Nga lên tiếng về thông tin hai nhóm đặc nhiệm Anh hoạt động ở Ukraine

Ít nhất hai nhóm đặc nhiệm Anh được cho là đang hoạt động ở vùng Lviv, Ukraine.

Binh sĩ quân đội Anh trong một cuộc tập trận.

Binh sĩ quân đội Anh trong một cuộc tập trận.

Ủy ban Điều tra Nga ngày 23.4 nói sẽ xác minh thông tin về việc có hai nhóm đặc nhiệm SAS của Anh bí mật hoạt động ở phía tây Ukraine, theo báo Nga RT.

“Dữ liệu này sẽ được kiểm chứng”, Ủy ban Điều tra Nga tuyên bố, cho biết thêm rằng các đặc nhiệm SAS là “chuyên gia kích động tổ chức biểu tình, ám sát các nhân vật cấp cao hoặc bí mật thực hiện các hành động phá hoại”.

Trước đó, hãng thông tấn Nga RIA Novosti cho biết, có ít nhất hai nhóm đặc nhiệm Anh xuất hiện tại sân bay quân sự Ukraine ở thị trấn Brody, vùng Lviv.

“Các lực lượng này đến từ thành phố Hereford ở Anh, là trụ sở của đặc nhiệm SAS”, hãng thông tấn Nga dẫn nguồn tin cho biết.

Hai nhóm đặc nhiệm Anh đến Ukraine được cho là có khoảng 20 người. Khi hoạt động ở khu vực xung đột, các đặc nhiệm SAS thường cải trang làm nhân viên y tế, nhân viên cứu trợ nhân đạo.

Các đặc nhiệm Anh có thể đang giúp huấn luyện đặc nhiệm Ukraine, phối hợp tổ chức các “hành động phá hoại” ở vùng lãnh thổ Ukraine do Nga kiểm soát, theo RT.

Anh là một trong những quốc gia hàng đầu hỗ trợ vũ khí cho Ukraine, từ tên lửa chống tăng, tên lửa phòng không vác vai cho đến xe bọc thép và nhiều loại vũ khí khác.

Hồi đầu tháng này, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã bất ngờ có chuyến thăm đến thủ đô Kiev, gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Nguồn: [Link nguồn]

Đặc nhiệm Anh huấn luyện binh sĩ Ukraine gần Kiev

Các đặc nhiệm Anh đang hiện diện gần Kiev, trực tiếp huấn luyện các binh sĩ Ukraine sử dụng vũ khí do Anh cung cấp, báo Anh The Times cho biết.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - RT ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN