đã đệ trình bằng chứng hình ảnh về các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye lên Hội đồng Bảo an và Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - RT ([Tên nguồn])
Quan hệ Nga - Mỹ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN