Nga tấn công dữ dội, ông Zelensky nói trận chiến ở Donbass bắt đầu

Ukraine nói Nga đã bắt đầu giai đoạn hai của chiến dịch quân sự, với tâm điểm giao tranh ở vùng Donbass, miền đông nước này.

Ông Zelensky nói Nga đã phát động cuộc tấn công lớn ở vùng Donbass.

Ông Zelensky nói Nga đã phát động cuộc tấn công lớn ở vùng Donbass.

Đây là tuyên bố của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong video đăng tải vào tối ngày 18.4, cũng như tuyên bố của các cố vấn. 

Kiev nói nước này ghi nhận giao tranh dữ dội tại các mặt trận Donetsk, Lugansk và Kharkiv. Quân đội Ukraine đang cố gắng giữ vững phòng tuyến trước đà tiến quân của các lực lượng Nga.

“Chúng tôi xác nhận rằng Nga đã mở chiến dịch giai đoạn hai ở Donbass. Điều mà họ đã chuẩn bị trong thời gian dài”, ông Zelensky nói. “Một lượng lớn binh sĩ quân đội Nga đã được huy động cho chiến dịch tấn công này”.

Chánh Văn phòng của Tổng thống Ukraine, ông Andrey Yermak, cũng tuyên bố rằng “giai đoạn hai của cuộc chiến” đã bắt đầu ở vùng Donbass. Ông hối thúc người dân “giữ vững niềm tin vào quân đội, rằng quân đội Ukraine rất mạnh mẽ”.

“Các lực lượng Nga tấn công trên toàn bộ tiền tuyến ở Donbass”, Alexey Danilov, thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine, nói. “Quân đội chúng tôi đang kháng cự”.

Bộ Quốc phòng Nga hiện chưa lên tiếng về giai đoạn hai của chiến dịch quân sự ở Ukraine. Các phóng viên Nga có mặt ở tiền tuyến, nói giao tranh dữ dội xảy ra ở phía nam thị trấn Izyum, phía bắc Severodonetsk, phía tây thành phố Donetsk. Có những tiếng nổ do pháo và tên lửa gây ra ở các khu vực Kharkiv, Nikolaev và phía tây bắc vùng Donetsk.

Nguồn: [Link nguồn]

Nga tấn công hơn 300 mục tiêu, Ukraine mất thêm một thành phố

Hôm 18.4, quân đội Nga tuyên bố đã tấn công hàng trăm mục tiêu quân sự ở Ukraine và gây thiệt hại nặng nề cho đối phương.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - RT ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN