Nga đưa đội tàu ngầm hạt nhân hùng hậu đến Đại Tây Dương “nắn gân” Mỹ

10 tàu ngầm tối tân được Nga đưa đến vùng biển Đại Tây Dương trong một cuộc tập trận có quy mô chưa từng thấy ở khu vực kể từ Chiến tranh Lạnh.

Theo Daily Star, đây được coi là lời cảnh báo rõ ràng nhất của Nga về khả năng dùng tàu ngầm tấm công bờ đông Mỹ.

Các tàu ngầm này đã tập trung ở Đại Tây Dương trong cuộc tập trận kéo dài 60 ngày, với quy mô chưa từng có sau hàng thập kỷ.

Quan chức Điện Kremlin nói đây là lời khẳng định rằng các tàu ngầm hạt nhân Nga đủ sức đưa Mỹ vào tầm ngắm. Nguồn tin tình báo Na Uy nói động thái này của Moscow đã thể hiện thông điệp thách thức trực tiếp với Washington.

Tình báo Na Uy cho rằng Nga muốn thử phản ứng của NATO nếu như có một hạm đội tàu ngầm hùng hậu như vậy xuất hiện trong kịch bản chiến tranh.

Tàu ngầm hạt nhân Yuri Dolgorukiy của Nga.

Tàu ngầm hạt nhân Yuri Dolgorukiy của Nga.

Trong cuộc tập trận, các tàu ngầm được lệnh di chuyển xa nhất có thể ở Đại Tây Dương cho đến khi phương Tây phát hiện. Đây là các tàu ngầm thuộc hạm đội Biển Bắc, đã rời cảng hải quân từ tuần trước.

8 trong số 10 tàu ngầm trên là tàu ngầm hạt nhân, theo báo Anh. Tình báo Na Uy nói họ nắm được thông tin về vị trí của 6 trong số 10 tàu ngầm này.

Cuộc tập trận quy mô lớn trên biển của Nga diễn ra khi Ngoại trưởng Sergei Lavrov và Phó Đô đốc Alexander Moiseyev đến Na Uy. Hai bên gặp gỡ và thảo luận về các vấn đề liên quan đến an ninh phía bắc châu Âu.

Nga hiện có khoảng 56 tàu ngầm quân sự. Con số này ít hơn nhiều so với mức 240 tàu ngầm vào năm 1991. Mặc dù số lượng tàu ngầm giảm mạnh nhưng chất lượng đã tăng lên đáng kể.

Hôm 30.10, Nga tiếp tục phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa Bulava từ tàu ngầm, đánh trúng mục tiêu giả định cách đó vài ngàn km, theo Bộ Quốc phòng Nga.

Các chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) từng nhận định về tàu ngầm Nga trong báo cáo năm 2016. “Các tàu ngầm Nga ngày nay có số lượng ít hơn thời Liên Xô, nhưng đều là các tàu ngầm hiện đại, sử dụng động cơ hạt nhân, lặn rất sâu, tới vài ngàn mét”.

“Ai cũng hiểu các tàu ngầm uy lực đó phù hợp với sứ mệnh gì. Điều đáng nói là các binh chủng Nga đều có khả năng hoạt động đáng kể dưới biển, không chỉ hải quân”, Andrew Metrick, tác giả báo cáo viết.

Xem tàu ngầm Nga phóng siêu tên lửa hạt nhân uy lực nặng 40 tấn

Bộ Quốc phòng Nga mới đây đã công bố video vụ phóng thử tên lửa đạn đạo hạt nhân từ tàu ngầm Bulava và Sineva từ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Daily Star ([Tên nguồn])
Vũ khí quân sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN