Ukraine: Nga giành quyền kiểm soát hàng chục thị trấn ở Donbass

Giới chức Ukraine cho hay, những cuộc giao tranh ác liệt đang xảy ra khắp các khu vực ở Donetsk và Lugansk khi quân đội Nga cố gắng chọc thủng phòng tuyến để mở rộng vùng kiểm soát.

Một binh sĩ Ukraine bị thương ở Donbass (ảnh: CNN)

Một binh sĩ Ukraine bị thương ở Donbass (ảnh: CNN)

Olena Symonenko – cố vấn thân cận của Tổng thống Ukraine – cho biết, Nga giành quyền kiểm soát hàng chục thị trấn nhỏ ở Donbass.

“Quân đội Nga đã kiểm soát thêm 42 thị trấn nhỏ”, CNN hôm 23.4 dẫn lời ông Olena Symonenko.

Ông Olena Symonenko cho biết, vài ngày trở lại đây, quân đội Nga đang nỗ lực tập trung lực lượng từ miền bắc và miền Nam Ukraine về Donbass. Điều này khiến lực lượng Ukraine ở miền đông chịu nhiều sức ép trên phòng tuyến dài hàng trăm km. Trước đó, phía Ukraine cũng thông báo Nga rút ít nhất 12 tiểu đoàn ở thành phố Mariupol để chi viện cho chiến trường Donbass.

Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Anh hôm 23.4 lại cho rằng, trong 24 giờ qua, quân đội Nga gần như không đạt được bước tiến nào đáng kể ở Donbass. Thậm chí, quân đội Nga còn bị phía Ukraine phản công.

“Hải quân và không quân Ukraine đang cản bước tiến của Nga ở miền nam”, Bộ Quốc phòng Anh nhận định.

Trước đó, tướng Rustam Minnekaev – Quyền Tư lệnh Quân khu Trung tâm của Nga – cho biết, trong giai đoạn mới của chiến dịch quân sự, Moscow muốn giành quyền kiểm soát hành lang trên bộ nối từ bán đảo Crimea tới miền đông Ukraine.

“Kể từ khi bước vào giai đoạn mới của chiến dịch quân sự đặc biệt, một trong những nhiệm vụ của quân đội Nga là thiết lập toàn quyền kiểm soát Donbass và miền nam Ukraine”, hãng thông tấn TASS dẫn lời tướng Minnekaev.

Đến ngày 22.4, với việc kiểm soát Mariupol, quân đội Nga mới chỉ nắm giữ một phần của miền nam Ukraine. Kiev hiện vẫn kiểm soát 2 thành phố quan trọng khác là Mykolaiv và Odessa.

“Bất chấp việc Nga tuyên bố đã kiểm soát Mariupol, các cuộc giao tranh ác liệt ở Donbass vẫn diễn ra ác liệt và làm nản lòng lực lượng của họ”, Bộ Quốc phòng Anh nhận định.

Xe tăng Nga ở Kharkiv (ảnh: CNN)

Xe tăng Nga ở Kharkiv (ảnh: CNN)

Ở Kharkiv, chính quyền Ukraine hôm 23.4 cho biết, trong 24 giờ qua, Nga đã thực hiện 56 vụ tấn công, gây nhiều thương vong.

Theo Oleh Syniehubov – lãnh đạo lực lượng quân sự Kharkiv – vài ngày trở lại đây, thành phố liên tục hứng chịu những vụ pháo kích lớn của quân đội Nga. Kharkiv là một trong những thành phố lớn nhất của Ukraine với dân số khoảng 1 triệu người.

Hôm 23.4, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, quân đội nước này đã bắn rơi một chiến đấu cơ Su-25 và bắn rơi 3 trực thăng MI-8 của Ukraine ở Kharkiv. Ukraine chưa xác nhận thông tin này.

Ở Mariupol, Ukraine cáo buộc quân đội Nga vẫn tìm cách tấn công vào nhà máy thép Azovstal, bất chấp việc Tổng thống Nga Putin trước đó ra lệnh chỉ bao vây khu vực này.

“Quân đội Nga đang cố gắng bóp nghẹt sự kháng cự cuối cùng của những người lính ở Mariupol”, Oleksiy Arestovych – cố vấn Tổng thống Ukraine Zelensky – cho biết hôm 23.4.

“Tuy nhiên, lực lượng Ukraine ở Azovstal vẫn cầm cự bất chấp tình thế khó khăn và cố gắng phản công”, ông Oleksiy Arestovych nói.

Nguồn: [Link nguồn]

Mỹ tiết lộ nhân vật sẽ đứng sau điều phối hàng tỷ USD vũ khí cho Ukraine

Nhà Trắng cho biết, một tướng quân đội Mỹ nghỉ hưu sẽ đảm nhiệm trọng trách trở thành điều phối viên viện trợ quân sự cho Ukraine.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – CNN ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN