Đặc nhiệm Anh huấn luyện binh sĩ Ukraine gần Kiev

Các đặc nhiệm Anh đang hiện diện gần Kiev, trực tiếp huấn luyện các binh sĩ Ukraine sử dụng vũ khí do Anh cung cấp, báo Anh The Times cho biết.

Binh sĩ Ukraine sử dụng tên lửa chống tăng NLAW do Anh cung cấp.

Binh sĩ Ukraine sử dụng tên lửa chống tăng NLAW do Anh cung cấp.

Đây là lần đầu tiên truyền thông Anh đưa tin về việc các đặc nhiệm nước này huấn luyện các binh sĩ Ukraine, kể từ khi cuộc xung đột nổ ra vào ngày 24.2.

Anh đã rút các cố vấn và binh sĩ khỏi Ukraine từ tháng 2.2022, khi Mỹ và NATO nhận định rằng Nga có thể sắp phát động chiến dịch tấn công.

Các đặc nhiệm Anh đã trở lại để hướng dẫn binh sĩ địa phương cách sử dụng tên lửa chống tăng NLAW, báo Anh dẫn lời đại úy Ukraine, Yury Myronenko.

Các đơn vị Ukraine được đặc nhiệm Anh huấn luyện hiện đang đóng quân quanh Kiev.

“Chúng tôi nhận được sự hỗ trợ quân sự rất lớn từ Anh”, đại úy Myronenko nói. “Với những đơn vị không được huấn luyện trực tiếp, các binh sĩ phải lên Youtube để tự tìm hiểu cách sử dụng tên lửa NLAW”.

Trước đó, giới chức Anh nói một nhóm binh sĩ Ukraine sẽ sang nước này để tham gia khóa huấn luyện quân sự.

Anh là một trong những quốc gia hỗ trợ quân sự chính cho Ukraine, bên cạnh Mỹ. London đã gửi hàng ngàn tên lửa chống tăng, tên lửa phòng không vác vai và cả một số lượng không xác định xe bọc thép tới Ukraine.

Thủ tướng Anh Boris Johnson hồi tuần trước đã có chuyến thăm bất ngờ tới Kiev và gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Nguồn: [Link nguồn]

Báo Nga: “Thiên nga trắng” Tu-22M3 lần đầu dội bom lực lượng Ukraine ở Mariupol

Việc quân đội Nga sử dụng oanh tạc cơ chiến lược Tu-22M3 ở thành phố cảng Mariupol là bước đi mới nhất nhằm tạo ra bước đột phá trong các cuộc giao tranh ở khu vực nhà...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - RT ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN